Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 1.600 sinh viên, giảng viên y khoa chi viện Hải Dương, Quảng Ninh dập dịch

Thứ sáu, 16:19 29/01/2021 | Y tế

GiadinhNet - Hơn 1.600 giảng viên, sinh viên, học viên nhiều trường Đại học, Cao đẳng y khoa ở Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh được huy động để tranh thủ từng giờ từng phút dập dịch COVID-19.

Hơn 1.600 sinh viên, giảng viên y khoa chi viện Hải Dương, Quảng Ninh dập dịch - Ảnh 1.

Chiều 29/1, GS.TS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội, cho hay thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, ngay trong đêm 27/1, Trường đã cử đoàn công tác gồm 31 thành viên do PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, làm trưởng đoàn, lên đường tới Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm.

Sáng 28/1, đoàn đã lấy được hơn 860 mẫu, chiều lấy 945 mẫu (tổng hơn 1.800 mẫu), đội ngũ thực hiện xét nghiệm của trường làm việc 24/24h. Đến nay đã có kết quả xét nghiệm trên 500 mẫu. Dự kiến trong đêm nay sẽ có kết quả xét nghiệm của hàng trăm mẫu tiếp theo.

Trường Đại học Y Hà Nội cũng cử thêm 1 đoàn tham gia phân tích số liệu cho Bộ Y tế.

GS Văn cũng cho biết thêm, nhà trường đã tính đến phương án các sinh viên đang làm việc tại các cơ sở thực hành nào thì ở nguyên tại đó, không di chuyển sinh viên từ cơ sở thực hành này sang cơ sở khác. Cán bộ, giảng viên nhà trường cũng vậy, để phòng chống COVID-19.

Trường Đại học Y tế công cộng cũng là 1 trong 4 đơn vị trực thuộc Bộ Y tế hỗ trợ ngành y tế tỉnh Hải Dương thực hiện xét nghiệm COVID-19.

Hơn 1.600 sinh viên, giảng viên y khoa chi viện Hải Dương, Quảng Ninh dập dịch - Ảnh 3.

Lấy mẫu công nhân xét nghiệm COVID-19

Ngay trong đêm 27/1 khi nhận lệnh từ Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Trường Đại học Y tế công cộng đã nhanh chóng sắp xếp, bố trí để cử ngay 15 cán bộ có kinh nghiệm tham gia lấy mẫu và phân tích mẫu xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR.

Đến nay, đội ngũ kỹ thuật của Nhà trường đã lấy xong mẫu và vận chuyển toàn bộ 803 mẫu về (vào nửa đêm 28/1) và lập tức xét nghiệm ngay tại Labo của Trường. Dự kiến, trong chiều tối nay (29/1), sẽ có kết quả xét nghiệm chính xác và đầy đủ để báo cáo Bộ Y tế.

Hơn 1.600 sinh viên, giảng viên y khoa chi viện Hải Dương, Quảng Ninh dập dịch - Ảnh 4.

Cán bộ trường Đại học Y tế công cộng tham gia lấy mẫu ngay trong đêm cho công nhân khu công nghiệp ở Chí Linh

Theo GS.TS Bùi Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y tế công cộng, Labo của trường đã phân chia lực lượng cán bộ làm việc theo ca để đảm bảo dốc toàn lực lượng cho nhiệm vụ quan trọng này, đồng thời đảm bảo đúng quy trình an toàn sinh học cho cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và những người xung quanh.

Trường Đại học Y tế công cộng đã cử thêm 10 sinh viên đã được tập huấn để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ truy vết tại Hải Dương.

Tại Quảng Ninh, trong hôm nay, trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh đã huy động gần 200 sinh viên năm cuối và giảng viên hỗ trợ Quảng Ninh phòng chống dịch.

PGS.TS.BS. Đinh Thị Diệu Hằng, Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, cho hay nhà trường đã huy động 1.180 giảng viên và sinh viên năm cuối tham gia chống dịch, đồng thời chỉ đạo Bệnh viện của Trường, Labo sinh học phân tử lập kế hoạch bố trí nhân lực, chuẩn bị thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm để tham gia lấy mẫu, xét nghiệm khi có yêu cầu

Hơn 1.600 sinh viên, giảng viên y khoa chi viện Hải Dương, Quảng Ninh dập dịch - Ảnh 5.

Việc lấy mẫu cho công nhân các nhà máy khu công nghiệp ở Chí Linh được lấy ngay trong đêm.

Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương (trực thuộc Bộ Y tế) đã giao đoàn thanh niên triệu tập các thành viên đã đăng ký tham gia làm tình nguyện viên phòng chống dịch và tiếp tục kêu gọi sinh viên đăng ký tham gia. Sinh viên tình nguyện được nhà trường giao cho Bộ môn Y sinh tập huấn các biện pháp phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch được giao.

Đến nay, Trường đã huy động hơn 100 sinh viên và giảng viên tham gia vào truy vết và lấy mẫu xét nghiệm tại địa phương.

Tại buổi làm việc với trường Đại học Y tế công cộng và trường Đại học Y Hà Nội ngày 29/1, TS Phạm Văn Tác, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo thuộc Bộ Y tế, cho biết, các khối trường đào tạo chuyên ngành Y tế đã tích cực tham gia vào công tác chống dịch COVID-19 rất nhanh và chuyên nghiệp.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo đề nghị các trường ngoài thực hiện nhiệm vụ chi viện Hải Dương chống dịch, các trường Y Dược trong cả nước cũng cần chủ động thành lập một nhóm phản ứng nhanh của trường bao gồm một Phó Hiệu trưởng và những cán bộ, giảng viên, sinh viên đã được tập huấn về lấy mẫu, xét nghiệm, truy vết COVID-19 luôn trong tâm thế sẵn sàng tham gia hỗ trợ giúp Bộ, giúp ngành Y phòng chống dịch khi được kêu gọi. Đồng thời, toàn bộ các trường khối y khoa trong cả nước phải kích hoạt lại, siết chặt ngay các biện pháp phòng chống COVID-19.

Võ Thu


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 30 phút trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 2 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 2 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.

Top