Hơn 50 cán bộ, viên chức tại Thanh Hóa bị kỷ luật

| Xã hội

GĐXH – Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính, trong quý II, năm 2023, có 51 cán bộ, công chức, viên chức mắc sai phạm, bị xử lý kỷ luật.

Theo Sở Nội vụ Thanh Hoá kết quả thực hiện nhiệm vụ của quý II, năm 2023, nhìn chung, người đứng đầu các sở ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện đã tăng cường chỉ đạo, quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý: quán triệt việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức...

Hơn 50 cán bộ, viên chức tại Thanh Hóa bị kỷ luật - Ảnh 1.

51 cán bộ, công chức, viên chức thuộc 11 đơn vị có sai phạm, bị xử lý kỷ luật (ảnh minh họa)

Thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá theo Chỉ thị số 01, trong quý II, năm 2023, có 51 cán bộ, công chức, viên chức thuộc 11 đơn vị có sai phạm, bị xử lý kỷ luật. Cụ thể, Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn có 1 người bị cách chức; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 2 người bị cảnh cáo, 8 người bị khiển trách; Sở Y tế có 2 người bị cách chức, 15 người bị khiển trách; thị xã Bỉm Sơn có 1 người bị khiển trách; huyện Yên Định có 1 người bị buộc thôi việc, 1 người bị cảnh cáo, 3 người bị khiển trách...

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Chỉ thị số 01 ngày 1/1/2021 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ đã ban hành kế hoạch, tham mưu các văn bản... tổ chức theo dõi, kiểm tra cải cách hành chính gắn với kiểm tra kỷ luật kỷ cương tại các đơn vị.

Theo đó, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số ngành, địa phương, đơn vị chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, quy chế làm việc của UBND tỉnh và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhiều công việc, nhiệm vụ tỉnh giao, nhưng các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện chậm tiến độ, thậm chí không thực hiện, chưa chủ động, thiếu quyết liệt, chất lượng tham mưu chưa bảo đảm theo yêu cầu... một bộ phận cán bộ, công chức vi phạm quy định về văn hóa công sở, còn có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu, vòi vĩnh, yêu cầu doanh nghiệp, công dân phải "chung chi" trong quá trình thực thi công vụ, cá biệt có cán bộ, công chức vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mức phải thi hành kỷ luật, thậm chí phải truy cứu trách nhiệm hình sự...

139 đảng viên tại Quảng Bình bị kỷ luật trong 6 tháng đầu năm 2023139 đảng viên tại Quảng Bình bị kỷ luật trong 6 tháng đầu năm 2023

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm, các tổ chức Đảng có thẩm quyền tại Quảng Bình đã thi hành kỷ luật 139 đảng viên, trong đó, cách hết chức vụ trong Đảng 3 đảng viên và khai trừ Đảng 1 đảng viên.

Gia Hân
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.