Hơn 80 người tìm kiếm người mất tích tại thác 7 tầng

| Xã hội

Phát hiện quần dài, đôi ủng và hũ đựng cơm của ông Lý Phú Hòa (46 tuổi, trú thôn Đơng Glê, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, Lâm Đồng) ở khu vực thác 7 tầng, UBND xã đã huy động hơn 80 người tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Hơn 80 người tìm kiếm người mất tích tại thác 7 tầng - Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Sáng 31/10, ông Trần Đình Sơn, Chủ tịch UBND xã Phi Liêng, cho biết hiện hơn 80 người đang tham gia tìm kiếm ông Lý Phú Hòa, bao gồm cán bộ nhân viên của UBND xã, công an, xã đội, dân quân tự vệ và người dân trong thôn Đơng Glê.

Hai hôm trước, ông Hòa cùng một người bạn vào thác 7 tầng thuộc địa bàn xã Phi Liêng để câu cá. Khi tới khu vực thác, ông Hòa ở lại câu cá, còn người bạn của ông đến địa điểm khác.

Thấy trời tối mịt mà ông Hòa vẫn chưa trở về nhà, gia đình tìm kiếm khắp nơi và trình báo với cơ quan chức năng. Người dân trong thôn cũng tỏa ra tìm kiếm; phát hiện đôi ủng, quần dài và hũ đựng cơm của nạn nhân để trên bờ hồ dưới chân thác.

Lực lượng cứu hộ của địa phương đã tổ chức lặn tìm tại hồ nước này nhưng chưa thấy người mất tích. Việc tìm kiếm gặp nhiều trở ngại do hồ có độ sâu từ 9-10m, nước rất lạnh...

Cũng theo Chủ tịch xã Phi Liêng, gia đình ông Hòa di cư tự do từ miền núi phía Bắc vào xã Phi Liêng mấy năm nay, hoàn cảnh khó khăn.

Theo Kim Anh (Tiền Phong)

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.