Hơn 600 người dân được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí
GiadinhNet - Dự kiến tới đây sẽ có chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho khoảng 1 triệu người dân tại tất cả tỉnh thành trong cả nước.
Sáng ngày 16/10, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến làm Trưởng đoàn đã phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức Chương trình “Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 600 người dân tại huyện vùng cao Mường Nhé (Điện Biên).
Để chuẩn bị cho hoạt động tình nguyện đầy ý nghĩa này, Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phối hợp Sở Y tế Điện Biện tổ chức phân loại mô hình bệnh tật của người dân địa phương, tập trung vào thăm khám tại 5 chuyên khoa: Nội tổng hợp, sản, nhi, ngoại, tai mũi họng và mắt.
Dự kiến tới đây, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ phối hợp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho khoảng 1 triệu người dân tại tất cả tỉnh thành trong cả nước.
Phát biểu chỉ đạo sự kiện “Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao nỗ lực không biết mệt mỏi của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, những người đang ngày đêm âm thầm cống hiến, góp phần vào nhiệm vụ chăm sóc, nâng cao chất lượng sức khỏe cộng đồng.
Sau khi thị sát hoạt động khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã có những chỉ đạo quý báu cho hoạt động y tế tại địa phương. Mô hình mà Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé đang xây dựng, phát triển đi sát với định hướng của Bộ, cũng như phù hợp với đặc thù của một huyện biên giới vùng cao.
Bộ trưởng khẳng định thời gian tới sẽ làm việc cụ thể với lãnh đạo tỉnh Điện Biên nhằm nâng cao ngân sách y tế cho huyện. Bộ trưởng đã có những góp ý thiết thực với ngành y tế huyện Mường Nhé trong công tác quản lý nhà nước, điều hành trung tâm y tế tuyến huyện, xã.
Cụ thể, Bộ trưởng đề nghị Trung tâm Y tế huyện cử đội ngũ cán bộ xuống cơ sở xã hàng tuần. Công tác này sẽ được chính thức hóa thông qua Nghị định hướng dẫn của Bộ. Ngoài ra, Bộ trưởng đề nghị huyện Mường Nhé nên nâng cấp Đội Y tế dự phòng lên thành Khoa Vệ sinh phòng dịch hoặc Khoa Y tế dự phòng để có đủ nhân lực, vật lực đảm bảo công tác.
Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại chuyến công tác của Bộ trưởng:
Bộ trưởng thăm hỏi tặng quà các bệnh nhân tại Trung tâm y tế huyện Mường Nhé.
Bộ trưởng thăm hỏi tặng quà các bệnh nhân tại Trung tâm y tế huyện Mường Nhé.
Bộ trưởng phát biểu trong chương trình.
Cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.
Xuân Thắng
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.