Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội nghị thu hút đầu tư hợp tác công - tư trong y tế: Tạo sự công bằng trong phát triển

Thứ sáu, 08:58 28/05/2010 | Y tế

GiadinhNet - Trong hai ngày 26-27/5, Hội nghị thúc đẩy đầu tư và hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế do Bộ Y tế tổ chức đã diễn ra tại TPHCM.

 
Tham dự hội nghị có nhiều bộ, ngành, đại diện Ngân hàng Thế giới (WB), các chuyên gia trong và ngoài nước cùng các đơn vị y tế công - tư trong cả nước.

Tiềm năng về đầu tư y tế

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết, thời gian qua có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đặt vấn đề với Chính phủ, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Y tế và địa phương để tìm nhu cầu đầu tư. Nhu cầu hợp tác công - tư (PPP) hiện đang được nhiều quốc gia quan tâm và khuyến khích do hệ thống công không thể cung cấp toàn bộ các dịch vụ công cộng vì hạn chế nguồn lực.

Ông Alain Barbu, Giám đốc quản lý danh mục dự án, Ngân hàng Thế giới cũng cho rằng, Việt Nam là một trong những nước được sự quan tâm đặc biệt của Ngân hàng Thế giới trong hoạt động đầu tư tài chính cho y tế. Ông Alain Barbu cũng đặt vấn đề về việc Chính phủ Việt Nam cần có cơ chế khuyến khích để hệ thống y tế tư nhân phát triển. Ông Alain Barbu cam kết các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới sẽ đồng hành cùng hội nghị, tích cực thảo luận, tìm ra hướng phát triển tốt nhất cho hệ thống y tế tư nhân.
 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu và các đại biểu tại Hội nghị (Ảnh: TG).

Ông Emmett Moriarity, Công ty Tài chính Quốc tế khẳng định, đầu tư vào lĩnh vực y tế tư  nhân tại Việt Nam là một triển vọng. Theo ông Emmett Moriarity, sự già hóa dân số sẽ tác động đáng kể lên chăm sóc sức khỏe và tài chính. Hiện dân số Việt Nam có tỷ trọng cao của nhóm dân số trẻ, tạo nên nhu cầu về chăm sóc trẻ em. Bên cạnh đó, dân số trên 65 tuổi ít nhưng tăng nhanh, tạo ra nhu cầu chăm sóc sức khoẻ liên quan đến các bệnh của tuổi già.

30.000 phòng khám tư

Theo ông Phạm Lê Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế, bên cạnh hệ thống y tế công, tại Việt Nam hiện đã hình thành mạng lưới y tế tư nhân, gồm hơn 30.000 phòng khám chữa bệnh tư nhân và 102 bệnh viện tư với hơn 5.400 giường bệnh (gồm cả bốn bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài) ở 29 tỉnh, thành phố. So với nhu cầu cung cấp dịch vụ y tế, cơ sở vật chất ở các đơn vị y tế nhà nước hiện vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, thậm chí kém xa so với một số nước trong khu vực. Chi cho đầu tư phát triển chỉ chiếm khoảng 10% trong tổng chi y tế quốc gia. Ước tính mỗi năm, số bệnh nhân Việt Nam ra nước ngoài chữa bệnh khoảng 30.000 người với chi phí trên 1 tỉ USD và ngày càng có xu hướng tăng.

TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết: "Thời gian qua, việc xã hội hóa đầu tư phát triển y tế đã đạt những kết quả nhất định, như tăng số lượng cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập, đầu tư trang thiết bị trong những cơ sở y tế công lập. Tuy nhiên, các hoạt động xã hội hóa diễn ra không đồng đều, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi khó khăn".

Theo TS. Khuê, cần tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, tạo cơ chế và thủ tục thông thoáng hơn, thực hiện công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, xem xét cấp các điều kiện hành nghề y tư nhân.

Khó của y tế tư nhân

Theo báo cáo của Bộ Y tế, cả nước hiện có trên 70 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực y tế, với tổng vốn đăng ký gần 1 tỉ USD. Đến nay, trong lĩnh vực dược phẩm có 25 dự án/39 dự án FDI đã đi vào hoạt động với tổng số vốn đăng ký hơn 300 triệu USD, chưa có dự án FDI nào đầu tư trong lĩnh vực sản xuất nguyên liệu hóa dược và dược liệu. 

Tại Hội nghị,  PGS.TS Trần Văn Thái, Chủ tịch Hội Hành nghề Y tư nhân Việt Nam (YTTN) cho rằng, y tế tư nhân  xuất phát từ nhiệt tình, tự phát, tự lực đầu tư để xây dựng phòng khám tư và bệnh viện tư. Khó khăn nhất để phát triển YTTN là vốn vì chưa được hỗ trợ về biện pháp tạo vốn. Nếu được vay vốn ODA, Ngân hàng Thế giới thì các đơn vị tư nhân sẽ phát triển mạnh mẽ, khả năng hoàn vốn cao.

Theo GS. Viện sĩ Dương Quang Trung, Chủ tịch Hội Hành nghề Y dược TP HCM,  hệ thống y tế Việt Nam hiện dựa chủ yếu vào nhà nước. TP HCM là nơi phát triển mạnh nhất cả nước các hoạt động hành nghề y tế tư nhân nhưng vấn đề tồn tại là thường xuyên thiếu cán bộ. Theo BS. Nguyễn Hữu Tùng, Tổng Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ (TP HCM) đối với nhà đầu tư y tế trong và ngoài nước, cần có chiến lược đầu tư trực tiếp, lâu dài. Mục tiêu nhằm phát triển đồng đều dịch vụ y tế công tư, chuẩn mực hoá bệnh viện; cải thiện kỹ thuật y khoa; nâng tỷ lệ ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý bệnh viện; đáp ứng các phân khúc thị trường dịch vụ y tế; cải thiện lộ trình hội nhập y tế quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết: Trong thời gian tới, chúng ta cần nâng cao hiệu quả và chất lượng của từng ngành/sản phẩm y tế theo hướng gắn kết với mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp phát triển hệ thống y tế đến 2020-2030;  các địa phương cần có chiến lược thu hút, sử dụng đầu tư ngoài ngân sách và căn cứ các quy hoạch nói trên, xây dựng các danh mục dự án ưu tiên gọi vốn đầu tư (trong và ngoài nước) với các thông tin cụ thể. Tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác vận động, xúc tiến đầu tư theo chiều hướng coi việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư đã được cấp giấy phép.

 Huyền Trang

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 9 giờ trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Y tế - 1 ngày trước

Vừa ra khỏi nhà được 3 phút, đang đi bộ trên đường, chị T. (42 tuổi) bất ngờ bị xe máy chở gà đi cùng chiều đâm phải. Cú đâm khiến chị bị chấn thương ngực kín, tổn thương gan độ 3…

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 4 ngày trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 tuần trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Top