Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hốt hoảng với giá xăng, người tiêu dùng lo phải quay cuồng với giá

Thứ sáu, 08:11 19/04/2019 | Sản phẩm - Dịch vụ

Giadinhnet – Ngay sau khi giá xăng chính thức tăng lần 2 vào ngày 17/4, nhiều người tiêu dùng không khỏi "hốt hoảng" bởi chỉ hơn một tháng, giá xăng tăng cán mốc gần 2.500 đồng/lít là vượt mức kỷ lục.

Mặc dù tại các kỳ điều hành giá xăng, Liên Bộ Tài chính – Công thương đã “mạnh tay” xả Quỹ bình ổn giá xăng dầu để kiềm chế mức tăng của giá xăng dầu, tuy nhiên, trong cả 2 lần tăng giá, giá xăng E5 RON 92 đã cán mốc 2.316 đồng/lít; xăng RON 95 là 2.430 đồng/lít. Điều này khiến người tiêu dùng “hoảng hốt” và lo ngại, có thể sẽ phải đón nhận một đợt tăng giá mới ở các mặt hàng.

Theo khảo sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, khi được hỏi về sự kiện giá xăng tăng, các ý kiến đều lo lắng giá xăng, điện, gas cùng tăng một thời điểm sẽ khiến giá của các mặt hàng hoá biến động trong thời gian tới, ảnh hưởng không nhỏ đến người tiêu dùng. Đặc biệt là các đối tượng thất nghiệp, sinh viên mới ra trường, công nhân lao động...

Chị Nguyễn Thu Thảo (23 tuổi, quê ở Phú Thọ tạm trú tại Tổ 1, cụm Giáp Nhất, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) là một điển hình. Là sinh viên đang theo học năm 3 tại một trường nằm trên quận nội thành Hà Nội, nên từ khi nhận được thông tin về giá xăng tiếp tục tăng lần 2, Thảo không khỏi lo lắng cho cuộc sống của mình. Đặc biệt là chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng kỷ lục, mức sử dụng điện sẽ tăng.

Nhiều người tiêu dùng không khỏi ‘hốt hoảng’ khi chỉ hơn một tháng, giá xăng tăng cán mốc gần 2.500 đồng/lít là vượt mức kỷ lục.

Nhiều người tiêu dùng không khỏi ‘hốt hoảng’ khi chỉ trong ít ngày giá xăng tăng cán mốc gần 2.500 đồng/lít là vượt mức kỷ lục.

Chị Thảo cho biết: “Với một sinh viên như tôi thì mức chi tiêu không nhiều, vì mỗi tháng tôi đã được gia đình chu cấp 2 triệu đồng để hỗ trợ chi phí sinh hoạt. Ngoài ra, tôi có đi làm thêm ở quán ăn, nhưng mức lương trả theo giờ của nhà hàng rất bèo bọt, chưa đầy 20.000 đồng/giờ làm. Vì vậy, khi nghe giá xăng tiếp tục tăng lần thứ 2, tôi suy nghĩ nhiều cho các chi phí phát sinh ở Hà Nội”.

Cũng theo Thảo: “Chi phí nhà trọ của tôi ở Thanh Xuân là 3 triệu đồng/2 người trọ, mức giá điện chúng tôi phải chi trả theo giá điện kinh doanh là 4.000 đồng/số, nước tính theo đầu người là 80.000 đồng/người. Hàng tháng, chúng tôi chi trả cho vấn đề nhà trọ cũng hơn 2 triệu đồng/người vào mùa Đông. Điện rồi xăng, gas đều cùng tăng giá, tôi sợ nhất là kéo theo giá của nhiều loại hàng hoá”.

Giá xăng tăng, người tiêu dùng lo ngại xu hướng các mặt hàng hoá tăng giá.

Giá xăng tăng, người tiêu dùng lo ngại xu hướng các mặt hàng hoá tăng giá.

Tương tự, anh Bùi Văn Quân (48 tuổi, lái xe taxi tại Hà Nội) không khỏi lo lắng về chi phí nhiên liệu cho chiếc taxi của mình.

Anh Quân giãi bày: “Mặc dù ở thời điểm hiện tại, giá cước vận tải của taxi không bị biến động theo giá nhiên liệu, bởi giá “mặc định” đã bù lỗ ở các thời điểm giá nhiên liệu biến động. Tuy nhiên, sau lần tăng giá thứ 2 từ đầu năm đến nay thì có lẽ, các hãng vận tải đang quan sát và tính toán cho mức điều chỉnh giá cước vận tải cho chu kỳ 3 – 6 tháng”.

Bởi theo anh Quân, với một chuyến chở khách liên tỉnh, ngoài chi phí nhiên liệu phải chi ban đầu thì còn chi phí cầu đường, hao mòn xe.

Anh Tân, công nhân xây dựng tại công trình chung cư ở đường Võ Chí Công (Tây Hồ, Hà Nội) cũng lo lắng: “Người lao động chân tay có lương tính theo ngày công chỉ 200.000 – 300.000 đồng như tôi rất mệt mỏi, mọi thứ đều tăng cùng một thời điểm. Số tiết tích góp hàng tháng để phòng khi không may ốm đau là không thể có, chỉ việc tiết kiệm chút ít rồi gửi về hỗ trợ mẹ già ở quê để lo cho cái ăn cái uống cũng là quá sức rồi”.

Tại kỳ điều chỉnh 2/4, ngày 17/4, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng 1.377 đồng/lít xăng E5 RON 92, lên mức18.588 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 1.484 đồng, lên mức 20.033 đồng/lít.

Theo đó, các mặt hàng dầu cũng tăng 1.086 - 1.219 đồng mỗi lít, kg tuỳ loại. Quỹ bình ổn giá xăng dầu sau nhiều đợt được xả mạnh thì ở kỳ điều hành lần này, nhà điều hành đã giảm khá nhiều. Mức xả quỹ bình ổn với xăng E5 RON 92 giảm về 2.042 đồng một lít, xăng RON 95 là 1.304 đồng. Mức chi quỹ với dầu diesel và dầu hoả là 0 đồng.

Trong khi trước đó, ngày 2/3, trong lần tăng giá đầu tiên của năm 2019, xăng E5RON92 đã tăng 939 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 946 đồng/lít. Các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng giá, cán mốc gần 1.000 đồng/lít dầu các loại.

Thiên An

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2026 là năm nhiều thuận lợi hơn cho người mua nhà ở thực

2026 là năm nhiều thuận lợi hơn cho người mua nhà ở thực

Xu hướng - 2 giờ trước

GĐXH - Theo bà Phạm Thị Miền – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE), 2026 đúng là năm sẽ có nhiều thuận lợi hơn cho người mua nhà ở thực.

Những siêu thị nào mở cửa xuyên Tết Nguyên đán, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân?

Những siêu thị nào mở cửa xuyên Tết Nguyên đán, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân?

Xu hướng - 2 giờ trước

GĐXH - Trước nhu cầu mua sắm tăng cao những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, nhiều hệ thống bán lẻ lớn như MM Mega Market, GO! đồng loạt điều chỉnh giờ hoạt động, kéo dài đến 23- 24h, thậm chí có trung tâm mở cửa 24/24 để đáp ứng nhu cầu của người dân và khách hàng doanh nghiệp.

Người dân tất bật mua sắm hàng hóa, cây hoa cảnh ngày 29 Tết

Người dân tất bật mua sắm hàng hóa, cây hoa cảnh ngày 29 Tết

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày 29 Tết (16/2/2026) nhiều người dân vẫn tất bật mua sắm hàng hóa, cây hoa cảnh để kịp về trang hoàng nhà cửa, bày mâm lễ cúng đêm giao thừa.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 16/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 16/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 16/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Ai đang chi tiền mạnh cho hoa lan dịp Tết?

Ai đang chi tiền mạnh cho hoa lan dịp Tết?

Sản phẩm - Dịch vụ - 23 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, khối doanh nghiệp vẫn là nhóm khách hàng chính, với nhu cầu mua lan làm quà biếu, trang trí văn phòng, sảnh tiếp khách. Bên cạnh đó, người dân cũng mua lan về trưng Tết, chơi hoa dài ngày, tuy nhiên lượng khách lẻ mua lan sẽ tập trung đông từ 23 âm lịch trở đi.

Những mẫu lì xì nào đang được người tiêu dùng yêu thích trong dịp Tết 2026?

Những mẫu lì xì nào đang được người tiêu dùng yêu thích trong dịp Tết 2026?

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Đa dạng các loại mẫu lì xì Tết 2026 từ hàng bình dân đến cao cấp được bày bán để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Lặn lội tìm gốc đào cổ, người buôn đào chỉ cho thuê, không dám bán đứt

Lặn lội tìm gốc đào cổ, người buôn đào chỉ cho thuê, không dám bán đứt

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Những gốc đào cổ thân lớn, dáng đẹp đang trở thành “của hiếm” trên thị trường. Không ít nhà vườn, trong đó có anh Trung Hào (Hà Đông, Hà Nội), chỉ cho thuê đào cổ, chứ không dám bán đứt vì nguồn phôi ngày càng khan hiếm.

Mâm ngũ quả giá tiền triệu vẫn “cháy hàng” dịp cận Tết 2026

Mâm ngũ quả giá tiền triệu vẫn “cháy hàng” dịp cận Tết 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Mâm ngũ quả để thắp hương ngày tết Âm lịch 2026 đang là một trong những mặt hàng được nhiều người tiêu dùng quan tâm, dù có giá tương đối cao nhưng lượng khách đặt hàng vẫn không ngớt.

Làng làm hương truyền thống tất bật những ngày cận Tết 2026

Làng làm hương truyền thống tất bật những ngày cận Tết 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày cận tết Nguyên đán 2026, các hộ kinh doanh sản xuất hương bài thủ công vẫn tất bật chuẩn bị những đơn hàng giao đi khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm

Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Càng gần Tết Nguyên đán 2026, các tuyến phố thời trang tại TP Hà Nội như Chùa Bộc, Đặng Văn Ngữ, Bạch Mai, Nguyễn Trãi… rơi vào cảnh đông nghẹt người. Lượng khách tăng mạnh từ chiều đến khuya, nhiều cửa hàng hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm.

Top