Họp nhóm đối tác y tế ASEAN

| Y tế

GiadinhNet- Ngày 26/11, cuộc họp Nhóm đối tác y tế ASEAN quý 3/2014 với chủ đề Chương trình nghị sự về phát triển y tế sau năm 2015 đã diễn ra tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường, quyền Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam Jeffrey Kobza chủ trì cuộc họp.

Theo bà Trần Thị Giáng Hương, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Y tế), các nhóm ưu tiên cho kế hoạch phát triển y tế sau năm 2015 là thúc đẩy lối sống lành mạnh; đối phó với các mối đe dọa và nguy cơ mới nổi; tăng cường hệ thống y tế và cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe y tế; bảo đảm an toàn thực phẩm.

Ưu tiên của ngành y tế Việt Nam sau năm 2015 là hợp tác an ninh y tế toàn cầu trong kiểm soát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm; tăng cường quản lý sử dụng vaccine, kiểm dịch y tế biên giới và ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế dự phòng; vệ sinh nâng cao sức khỏe nhân dân; thực hiện các giải pháp trong đề án giảm quá tải bệnh viện; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh thông qua hướng dẫn triển khai kiểm tra giám sát.

Các đại biểu dự cuộc họp có chung nhận định, với những thay đổi trong bối cảnh sau năm 2015, cộng đồng ASEAN cần phải chuẩn bị để đáp ứng với các thách thức trong thời gian tới.

Việt Nam cũng đã xác định một số ưu tiên của ngành y tế sau năm 2015 gồm lĩnh vực y tế dự phòng, khám chữa bệnh, sức khỏe bà mẹ, trẻ em - dân số kế hoạch hóa gia đình, bao phủ y tế toàn dân, tài chính y tế, kế hoạch và thông tin y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, dược và y học cổ truyền, HIV/AIDS, pháp chế.
Trong công tác y tế dự phòng, Việt Nam thực hiện tốt hợp tác an ninh y tế toàn cầu trong kiểm soát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm; tăng cường quản lý sử dụng vắc xin, kiểm dịch y tế biên giới và ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế dự phòng; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống y tế dự phòng; xử lý chất thải y tế, phòng chống các bệnh nghề nghiệp và phòng chống tai nạn thương tích; các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thiện Ân

Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.