Hơn 3 triệu liều vaccine Moderna về Việt Nam

| Y tế

GiadinhNet - Việt Nam vừa tiếp nhận thêm 3.000.060 liều vaccine Moderna do chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua Cơ chế COVAX.

Hơn 3 triệu liều vaccine Moderna về Việt Nam  - Ảnh 1.

Trong đó 1.499.960 liều đã được chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) vào tối muộn 24/7 và 1.500.100 liều đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào 25/7.  

Đây là lô vaccine Moderna thứ hai đến Việt Nam trong tháng 7 này, nâng tổng số vaccine do Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam thông qua Cơ chế COVAX  lên đến hơn 5 triệu liều.

Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận 7.493.300 liều vaccine COVID-19 với bốn lô hàng từ Cơ chế COVAX bao gồm 5.000.100 liều vaccine Moderna do Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ và 2.493.200 liều AstraZeneca. 

Hơn 3 triệu liều vaccine Moderna về Việt Nam  - Ảnh 3.

Tiếp nhận vaccine Moderna do Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua Cơ chế COVAXX tại sân bay Nội Bài vào 10/7.

Nguồn vaccine bổ sung sẽ giúp Bộ Y tế mở rộng độ bao phủ tiêm chủng và tiếp cận nhiều người hơn trong các nhóm đối tượng ưu tiên, từ đó góp phần giúp Việt Nam đạt được mục tiêu tiêm phòng cho hơn 70% dân số đến cuối quý I năm 2022.

Như vậy, tính cả hơn 3 triệu liều vaccine của Moderna vừa về Việt Nam, tổng cộng từ tháng 2/2021 đến nay, Việt Nam tiếp nhận gần 15 triệu vaccine COVID-19, gồm: gần 7,5 triệu liều từ cơ chế COVAX, gần 4 triệu liều do viện trợ song phương giữa các nước, hơn 3,1 triệu liều đặt mua từ hợp đồng giữa VNVC và AstraZeneca, hơn 197.000 liều đặt mua của Pfizer/BioNTech.

Đến sáng 25/7, Việt Nam đã triển khai tiêm tổng số liều là 4.535.741 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.163.388 liều, tiêm mũi 2 là 372.353 liều.

Cơ chế COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Liên minh Đổi mới Sáng tạo Sẵn sàng cho Dịch bệnh (CEPI) và Liên minh Vaccine và Gavi đồng khởi xướng, UNICEF là đối tác thực hiện chính.

Võ Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.