Hôm nay, Hải Dương ghi nhận 11 ca mắc tại 6 huyện, thị xã

| Y tế

GiadinhNet - Hôm nay tại Hải Dương ghi nhận 11 công dân mắc COVID-19 thuộc 5 huyện và 1 thị xã. Đáng chú ý, trong số những ca mắc mới có 4 học sinh lớp 12 trường THPT Kim Thành liên quan đến ổ dịch tại xã Cổ Dũng.

Tại huyện Kim Thành ghi nhận 4 trường hợp 

Gồm các bệnh nhân 960876 (SN 2004), trú tại xã Kim Xuyên; bệnh nhân 960875 (SN 2004), trú tại xã Lai Vu; bệnh nhân 960877 (SN 2004), trú tại xã Kim Xuyên; bệnh nhân 960881 (SN 2004), trú tại xã Kim Đính (cùng huyện Kim Thành). Những bệnh nhân này đều là bạn học cùng lớp (F1) của bệnh nhân 949868, trú tại thôn Giữa, xã Cổ Dũng.

Sau khi trường hợp 949868 có kết quả dương tính, ngày hôm qua những học sinh này được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm và cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Tại huyện Gia Lộc ghi nhận 1 trường hợp

Đó là bệnh nhân 960880 (SN 2020), trú tại thôn An Cư, xã Đức Xương. Trường hợp này là F1 của bà và bố. Ngày 2/11, công dân được lấy mẫu gộp cho kết quả nghi ngờ và lấy lại mẫu đơn cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, hôm qua tại lần lấy mẫu thứ hai, bệnh nhân có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Tại huyện Tứ Kỳ ghi nhận 1 trường hợp

Bệnh nhân 960879 (SN 2019), trú tại thôn Bắc An, xã Chí Minh. Công dân là F1 của mẹ mắc COVID-19 và đã được cách ly trước đó. Do bệnh nhân còn nhỏ nên ngày 2/11 theo mẹ đi cách ly tại Bệnh biện Bệnh nhiệt đới Hải Dương. Trong quá trình ở các ly cùng mẹ, cháu bé được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 có kết quả âm tính. Tuy nhiên, vào hôm nay (6/11), khi lấy mẫu lần 2 đã cho kết quả khẳng định dương tính.

Hôm nay, Hải Dương ghi nhận 11 ca mắc tại 6 huyện, thị xã - Ảnh 1.

Ngày 6/11, tỉnh Hải Dương ghi nhận 11 ca mắc COVID-19. Ảnh minh họa: Đ.Tùy

Tại huyện Nam Sách ghi nhận 1 trường hợp

Bệnh nhân 960878 (SN 1971), trú tại phố Mạc Thị Bưởi, thị trấn Nam Sách. Trước khi có kết quả dương tính, công dân là người đi về từ TP. Hồ Chí Minh, có đến Trạm Y tế khai báo, được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Nam Sách và bản thân ca bệnh đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Ngày 2/11, bệnh nhân được lấy mẫu gộp cùng chồng cho kết quả nghi ngờ và được lấy lại mẫu đơn. Đến tối cùng ngày, nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu đơn gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh kết quả âm tính. Vào hôm qua, khi lấy mẫu lần 3 thì bệnh nhân có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính.

Tại huyện Bình Giang ghi nhận 1 trường hợp

Bệnh nhân 961104 (SN 1976), trú tại khu 4, thị trấn Kẻ Sặt và trường hợp này chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Khoảng 22h tối 2/11, công dân đi ô tô tải từ Bình Trị Đông B (TP. Hồ Chí Minh) cùng với bạn về quê. 

Vào lúc 7h30 sáng nay, bệnh nhân về đến Trạm Y tế thị trấn Kẻ Sặt khai báo và được hướng dẫn đi cách ly, lấy mẫu test nhanh kháng nguyên có kết quả nghi ngờ. Tiếp đó, nhân viên y tế lấy mẫu đơn chuyển Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh làm xét nghiệm có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Tại thị xã Kinh Môn ghi nhận 3 ca mắc mới.

Bệnh nhân 960884 (SN 1985), trú tại xã Minh Hòa. Qua điều tra dịch tễ xác định, ngày 3/11 công dân đi từ tỉnh Long An bằng xe taxi lên sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh). Tiếp đó, bệnh nhân đi chuyến bay của hãng BamBoo, số hiệu QH1544 khởi hành lúc 17h30 ngồi số ghế 23A. Đến khoảng 19h cùng ngày, trường hợp này về đến sân bay Cát Bi (TP. Hải Phòng) và đi taxi về thẳng địa điểm cách ly tập trung ở phường An Phụ (thị xã Kinh Môn).

Ngày 5/11, bệnh nhân được nhân viên y tế lấy mẫu chụm, được yêu cầu lấy lại mẫu đơn và hôm nay làm xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Trước khi di chuyển về quê, công dân đã được tiêm 1 mũi vaccine phòng COVID-19. 

Bệnh nhân 960883 (SN 1978), trú tại xã Minh Hòa có cùng lịch trình với bệnh nhân 960884 (SN 1985).

Bệnh nhân 960882 (SN 1985), trú tại thôn Ngô Đồng, xã Lạc Long, làm lao động tự do tại Tân Cảng, Long Bình (Đồng Nai) từ tháng 4/2021 đến 22/10/2021. Do không có việc làm ổn định nên 23/10, bệnh nhân đi làm test nhanh COVID-19 để về quê và có kết quả xét nghiệm âm tính. Tiếp đó, công dân đi taxi từ Long Bình (Đồng Nai) đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) đi máy bay số hiệu VJ272 khởi hành lúc 122, số ghế 23D

Vào khoảng 14h chiều cùng ngày, bệnh nhân về đến sân bay Cát Bi (TP. Hải Phòng), sau đó đi taxi về nhà. Về đến nhà, công dân ra Trạm Y tế xã Lạc Long khai báo y tế, được hướng dẫn cách ly tại nhà 7 ngày và xin tự cách ly thêm 7 ngày.

Ngày 5/11, bệnh nhân được lấy mẫu gộp làm xét nghiệm và được yêu cầu lấy lại mẫu đơn vào hôm nay cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Được biết, công dân đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Cũng theo ngành Y tế Hải Dương, hiện tại địa phương đang có 830 trường hợp F1 đang cách ly tập trung, 4.161 F2 cách ly tại nhà và đang điều trị cho 40 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh. 

Đáng chú ý, từ 10/10/2021 đến nay, Hải Dương đã ghi nhận 59 ca mắc mới. Cụ thể: thị xã Kinh Môn (20); TP. Hải Dương (1); TP. Chí Linh (6); các huyện Nam Sách (2),Thanh Miện (6), Bình Giang (4), Ninh Giang (1), Thanh Hà (1), Kim Thành (9), Cẩm Giàng (1), Tứ Kỳ (5), Gia Lộc (3).

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.