Hà Nội
23°C / 22-25°C
Bỏ HĐND cấp phường, quyền lợi của nhân dân vẫn đảm bảo

Bỏ HĐND cấp phường, quyền lợi của nhân dân vẫn đảm bảo

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 27/11 tại nghị trường Quốc hội, với 392 đại biểu tán thành (chiếm 81,16%) tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, gồm 8 điều.

Cho phép Hà Nội thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân phường

Cho phép Hà Nội thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân phường

Xã hội

GiadinhNet - Có 81,16% đại biểu đồng ý Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Vụ 46 biên chế thì 44 người làm trưởng, phó phòng: Bổ nhiệm "sếp" cần những điều kiện gì?

Vụ 46 biên chế thì 44 người làm trưởng, phó phòng: Bổ nhiệm "sếp" cần những điều kiện gì?

Xã hội

GiadinhNet - Ngoài tiêu chuẩn chung và quy định cụ thể thì người được bổ nhiệm phải có thời gian công tác từ 3 năm trở lên.

Cách chức Phó trưởng phòng ngủ gật trong giờ hành chính

Cách chức Phó trưởng phòng ngủ gật trong giờ hành chính

Xã hội

GiadinhNet - Ngoài cách chức ông Hùng, UBND TP Hạ Long còn khiển trách Giám đốc trung tâm và cảnh cáo hai Phó giám đốc của đơn vị này.

Bị yêu cầu kiểm điểm vì đóng dấu đỏ giấy mời "chia tay" sếp nghỉ hưu

Bị yêu cầu kiểm điểm vì đóng dấu đỏ giấy mời "chia tay" sếp nghỉ hưu

Xã hội

GiadinhNet - Giám đốc BHXH Nghệ An đã gửi công văn yêu cầu Giám đốc BHXH huyện Quỳnh Lưu tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với tổ chức, cá nhân về việc phát hành giấy mời đóng dấu đỏ dự liên hoan “chia tay” cựu giám đốc BHXH huyện này nghỉ hưu.

Đà Nẵng công bố đường dây nóng 0511.1022

Đà Nẵng công bố đường dây nóng 0511.1022

Xã hội

GiadinhNet – Đầu số 1022 đã được Đà Nẵng công bố làm đường dây nóng chung cho toàn thành phố.

Chất vấn 3 vấn đề "nóng" của Nghệ An

Chất vấn 3 vấn đề "nóng" của Nghệ An

Xã hội

GiadinhNet - Những vấn đề “ nóng” thuộc 3 lĩnh vực: thu hút đầu tư, lao động – thương binh - xã hội và y tế sẽ được chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Hoán đổi ngày lễ, nghỉ Tết 2015 như thế nào?

Hoán đổi ngày lễ, nghỉ Tết 2015 như thế nào?

Xã hội

Để được nghỉ 9 ngày Tết Ất Mùi liên tục, cán bộ, công chức phải làm bù vào thứ 7, 14/2/2015, đúng dịp lễ Tình nhân.

Top