Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Phóng viên nước ngoài tác nghiệp như thế nào?

| Xã hội

GiadinhNet - Để có vị trí tác nghiệp có khuôn hình đẹp, các phóng viên nước ngoài phải mua hoặc thuê thang. Đặc biệt, nhiều phóng viên đã phải thức xuyên đêm không dám rời vị trí.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Truyền thông quốc tế ấn tượng với không khí chào đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Truyền thông quốc tế ấn tượng với không khí chào đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

GiadinhNet - Ngày 26/2, các hãng thông tấn nước ngoài đồng loạt đưa tin về sự kiện Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và tham gia Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ- Triều Tiên lần thứ hai diễn ra trong 2 ngày 27-28/2.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ diễn ra vào ngày 27 - 28/2 tới tại Hà Nội, đến thời điểm hiện tại Chủ tịch nước CHDCND Triều Tiên đã có mặt tại khách sạn Melia, riêng Tổng thống Mỹ sẽ đặt chân đến Hà Nội vào tối nay (26/2).

Sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều không chỉ nhận được sự quan tâm của đông đảo báo chí trong nước mà hàng nghìn đài, hãng thông tấn, báo chí nước ngoài. Việt Nam đã cấp thẻ tác nghiệp cho gần 3000 phóng viên quốc tế tham gia tác nghiệp.

Số lượng phóng viên quốc tế và trong nước tham gia đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đông đúc khiến việc tại những điểm, vị trí đẹp để bắt khuôn hình luôn trong tình trạng đông nghẹt thở. Để có vị trí đứng tốt để ghi hình, các phóng viên đã thuê hoặc mua thang, thậm chí trực chiến thâu đêm.

Đêm ngày 25 rạng sáng ngày 26/2 tại khu vực ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), hàng trăm phóng viên trong nước và quốc tế đã có mặt tại đây để chờ đoàn tàu chở Chủ tịch Kim về Việt Nam.
Đêm ngày 25 rạng sáng ngày 26/2 tại khu vực ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), hàng trăm phóng viên trong nước và quốc tế đã có mặt tại đây để chờ đoàn tàu chở Chủ tịch Kim về Việt Nam.
Mặc dù thời tiết lạnh buốt nhưng hàng trăm phóng viên vẫn trực chiến, không rời vị trí và sẵn sàng tác nghiệp bất cứ lúc nào.
Mặc dù thời tiết lạnh buốt nhưng hàng trăm phóng viên vẫn trực chiến, không rời vị trí và sẵn sàng tác nghiệp bất cứ lúc nào.
Để có vị trí đẹp, chỗ ghi hình tốt hàng trăm chiếc thang được các phóng viên trong và ngoài nước mua với giá từ 500.000 - 700.000 đồng/chiếc, nếu thuê sẽ có giá khoảng 300.000 đồng.
Để có vị trí đẹp, chỗ ghi hình tốt hàng trăm chiếc thang được các phóng viên trong và ngoài nước mua với giá từ 500.000 - 700.000 đồng/chiếc, nếu thuê sẽ có giá khoảng 300.000 đồng.
Cảnh tượng các phóng viên đứng chen chúc tác nghiệp tại ga Đồng Đăng sáng ngày 26/2.
Cảnh tượng các phóng viên đứng chen chúc tác nghiệp tại ga Đồng Đăng sáng ngày 26/2.
Trong khi đó, tại đường Lý Thường Kiệt (Hà Nội), nơi Chủ tịch Kim sẽ đặt chân đến rất nhiều phóng viên đã trực từ sáng sớm.
Trong khi đó, tại đường Lý Thường Kiệt (Hà Nội), nơi Chủ tịch Kim sẽ đặt chân đến rất nhiều phóng viên đã trực từ sáng sớm.
Máy móc, trang thiết bị phục vụ việc tác nghiệp được các phóng viên nước ngoài tập hợp lại trong lúc nghỉ ngơi.
Máy móc, trang thiết bị phục vụ việc tác nghiệp được các phóng viên nước ngoài tập hợp lại trong lúc nghỉ ngơi.
Giây phút giải lao vui vẻ của phóng viên Hàn Quốc.
Giây phút giải lao vui vẻ của phóng viên Hàn Quốc.
Một nữ phóng viên khá xinh đẹp đang hướng mắt nhìn về phía khách sạn Melia.
Một nữ phóng viên khá xinh đẹp đang hướng mắt nhìn về phía khách sạn Melia.
Thậm chí nữ phóng viên xinh đẹp này còn ôm máy tính xách tay tác nghiệp trên yên xe máy của người dân.
Thậm chí nữ phóng viên xinh đẹp này còn ôm máy tính xách tay tác nghiệp trên yên xe máy của người dân.
Cảnh tượng đông đúc phóng viên lúc hơn 10h sáng.
Cảnh tượng đông đúc phóng viên lúc hơn 10h sáng.
Nam phóng viên của Hàn Quốc tác nghiệp ngay giữa đường.
Nam phóng viên của Hàn Quốc tác nghiệp ngay giữa đường.
Nam phóng viên đài MBC Hàn Quốc đang kiểm tra máy lần cuối trước khi Chủ tịch Kim đặt chân đến khách sạn.
Nam phóng viên đài MBC Hàn Quốc đang kiểm tra máy lần cuối trước khi Chủ tịch Kim đặt chân đến khách sạn.
Nữ phóng viên đài YTN Hàn Quốc đứng dẫn ngay tại đường Lý Thường Kiệt.
Nữ phóng viên đài YTN Hàn Quốc đứng dẫn ngay tại đường Lý Thường Kiệt.

Ai cũng mong muốn có chỗ đứng đẹp nên mỗi khi có xe công vụ di chuyển qua tất cả lại phải nhường đường, sau đó tiếp tục ào vào vị trí cũ.

Ai cũng mong muốn có chỗ đứng đẹp nên mỗi khi có xe công vụ di chuyển qua tất cả lại phải nhường đường, sau đó tiếp tục ào vào vị trí cũ.

Quay phim đài MDC Hàn Quốc chuẩn bị sẵn thang cao nên việc tác nghiệp diễn ra dễ dàng.
Quay phim đài MDC Hàn Quốc chuẩn bị sẵn thang cao nên việc tác nghiệp diễn ra dễ dàng.
Nam phóng viên với núi máy móc chuyển thông tin về nước ngay sau khi ghi hình được.
Nam phóng viên với "núi" máy móc chuyển thông tin về nước ngay sau khi ghi hình được.

Mộc Trà

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.