Hợp Thịnh đạt tiêu chí vệ sinh toàn xã, 90% hộ có nhà tiêu đạt chuẩn

| Y tế

GiadinhNet - Hợp Thịnh là một trong 9 xã ở huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) được thụ hưởng Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” từ năm 2016. Nhờ hiệu quả của chương trình, Hợp Thịnh trở thành một trong 4 xã trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí “Vệ sinh toàn xã”.

Xã Hợp Thịnh có 6 thôn với 2.530 hộ, hơn 12.800 nhân khẩu. Từ năm 2017, thụ hưởng dự án này, UBND xã tập trung hỗ trợ các điều kiện sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

Trạm Y tế xã phối hợp với các thôn tổ chức tư vấn sử dụng nước giếng khoan qua xử lý bằng hệ thống lọc nước gia đình, trong điều kiện xã chưa có trạm cung cấp nước sạch tập trung. Các hộ được hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Gia đình cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện trước và cùng vận động người dân làm theo.

Hợp Thịnh đạt tiêu chí vệ sinh toàn xã, 90% hộ có nhà tiêu đạt chuẩn - Ảnh 1.

Người dân xã Hợp Thịnh (Hiệp Hòa) xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Ảnh: Huy Hà


Ông Vương Đình Tụ (70 tuổi) ở thôn Gò Pháo cho biết, trước đây gia đình sử dụng nước giếng khơi, không qua bể lọc; nhà vệ sinh gần giếng, thiếu hệ thống xử lý nước thải. Khi chương trình triển khai, là bệnh binh mất 70% sức khỏe, gia đình ông được hỗ trợ 1,1 triệu đồng xây nhà vệ sinh. Đồng thời, ông Tụ khoan giếng, lắp đặt hệ thống lọc nước để sử dụng nguồn nước sinh hoạt bảo đảm chất lượng.

Được biết, thôn Gò Pháo có 174 hộ, đến nay 90% có nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng nước giếng khoan qua máy lọc gia đình, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng.

Xã Hợp Thịnh có 4 thôn (Đa Hội, Đồng Đạo, Hương Ninh, Ninh Tào) nằm cạnh sông Cầu. Góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, người dân tại đây còn đảm nhận vệ sinh triền đê, nghiêm cấm xả thải ra sông, giữ gìn nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Xã đã yêu cầu các hộ làm quỳ bạc ở thôn Hương Ninh thực hiện đúng quy định vệ sinh làng nghề, không để nguồn nước gia đình và khu vực lân cận bị nhiễm chì, bạc từ các công đoạn sản xuất.

Bên cạnh đó, xã có phong trào trồng hoa ven đường được thực hiện từ năm 2017. Ở những vị trí trồng hoa không còn tình trạng người dân đổ hoặc vứt rác thải nên tất cả các tuyến đều đáp ứng tiêu chí: Xanh, sạch, đẹp.

Hợp Thịnh đạt tiêu chí vệ sinh toàn xã, 90% hộ có nhà tiêu đạt chuẩn - Ảnh 2.

Phong trào trồng hoa ven đường tại xã Hợp Thịnh giúp người dân hình thành thói quen giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Ảnh: H.Thịnh


Chị Nguyễn Thị Tâm, nhân viên chuyên trách chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" của Trạm Y tế xã cho biết: Qua đánh giá, điều kiện vệ sinh ở các thôn đều được cải thiện. Từ khởi điểm có khoảng 50% gia đình có nhà tiêu, nơi rửa tay hợp vệ sinh, đến nay xã Hợp Thịnh có 90% hộ có nhà tiêu đạt chuẩn, 80-85% người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, 90% hộ sử dụng nước sạch. Qua thực hiện chương trình đã góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phục vụ đời sống.

Duy Minh

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.