Hơn 1.200 tủ thuốc được trao cho ngư dân
GiadinhNet - Ban Chỉ đạo quốc gia về y tế biển, đảo vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết triển khai thực hiện đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” (ngày 16/4 tại TP Tuy Hòa, Phú Yên).
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về y tế biển, đảo nhấn mạnh: Vùng biển, đảo có tầm quan trọng đặc biệt đối với phát triển kinh tế - xã hội cũng như quốc phòng - an ninh của đất nước. Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về y tế biển, đảo do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm Trưởng ban Chỉ đạo. Nhiều địa phương đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác y tế biển, đảo; Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện đề án; Xây dựng Kế hoạch triển khai đề án và đặc biệt đã bố trí ngân sách chi thường xuyên, tăng chi cho công tác y tế biển, đảo.
Sau Lễ phát động Chương trình “Ngành Y tế cùng ngư dân bám biển” (tháng 5/2014) tại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, đến nay Công đoàn ngành Y tế đã mua được hơn 1.200 tủ thuốc tặng cho các nghiệp đoàn nghề cá các tỉnh Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Phú Yên với trị giá hơn hai tỷ đồng…
Lực lượng quân y trên tuyến biển, đảo đã tổ chức cấp cứu, vận chuyển kịp thời, an toàn hiệu quả, nhiều trường hợp bệnh nhân nặng như đa chấn thương, viêm tụy cấp, tai biến do lặn sâu, xuất huyết tiêu hóa, viêm túi mật cấp... Riêng các đơn vị y tế tại khu vực quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK đã cấp cứu 89 người bệnh là quân và dân trên biển. Bộ Quốc phòng đã điều động 16 chuyến máy bay trực thăng và 22 chuyến tàu để vận chuyển hàng chục người bệnh về đất liền cứu chữa kịp thời.
Mai Anh/Báo Gia đình & Xã hội
Việt Nam đã có thể xuất khẩu vaccine
Tại buổi họp bế mạc đợt đánh giá thẩm định chức năng NRA của Việt Nam diễn ra cuối tuần vừa qua (NRA là hệ thống quản lý quốc gia về vaccine), ông Lahouari Belghabi- Trưởng đoàn đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo: “Tôi rất vui mừng thông báo với Bộ Y tế Việt Nam rằng, các bạn đã vượt qua được đánh giá công nhận các chức năng NRA với kết quả rất xuất sắc, tất cả các chức năng đều đạt trên 90%, trong đó có 3 chức năng đạt 100%, bình quân cả 6 chức năng NRA đạt 95%”.
Trong một tuần qua, 14 chuyên gia hàng đầu của WHO về NRA đến từ 8 quốc gia và 2 quan sát viên đến từ Liên bang Nga đã kiểm tra, đánh giá độc lập các chức năng của NRA Việt Nam. Bộ tiêu chuẩn để đánh giá NRA tại Việt Nam được áp dụng cho tất cả các nước trên thế giới bao gồm cả những quốc gia có nền công nghiệp sản xuất vaccine phát triển nhất. GS.TS Nguyễn Thanh Long- Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, từ trước đến nay, không có nhiều nước có thể vượt qua được sự đánh giá này ngay từ lần đầu như ở nước ta. Đây là sự nỗ lực rất lớn trong gần hai năm qua của các cơ quan tham gia NRA. Việc đạt được NRA sẽ mở ra cánh cửa xuất khẩu vaccine của Việt Nam ra thế giới. Việt Nam sẽ góp phần cung cấp vaccine phòng, chống dịch bệnh cho khu vực và cho toàn cầu.
H. Phương/Báo Gia đình & Xã hội
Hà Nội tăng thời gian tiêm chủng
Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, tăng khả năng trẻ nhỏ được tiếp cận dịch vụ tiêm chủng đúng lịch, TP Hà Nội đã quyết định triển khai hai đợt tiêm chủng trong 1 tháng, mỗi đợt cách nhau 15 ngày.
Các đợt tiêm chủng sẽ kéo dài trung bình khoảng 1-3 ngày. Đối với các xã, phường có nhiều đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng, mỗi đợt tiêm sẽ kéo dài từ 3-5 ngày, thậm chí 1 tuần.
Các bậc phụ huynh nên tích cực chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Nếu trẻ có một số vấn đề về sức khỏe phải hoãn tiêm, cha mẹ hoàn toàn có thể đưa bé đi tiêm bù ngay vào đợt liền kề sau đó.
H.Phương/Báo Gia đình & Xã hội
Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, bệnh sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng đặc biệt tại các tỉnh, thành phố như: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh, Long An.
Trước tình hình đó, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố xác định các vùng trọng điểm, vùng có nguy cơ cao bùng phát dịch để có giải pháp chỉ đạo quyết liệt và đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng, chống sốt xuất huyết.
Chính quyền các cấp, các ban, ngành, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội huy động quần chúng nhân dân phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Tại các khu vực có nguy cơ cao bùng phát dịch cần tổ chức diệt loăng quăng, bọ gậy trên địa bàn ngay từ đầu năm. Duy trì hoạt động 1 tuần/lần tại các khu vực có nguy cơ cao; 2 tuần/lần tại các khu vực có chỉ số muỗi, loăng quăng, bọ gậy cao; 1 tháng/lần tại các khu vực còn lại. Đồng thời phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng tại các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết và phun hóa chất diệt muỗi triệt để tại 100% các hộ gia đình tại khu vực ổ dịch theo chỉ định của ngành Y tế.
Vĩnh Yên/Báo Gia đình & Xã hội
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 7 giờ trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 1 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 1 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 1 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 1 tuần trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm
Y tế - 1 tuần trướcNam sinh xuất hiện các triệu chứng dị ứng như nổi ban, sưng môi, tê lưỡi và được chẩn đoán sốc phản vệ sau khi ăn ve sầu.
Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Từ tình trạng sốc đa chấn thương, mất máu cấp, chân tay dập nát và tiên lượng sống rất thấp, bệnh nhân 67 tuổi đã “hồi sinh” kỳ diệu sau hơn một tháng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, đánh dấu nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.