Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội thảo lồng ghép các biến dân số, di cư và dự Luật dân số: “Phải đặt quyền lợi của người dân

Thứ sáu, 05:00 13/09/2013 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - “Lồng ghép các biến dân số, di cư vào kế hoạch phát triển nói chung và dự Luật Dân số có ý nghĩa quan trọng, cần xem xét kỹ, lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, nhân dân. Dân số tác động đến mọi người dân trong xã hội. Chúng ta càng làm cẩn thận thì người dân càng được hưởng lợi, phải đặt vấn đề lợi ích của người dân lên hàng đầu”.

Hội thảo lồng ghép các biến dân số, di cư và dự Luật dân số: “Phải đặt quyền lợi của người dân  1

Tại Hội thảo, các đại biểu đều nhất trí với quan điểm về tầm quan trọng trong yêu cầu sử dụng thông tin dân số. Ảnh: Võ Thu.

TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) đã nhấn mạnh tại Hội thảo lồng ghép các biến dân số và di cư trong kế hoạch phát triển, do Tổng cục DS- KHHGĐ và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức tại Hải Phòng, ngày 11/9.

Lồng ghép thông tin dân số vào kế hoạch phát triển là rất cần thiết

Tại Hội thảo, các đại biểu đều nhất trí với quan điểm về tầm quan trọng trong yêu cầu sử dụng thông tin dân số vào lập kế hoạch, cho rằng đây là cơ sở để phân tích tình hình, đặt mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp; theo dõi đánh giá kế hoạch; việc sử dụng biến dân số cho mục đích phân bổ ngân sách.

Một khảo sát, đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực lồng ghép biến dân số vào lập kế hoạch phát triển KT-XH trong các lĩnh vực văn hóa xã hội tại 3 địa phương: Đà Nẵng, Đồng Nai, Ninh Bình với 4 ngành: KH&ĐT, Y tế, LĐ,TB&XH, GD&ĐT do Bộ KH&ĐT thực hiện cho thấy: Nếu xét theo cấp hoặc ngành, tỷ lệ đánh giá ở mức quan trọng và rất quan trọng đều ít nhất là trên 80%.

Cũng theo điều tra này, trong bộ 23 chỉ số thông tin dân số, các chỉ số được sử dụng nhiều nhất là tổng dân số trên địa bàn, tốc độ gia tăng dân số; số trẻ mới sinh và tỷ suất sinh thô; phân bố dân số theo giới tính, tuổi, thành thị, nông thôn… Y tế là ngành sử dụng lượng chỉ số nhiều nhất (19/23 chỉ số).

Theo ông Đinh Công Thoan – nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Tổng cục DS-KHHGĐ): Pháp lệnh Dân số 2003 (PLDS) đã nêu rõ: Dân số là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển bền vững. Dân số vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình phát triển. Dân số có nghĩa là con người – với đầy đủ các nhu cầu về ăn, ở, đi lại, học tập, việc làm, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, vui chơi, giải trí, du lịch... Đây là nguồn lực quan trọng nhất để lao động, sản xuất vật chất và tinh thần. “Mọi chính sách, kế hoạch suy đến cùng đều phục vụ nhu cầu của con người. Vì thế, nếu không lồng ghép các yếu tố dân số vào thì các kế hoạch ấy nhằm mục đích cho ai không được trả lời rõ và hoàn toàn không mang tính khả thi. Đó là bản chất của vấn đề”, ông Thoan nói.

Lý giải nguyên nhân vì sao trước đây PLDS chưa đề cập tới hoặc đề cập ít về vấn đề này, ông Thoan nhấn mạnh: Dân số ở nước ta đã, đang và sẽ bước vào giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học một cách mạnh mẽ. Vì vậy các nhu cầu, số lượng về sản phẩm vật chất, tinh thần thay đổi lớn, lồng ghép dân số trong phát triển càng có ý nghĩa thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển, bình đẳng.

Tránh những khoảng trống

“Trong thời gian tới, phải lựa lọc đưa vào Luật những vấn đề cốt lõi nhất. Vấn đề di cư đã được các luật khác ban hành nhưng vẫn còn khoảng trống. Đây là một quy luật tất yếu của quá trình phát triển, trong thời gian tới, ngày càng mãnh liệt.

Di cư về cơ bản có những mặt tích cực nhưng cũng có mặt trái. Đối với vấn đề di cư trong nước, việc cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân di cư và con em họ ra sao khi hiện nay dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục còn rất hạn chế, thậm chí có những nơi, việc cung cấp này còn bị “thả nổi”. Dự Luật Dân số sẽ phải tham khảo các luật, dự luật khác, để xây dựng Luật Dân số vừa phải bao trùm được các vấn đề, tránh những khoảng trống nhưng đồng thời không bị trùng lắp với các luật khác”.

TS Dương Quốc Trọng
Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ
Vậy điều kiện để lồng ghép dân số trong phát triển là gì? Theo ông Thoan, trước hết là đảm bảo thông tin số liệu phục vụ lồng ghép dân số trong phát triển. Điều kiện thứ hai là tăng cường cơ sở pháp lý cho việc lồng ghép dân số trong phát triển. Hiện nay, pháp luật chưa đề cập đầy đủ đến việc lồng ghép dân số trong phát triển, còn PLDS chỉ mới đề cập đến trách nhiệm của cơ quan, tổ chức (tại Khoản 3 Điều 5; Khoản 5, Điều 30). Điều kiện thứ ba đó là nâng cao kiến thức, kỹ năng lồng ghép dân số trong phát triển. Các chuyên gia quốc tế cho rằng, việc lồng ghép này kể cả ở các nước phát triển vẫn có sự hạn chế bởi yếu tố quan trọng nhất là giữa các nhu cầu - các biến được lồng ghép; kiến thức - kỹ năng lồng ghép của một lượng đông cán bộ.

Thực trạng lồng ghép dân số trong phát triển tại Việt Nam đang được tiến hành theo nhiều cách khác nhau. Đa số các cơ quan, đơn vị đã tranh thủ hay là sự kết hợp thực hiện các hoạt động dân số vào trong hoạt động thường xuyên của đơn vị mình. Ngoài ra, lồng ghép nhiều đơn vị hoạt động khác nhau trong cùng một tổ chức. Ưu điểm của việc lồng ghép này là hoạt động diễn ra có kế hoạch, có điều phối, nhờ đó tránh được chồng chéo, lãng quên và tiết kiệm được nguồn lực. Nhưng cũng có yếu điểm là việc thực hiện các hoạt động này phục vụ để thực hiện các mục tiêu dân số chứ không phải phục vụ mục tiêu phát triển.

Hướng tới sự phát triển bền vững

Chia sẻ về nhu cầu biến dân số cần được lồng ghép trong phát triển, ông Thoan nói: Dân số trong độ tuổi học phổ cập (từ tiểu học – THCS) dao động mạnh qua các giai đoạn có tác động lớn đến quy hoạch xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo giáo viên để xây dựng trường lớp phù hợp số học sinh đi học.

“Nếu trong giai đoạn 1991-2000, hầu hết cả nước đều phải đầu tư mở rộng các trường, lớp cấp 1, cấp 2. Sang giai đoạn 2001-2010, một số địa phương đã “hãm” tốc độ gia tăng dân số, một số trường, lớp phải để “trống”, giáo viên cũng rơi vào tình trạng “thất nghiệp tạm thời” khi không có học sinh đến trường. Sự thay đổi lớn lao này gây sự lãng phí rất lớn cho địa phương và toàn quốc. Giai đoạn 2011-2020, số bước vào độ tuổi lớp 1 cũng có sự thay đổi đột biến, nếu chúng ta không điều chỉnh mức sinh 6 năm trước đó. Tổng điều tra (1/4/1999) cho thấy, số trẻ em từ 5-9 tuổi có xấp xỉ 9,1 triệu, đến năm 2009 chỉ còn 6,7 triệu. Đây là sự thay đổi lớn nhất trong các sự thay đổi trước tới nay”, ông Thoan chia sẻ.

Đồng tình với ý kiến này, ông Nguyễn Văn Tân – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ bổ sung: “Tôi đưa cháu đi học lớp 1 ở Hà Nội, một lớp có tới 50-60 cháu, trong khi đó về các vùng quê ở Thái Bình, mỗi lớp học có 23-25 cháu thôi. Đó là vì chúng ta không tính toán đầy đủ các biến dân số, đặc biệt là các biến di cư, nó tác động không chỉ quy mô mà cơ cấu dân số ở phạm vi địa phương và cả nước. Theo Tổng điều tra Dân số năm 2009, Thái Bình “hụt” mất 100.000 người trong khi Bình Dương lại thêm gần 400.000 người. Sự sai lệch này làm cho các quy hoạch, kế hoạch địa phương “méo mó” hết. Nó làm hạn chế, chậm lại các quy hoạch phát triển”.

Ông Thoan cũng chỉ ra một số yếu tố khác tác động đến nhu cầu biến dân số cần được lồng ghép trong phát triển. Ví dụ như: Số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tăng tới mức cực đại vào năm 2029 với 25,9 triệu người và sau đó sẽ giảm dần; Cơ cấu dân số “vàng” kéo dài 35 năm và kết thúc vào giữa thế kỷ 21; Già hóa dân số với tốc nhanh và sớm chuyển sang dân số già. Dân số thành thị tăng nhanh, dân số nông thôn bắt đầu xu hướng giảm số lượng. Phân bố dân số giữa các vùng vẫn còn bất lợi...

Trên cơ sở phân tích này, ông Thoan cũng thay mặt tổ chuyên trách biên soạn Dự thảo Luật Dân số đề xuất các quy định về lồng ghép dân số trong phát triển: Mục đích của lồng ghép dân số trong chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển là nhằm khai thác những lợi thế của dân số đối với phát triển hoặc đảm bảo cho sự phát triển thích ứng với dân số hoặc nhằm đáp ứng nhu cầu (đáp ứng quyền) của các nhóm dân số trong hiện tại và cho cả thế hệ tương lai trong khuôn khổ của sự phát triển bền vững.

Hơn 232 triệu người di cư quốc tế
 
“Ngày càng có nhiều người di cư ra nước ngoài để sinh sống, trong đó châu Á tăng nhiều nhất trong hơn một thập kỷ qua...” - Đó là thông tin mà Liên Hợp Quốc vừa công bố ngày 11/9/2013.
 
Số liệu mới nhất của Vụ Kinh tế và Các vấn đề xã hội của Liên Hợp Quốc cho thấy, hiện có hơn 232 triệu người di cư quốc tế, chiếm 3,2% dân số thế giới, trong khi năm 2000 chỉ có 175 triệu người và năm 1990 là 154 triệu người.
 
Chỉ tính từ năm 2000 đến nay, dòng di cư Nam - Bắc và Nam - Nam đã tăng lên đáng kể, đạt khoảng 82 triệu người. “Nếu như trước kia, phần lớn người di cư xuất cư từ các nước đang phát triển thì trong những năm gần đây con số này đã tương đối cân bằng giữa các nước phát triển và đang phát triển”- John Wilmoth, Trưởng Ban Dân số, Vụ Kinh tế và Các vấn đề xã hội của Liên Hợp Quốc nói với các nhà báo tại New York. Những thông tin này được phát đi trước Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu về Di cư và Phát triển được tổ chức bởi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra vào ngày 3-4 tháng 10 tới đây tại New York.      
 
Lương Đảng

Quỳnh An

baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thai ngoài tử cung: Người phụ nữ 23 tuổi phát hiện muộn, suýt gặp biến chứng nguy hiểm

Thai ngoài tử cung: Người phụ nữ 23 tuổi phát hiện muộn, suýt gặp biến chứng nguy hiểm

Dân số và phát triển - 12 giờ trước

GĐXH - Chậm kinh hơn một tuần kèm ra huyết âm đạo, một phụ nữ 23 tuổi đi khám mới phát hiện mang thai ngoài tử cung trong tình trạng có nguy cơ vỡ.

Mắc bệnh thủy đậu khi mang thai, thai phụ đối mặt nguy cơ gì?

Mắc bệnh thủy đậu khi mang thai, thai phụ đối mặt nguy cơ gì?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh thủy đậu tưởng chừng “lành tính” này có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng với phụ nữ mang thai nếu không được phòng ngừa và xử trí kịp thời.

Nữ bệnh nhân 31 tuổi thoát nguy cơ cắt tử cung nhờ một quyết định quan trọng của bác sĩ

Nữ bệnh nhân 31 tuổi thoát nguy cơ cắt tử cung nhờ một quyết định quan trọng của bác sĩ

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Từng được khuyến cáo mổ mở, thậm chí cắt tử cung do mắc u xơ tử cung, người bệnh được phẫu thuật nội soi thành công, bảo tồn khả năng sinh sản.

Người phụ nữ 45 tuổi thoát u xơ tử cung nhờ kỹ thuật 'bỏ đói' khối u

Người phụ nữ 45 tuổi thoát u xơ tử cung nhờ kỹ thuật 'bỏ đói' khối u

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Nhờ can thiệp ít xâm lấn, bệnh nhân đã thoát khỏi khối u xơ tử cung lớn mà vẫn bảo tồn được tử cung, hồi phục nhanh chóng.

Cô gái 20 tuổi ở Hà Nội đi khám tiền hôn nhân bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung

Cô gái 20 tuổi ở Hà Nội đi khám tiền hôn nhân bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Bác sĩ phát hiện tiền ung thư ở bệnh nhân 20 tuổi dương tính với hàng loạt tác nhân lây truyền qua đường tình dục.

Chàng trai 23 tuổi chưa từng làm 'chuyện ấy' bỗng bị mụn cóc sinh dục, nguyên xuất phát từ... người cha

Chàng trai 23 tuổi chưa từng làm 'chuyện ấy' bỗng bị mụn cóc sinh dục, nguyên xuất phát từ... người cha

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Dù chưa từng có bạn gái hay quan hệ tình dục nhưng chàng trai trẻ này bỗng phát hiện mình bị mụn cóc sinh dục. Nguyên nhân gây bệnh khiến nhiều người bất ngờ.

Ngoài chuyện vệ sinh, đây mới là lý do khiến nhiều người có “mùi người già”: Có người đến khi bị cháu nói thẳng mới giật mình

Ngoài chuyện vệ sinh, đây mới là lý do khiến nhiều người có “mùi người già”: Có người đến khi bị cháu nói thẳng mới giật mình

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Điều đó có nghĩa là: Ngay cả khi một người lớn tuổi tắm rửa mỗi ngày, họ vẫn có thể mang "mùi tuổi tác".

Người đàn ông phát hiện hội chứng vô sinh khi đi khám rối loạn cương: Những đặc điểm điển hình cần biết

Người đàn ông phát hiện hội chứng vô sinh khi đi khám rối loạn cương: Những đặc điểm điển hình cần biết

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Người mắc hội chứng Klinefelter thường có vóc dáng cao, tay chân dài, tinh hoàn teo nhỏ và suy giảm khả năng sinh tinh.

Người phụ nữ 36 tuổi 2 lần lưu thai, sinh con khỏe mạnh nhờ làm việc này

Người phụ nữ 36 tuổi 2 lần lưu thai, sinh con khỏe mạnh nhờ làm việc này

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Xét nghiệm di truyền phôi tiền làm tổ đóng vai trò quan trọng trong các trường hợp mang bất thường nhiễm sắc thể hoặc đột biến gen.

Người phụ nữ 46 tuổi loét vùng kín vì mắc sai lầm này trong lúc chữa bệnh phụ khoa

Người phụ nữ 46 tuổi loét vùng kín vì mắc sai lầm này trong lúc chữa bệnh phụ khoa

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Tự ý dùng thuốc lá dân gian để chữa viêm phụ khoa, người phụ nữ 46 tuổi phải nhập viện trong tình trạng loét rộng vùng kín, nhiễm trùng nặng.

Top