Cháu Nguyễn Thái Dương là trường hợp mang mã số 52 trên báo điện tử Giadinh.net.vn. Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều bạn đọc đã bày tỏ niềm thương cảm với cháu bé và gia đình anh Nguyễn Hữu Bình. Bên cạnh những lời chia sẻ, động viên khích lệ để gia đình vượt qua khó khăn, bạn đọc của Báo còn chung tay ủng hộ cho Quỹ vòng tay nhân ái.
|
Anh Nguyễn Hữu Bình và cháu Nguyễn Thái Dương tại Viện huyết học Truyền máu Trung ương |
Với mỗi một đợt truyền hóa chất, cháu Nguyễn Thái Dương lại được về nhà nghỉ ngơi từ 20-30 ngày. Đây là đợt truyền thứ 6 của cháu ở Viện huyết học Truyền máu Trung ương.
Ông Vũ Mạnh Cường- Phó tổng biên tập báo điện tử Giadinh.net.vn đã đại diện Quỹ Vòng tay nhân ái trao số tiền hơn 5 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ cho cháu Nguyễn Thái Dương.
Thông qua Quỹ vòng tay nhân ái của Báo, đại diện chương trình Hòa nhạc Ấm áp mùa đông là Đại tá - nhà giáo Trịnh Hồng Trang, chị Thái Thị Yến - Giáo viên trường tiểu học Nghĩa Đô (Cầu Giấy), đã ủng hộ cháu Nguyễn Thái Dương số tiền 5 triệu đồng. Trước nghĩa cử này, anh Nguyễn Hữu Bình đã nói lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của Báo Gia đình&Xã hội, đại diện chương trình Ấm áp mùa đông.
|
Ông Vũ Mạnh Cường- Phó tổng biên tập Báo điện tử Giadinh.net.vn, đại diện Quỹ Vòng tay nhân ái hỏi han bệnh tình của cháu Nguyễn Thái Dương |
Theo bác sĩ Mai Lan- Trưởng khoa Nhi, bệnh tình của cháu Nguyễn Thái Dương đã giảm đáng kể. Sau những đợt truyền hóa chất, hiện tại, tế bào ung thư đã không còn. Tuy nhiên, bác sĩ Lan cũng cảnh báo rằng, không ngoại trừ khả năng tái phát trở lại của các tế bào ung thư máu. Khả năng thay tủy cho cháu cũng đã được bệnh viện nghĩ đến nhưng còn phụ thuộc vào bệnh tình và thể trạng của cháu bé. Ngoài ra cũng phải tính đến khả năng tài chính của gia đình khi tiến hành thay tủy vì kỹ thuật này tốn kém khá nhiều chi phí.
|
Sự sẻ chia của bạn đọc xa gần, cha mẹ học sinh đã được gửi đến cháu Nguyễn Thái Dương |
Nhưng căn cứ vào tình hình sức khỏ khá tốt hiện tại của cháu Nguyễn Thái Dương, các bác sĩ cho rằng, đó là một dấu hiệu tốt để gia đình tiếp tục hi vọng. Tóc không còn bị rụng sau mỗi lần truyền hóa chất. Cháu ăn uống và vui chơi như những đứa trẻ bình thường. Sau ngày 25/1, cháu sẽ được xuất viện để về nhà ăn tết cùng gia đình chứ không phải nằm viện như tết năm ngoái.
|
Nhìn thấy cây đàn piano được đặt trong phòng trẻ em của Viện huyết học Truyền máu Trung ương, Đại tá - nhà giáo Trịnh Hồng Trang nẩy ý định sẽ tổ chức một buổi biểu diễn tại đây để phục vụ trẻ em đang điều trị tại đây. Các "nghệ sĩ biểu diễn" cũng chính là trẻ em, học sinh. |
Thanh Hà