Hơn 500 xã vùng sâu, vùng xa chưa có nữ hộ sinh
GiadinhNet - Tại buổi báo cáo tình trạng hộ sinh thế giới năm 2014 “Giải pháp toàn diện-Quyền của phụ nữ về sức khỏe” vừa được Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) và Bộ Y tế công bố (sáng 2/7 tại Hà Nội) cho thấy, công tác hộ sinh ở Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn khi còn 5% trạm y tế xã (517 xã) ở vùng sâu, vùng xa chưa có hộ sinh.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho rằng: “Vai trò của hộ sinh và công tác hộ sinh là cực kỳ quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh ở Việt Nam. Đội ngũ cán bộ hộ sinh- một lực lượng chính trong những người đỡ đẻ có kỹ năng, thành thạo về chuyên môn, có nhiệt huyết và được trợ giúp là chìa khóa then chốt cho việc giảm tình trạng tử vong mẹ và trẻ sơ sinh, góp phần giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu Thiên niên kỷ...”. Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến khẳng định, hiện nay vai trò của nữ hộ sinh chưa được phát huy mạnh mẽ và cần có những chủ trương, chính sách để phát huy hơn nữa.
Tại Việt Nam, tỷ lệ tử vong bà mẹ, tử vong sơ sinh ở những khu vực miền núi, vùng khó khăn cao gấp 3-4 lần so với số liệu chung của quốc gia. Tình trạng sinh đẻ tại nhà không được cán bộ y tế đã qua đào tạo hỗ trợ còn khá phổ biến ở nhiều vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa...
“Nhằm khắc phục tình trạng thiếu hộ sinh, thời gian tới Bộ Y tế cam kết sẽ xem xét, nỗ lực sử dụng các nguồn lực và năng lực của hệ thống y tế quốc gia để áp dụng những khuyến nghị đưa ra trong bản báo cáo nhằm nâng cao hơn nữa tầm quan trọng của nghề hộ sinh, cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản”,Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cho hay.
Theo báo cáo, năm 2013 trên thế giới vẫn còn 289.000 phụ nữ tử vong trong thời gian mang thai hoặc trong khi sinh, gần 3 triệu trẻ sơ sinh qua đời trong vòng tháng đầu sau sinh và có tới 2,6 triệu ca thai chết lưu. Đại đa số các ca tử vong này (hơn 92%) xảy ra ở 73 nước có thu nhập thấp và trung bình (bao gồm cả Việt Nam).
Điều đáng nói là hầu hết các ca tử vong này có thể phòng tránh được. Tình trạng này chủ yếu là do nhiều phụ nữ đặc biệt là những phụ nữ nghèo và phụ nữ sống ở các vùng, miền núi, vùng sâu, vùng xa không được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sản khoa có chất lượng.
Ông Arthur Erken, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam nhấn mạnh: “Đầu tư cho nhân lực y tế, đặc biệt cho cán bộ hộ sinh là một trong những sự đầu tư đúng đắn nhất mà một quốc gia có thể thực hiện. Khi các điều dưỡng và hộ sinh được đào tạo bài bản, được trao quyền và được hỗ trợ, họ sẽ góp phần đáng kể vào cứu sống tính mạng con người, các bà mẹ, trẻ sơ sinh, cũng như cải thiện được kinh tế và xã hội của cả quốc gia. Đây là một chiến lược chi phí hiệu quả về y tế”.
Ngày 4-5/7, Hà Nội sẽ triển khai tiêm vét vaccine viêm não Nhật Bản cho các trẻ còn lại chưa được tiêm trong 2 đợt vừa qua. Hiện nay vaccine này trong Chương trình tiêm chủng mở rộng mới áp dụng cho trẻ từ 1- 5 tuổi, là nhóm trẻ có nguy cơ mắc và biến chứng cao nhất.
Theo thông tin từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cả nước hiện ghi nhận 325 trường hợp mắc viêm não virus tại 31 tỉnh, thành phố, có 5 ca tử vong. Ước tính số ca viêm não Nhật Bản chiếm 10-15% trong đó. Tháng 7 là thời điểm đỉnh của dịch viêm não Nhật Bản.
Theo TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, viêm não Nhật Bản là bệnh nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao có thể lên đến 10-20%. Bệnh xuất hiện quanh năm nhưng mùa dịch là vào các tháng hè và đỉnh điểm là tháng 6 đến tháng 8.
Theo báo cáo của Bệnh viện Nhi Trung ương, đến ngày 30/6, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị 129 trường hợp viêm não virus (chiếm 40% số trường hợp bệnh nhân viêm não virus trên cả nước), 1 trường hợp tử vong. Trong số 129 ca mắc viêm não virus có 46 trường hợp được chẩn đoán xác định là viêm não Nhật Bản (chiếm tỷ lệ 35% - cao hơn hẳn tỷ lệ trung bình 10-15% của các năm trước).