Hơn 4.000 tỷ đồng cho nụ cười trẻ thơ
GiadinhNet - 20 năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) đã kêu gọi tài trợ được trên 4.000 tỷ đồng, giúp đỡ cho trên 28 triệu lượt trẻ em nghèo được khám chữa bệnh, được tiếp bước đến trường và được nhận các phần quà đầy ý nghĩa.
![]() |
|
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan (thứ 2 từ phải qua) trao tặng Huân chương Lao động hạng Hai cho Quỹ BTTEVN. Ảnh: TL. |
Bà Vũ Anh Đào, Giám đốc Quỹ BTTEVN cho biết, ngay từ những ngày đầu thành lập cho đến nay (năm 1992), Quỹ luôn trung thành với mục đích tập trung ưu tiên hỗ trợ cho nhu cầu của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật. Thời gian qua, Quỹ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm kêu gọi các tập thể, cá nhân chăm sóc, giúp đỡ trẻ em. Kế hoạch truyền thông chú trọng vào các sự kiện như: Tháng hành động Vì trẻ em, Tết Trung thu, Tết Thiếu nhi, Tết Nguyên đán; gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... đã thu hút được đông đảo các lực lượng xã hội đóng góp công sức và tài chính. Trong 20 năm, Quỹ đã thu hút sự ủng hộ của hơn 15.000 lượt cá nhân, đơn vị, tổ chức ủng hộ, tài trợ trên 1 triệu lượt trẻ em với tổng kinh phí vận động là trên 650 tỷ đồng, trong đó có 50 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ.
Tính trên phạm vi toàn quốc, Quỹ BTTE các cấp đã thu được trên 4.000 tỷ đồng giúp đỡ cho trên 28 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, để các em vươn lên hoà nhập với cộng đồng. Từ đó góp một phần không nhỏ cùng ngân sách nhà nước nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần, vui chơi giải trí, chữa bệnh cho trẻ em vùng khó khăn... Đặc biệt, Quỹ còn tham gia vào việc hỗ trợ xây dựng trường học cho trẻ em Việt Kiều tại Campuchia và Lào.
Từ sự giúp đỡ của các nhà tài trợ, Quỹ đã tổ chức các chương trình chăm sóc, giúp đỡ trẻ em nghèo. Các chương trình lớn như "Vì ánh mắt trẻ thơ", "Vì nụ cười trẻ thơ", "Vì trái tim trẻ thơ"... phẫu thuật miễn phí cho hàng nghìn trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, trẻ bị dị tật về mắt, trẻ sứt môi, hở hàm ếch.. đã làm thay đổi cuộc đời các em nhỏ. Hiện đã có hơn 25.972 em/63 tỉnh bị dị tật mắt được phẫu thuật với số tiền 28.734 tỷ đồng; 788 em được phẫu thuật tim đem lại nguồn hạnh phúc lớn lao cho gia đình các em và cộng đồng; 15.932 trẻ em bị khe hở môi, vòm miệng được phẫu thuật với tổng kinh phí hơn 25,5 tỷ đồng. Sau phẫu thuật, những trẻ em bị khe hở môi vòm miệng thường phát âm sai. Để giúp đỡ trẻ em có thể nói được bình thường như bao trẻ nhỏ khác, Quỹ BTTEVN đã tổ chức 40 lớp tập huấn “Ngôn ngữ trị liệu” cho 1.200 cộng tác viên để luyện phát âm cho 6.000 trẻ em thuộc 26 tỉnh, thành trên cả nước.
Chương trình phẫu thuật chỉnh hình cho trẻ dị tật vận động do Quỹ thực hiện từ 2002 đến nay đã phẫu thuật chỉnh hình cho 6.141 em thuộc 63 tỉnh thành với tổng kinh phí 12,9 tỷ đồng. Tất cả các ca phẫu thuật đều an toàn, không xảy ra biến chứng nào.
Để làm vơi bớt những khó khăn mà trẻ em là nạn nhân chất độc da cam đang phải hứng chịu, Quỹ BTTEVN đã xây dựng chương trình hỗ trợ dưới nhiều hình thức như: Xây dựng các trung tâm phục hồi chức năng tại cộng đồng, tổ chức các chương trình phẫu thuật chỉnh hình miễn phí cho trẻ khuyết tật, cấp học bổng…Qua đó, hàng nghìn trẻ em đã được hưởng lợi về tài chính, sức khỏe, giáo dục...
Bà Vũ Anh Đào cho hay, từ năm 2001-2012, Quỹ BTTEVN đã xây dựng và đưa vào hoạt động 34 Trung tâm Phục hồi chức năng cụm liên xã thuộc 24 tỉnh, thành; từ 600 triệu đồng với 329 em hưởng lợi năm 2001 đồng lên 2.384 tỷ đồng với 2.176 trẻ em được hưởng lợi năm 2007. Thông qua mô hình các trung tâm phục hồi chức năng cụm liên xã, Quỹ đã chăm sóc phục hồi chức năng cho 2.979 em khuyết tật, trong đó 10% được hoà nhập cộng đồng, 30% phục hồi tốt, 30% phục hồi khá, 20% phục hồi đạt trung bình và 10% số em phục hồi chậm... Để xây dựng và duy trì hoạt động hỗ trợ cho trẻ em tại các trung tâm, Quỹ đã chi 19,45 tỷ đồng. Ngoài ra, Quỹ đã vận động các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế cấp hơn 15.000 xe lăn, xe lắc và xe đẩy cho trẻ em bị bại liệt, bại não.
Nâng bước chân đến trường
Đồng hành trên mỗi bước đường của trẻ, Quỹ BTTE tổ chức hỗ trợ học bổng cho trẻ em con thương binh, liệt sĩ, trẻ em nghèo hiếu học, học giỏi với hơn 33.497 suất học bổng. Mỗi năm Quỹ trao khoảng 2.000 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, là món quà tinh thần lớn động viên các em.
Bên cạnh việc cấp học bổng cho trẻ em, Quỹ còn tập trung hỗ trợ hình thành các lớp học tình thương, lớp ghép, lớp học mầm non và đặc biệt quan tâm tới đối tượng trẻ em ở miền núi, vùng cao, vùng sâu. Trong 20 năm qua Quỹ đã hỗ trợ cho các vùng khó khăn xây dựng 13 trường học và 281 lớp học cho 45.695 trẻ em với tổng kinh phí khoảng 28,8 tỷ đồng. Hàng ngàn trẻ em vùng khó khăn được hưởng lợi từ các công trình nước sạch và xây dựng trường học. Nhiều trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ khác cũng được Quỹ giang rộng vòng tay giúp đỡ hòa nhập với xã hội… Nhờ những hoạt động do Quỹ BTTEVN triển khai thực hiện, hàng triệu trẻ em đã xua tan cảm giác tự ti, e dè, sợ hãi để vươn lên sống có ích cho xã hội. Cuộc sống của nhiều em nhỏ đã thực sự đổi thay nhờ sự giúp đỡ của Quỹ.
Đặc biệt, hàng năm Quỹ thường dành khoảng hơn 2 tỷ đồng cho các chương trình hỗ trợ đột xuất. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 hàng năm, Quỹ BTTEVN đã đưa 55 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tiêu biểu của toàn quốc về gặp mặt biểu dương tại Phủ Chủ tịch. Sau 5 năm thực hiện, đến nay đã có 265 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tiêu biểu của 53 tỉnh, thành phố, đại diện cho 8 vùng miền trong cả nước về gặp mặt tại Phủ Chủ tịch.
Phương Thuận
