Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 50 ca dương tính mới liên quan ổ dịch Chí Linh - Hải Dương

GiadinhNet - Trong số này, có tới 47 mẫu tại công ty Poyun, 1 mẫu tại Trung tâm Y tế Chí Linh (Hải Dương) và 3 mẫu ở Đông Triều (Quảng Ninh) giáp ranh Chí Linh.


Hơn 50 ca dương tính mới liên quan ổ dịch Chí Linh- Hải Dương  - Ảnh 1.

Chiều 29/1, tại cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, từ điểm cầu Hải Dương, PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho hay tính đến 14h ngày 29/1, tại ổ dịch Chí Linh (Hải Dương) có thêm 48 mẫu dương tính SARS-CoV-2 trong đó có 47 mẫu tại Công ty Poyun và 1 mẫu tại Trung tâm Y tế Chí Linh.

Tại ổ dịch ở thôn Kim Điền, TP Chí Linh, Hải Dương (nơi có 2 ca bệnh COVID-19 là nữ công nhân dương tính COVID-19 khi tới Nhật Bản và BN1552) đã lấy hơn 700 mẫu, không phát hiện người dương tính.

Việc lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm tiếp tục được tỉnh Hải Dương thực hiện với sự hỗ trợ của Bộ Y tế.

Tại Quảng Ninh, đến nay phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính, là người có tiếp xúc với công nhân tại nhà máy ở Chí Linh. Đến sáng 29/1, Quảng Ninh đã ghi nhận tổng số 15 trường hợp mắc gồm tất cả đều có liên quan đến BN1552 (nữ công nhân nhà máy Poyun Chí Linh). 

Hơn 50 ca dương tính mới liên quan ổ dịch Chí Linh- Hải Dương  - Ảnh 2.

Xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh minh hoạ

Đại diện Bộ Y tế cho biết chưa ghi nhận trường hợp ở Quảng Ninh mắc COVID-19 có liên quan đến 8 trường hợp cư trú tại Đông Triều làm việc tại Công ty Poyun tỉnh Hải Dương có kết quả dương tính. Đến nay 149 trường hợp tiếp xúc gần đều có kết quả âm tính. 

Tại Hà Nội, sáng 29/1 ghi nhận 2 trường hợp mắc mới. Trong đó, trường hợp thứ nhất là nữ bệnh nhân, 54 tuổi, ở Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, người này có tiếp xúc với mẹ bệnh nhân BN1553 (nam nhân viên sân bay Vân Đồn - đã công bố dương tính hôm 28/1). Trường hợp thứ hai là nam bệnh nhân, 20 tuổi, là người Chí Linh, học Ngoại ngữ tại Hà Nội, cư trú tại Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Tất cả 93 trường tiếp xúc gần của 2 trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm, chờ kết quả. Ngoài ra, ghi nhận 1 trường hợp khác là bệnh nhân số BN1569 đã được CDC Quảng Ninh công bố dương tính, có cư trú tại phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hiện tất cả những người tiếp xúc gần của người này đều cho kết quả âm tính.

Bộ Y tế cho hay các trường hợp mắc tại Hải Dương chủ yếu tập trung tại Công ty TNHH Poyun, chưa ghi nhận trường hợp mắc mới tại cộng đồng khu vực Chí Linh.

Các trường hợp mắc tại các tỉnh khác (Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng) đều có liên quan tới ổ dịch tại Hải Dương. Các trường hợp mắc tại Quảng Ninh chỉ liên quan tại ổ dịch tại Vân Đồn.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top