Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huế: Countdown - Chào năm mới 2023 được tổ chức ở đâu, có gì hấp dẫn?

Thứ sáu, 12:38 16/12/2022 | Xã hội

GĐXH - Theo lãnh đạo UBND TP Huế, do việc chỉnh trang đường Hai Bà Trưng không thể hoàn thành theo tiến độ, do đó chương trình Countdown - Chào năm mới 2023 sẽ được tổ chức tại Ngã 6, đường Hùng Vương với nhiều tiết mục hấp dẫn.

Ngày 16/12, ông Trương Đình Hạnh - Phó Chủ tịch UBND TP Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, Chương trình nghệ thuật Countdown-Chào năm mới 2023 sẽ được tổ chức tại Ngã 6, đường Hùng Vương (TP Huế).

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Huế, lúc đầu, UBND TP đã xây dựng 2 phương án tổ chức Countdown 2023, với phương án 1 tại đường Hai Bà Trưng và phương án 2 là tại Ngã 6, đường Hùng Vương.

Huế: Vì sao Countdown - Chào năm mới 2023 không được tổ chức tại đường Hai Bà Trưng? - Ảnh 1.

Ông Trương Đình Hạnh - Phó Chủ tịch UBND TP Huế (ngoài cùng bên phải) thông tin về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật Countdown-Chào năm mới 2023 tại buổi họp báo do UBND TP Huế tổ chức.

Tuy nhiên, việc chỉnh trang đường Hai Bà Trưng sẽ không thể hoàn thành theo tiến độ trong dịp này. Do đó, nếu tổ chức chương trình với số lượng khách đông tại đây sẽ không đảm bảo an toàn cho cả du khách và hệ thống cơ sở hạ tầng. UBND TP Huế cùng đơn vị tổ chức đã có trao đổi, thống nhất và có công văn gửi UBND tỉnh và được đồng ý cho điều chỉnh địa điểm tổ chức về lại Ngã 6, đường Hùng Vương.

"Liên quan đến các thủ tục để tổ chức Chương trình nghệ thuật Countdown-Chào năm mới 2023, UBND TP đã triển khai, đơn vị tổ chức sẽ ký hợp đồng với Bộ CHQS tỉnh để tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp...", ông Hạnh thông tin thêm.

Theo UBND TP Huế, Chương trình nghệ thuật Countdown-Chào năm mới 2023 sẽ diễn ra từ 19h ngày 31/12/2022 đến 0h20 ngày 1/1/2023. Đây là chương trình nghệ thuật được tổ chức dưới hình thức "Chương trình Đại nhạc hội kết hợp Nhạc nhảy điện tử (EDM) chào đón năm mới", gồm 2 phần.

Huế: Vì sao Countdown - Chào năm mới 2023 không được tổ chức tại đường Hai Bà Trưng? - Ảnh 2.

Chương trình Huế - Countdown 2021 được tổ chức tại Ngã 6, đường Hùng Vương (TP Huế). Ảnh tư liệu

Phần thứ nhất với chủ đề "Tự hào Festival Huế" do Ban tổ chức Festival Huế 2022 tổ chức, nội dung tập trung giới thiệu trải nghiệm các hoạt động lễ hội của Huế, nhìn lại hành trình và kết quả tổ chức Festival Huế 2022, đồng thời giới thiệu các chương trình chính của Festival Huế 2023.

Phần thứ hai với Chủ đề "Chào năm mới 2023", đây là chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của những tài năng Huế và những ca sĩ, nghệ sĩ có tên tuổi và đang hot trong làng âm nhạc Việt: Trọng Hiếu, Trịnh Thăng Bình, BigDaddy, Emily, Ngọc Kayla, DJ EMMA,... và người dẫn chương trình MC Ngọc Trai, chương trình với nhiều thể loại nhạc hiện đại, trẻ trung và sôi động thu hút sự tham gia của khoảng 8.000-12.000 người.

Cận cảnh tuyến đường Hai Bà Trưng ở Huế đang được chỉnh trang để hình thành phố đi bộCận cảnh tuyến đường Hai Bà Trưng ở Huế đang được chỉnh trang để hình thành phố đi bộ

GiadinhNet - Tuyến đường Hai Bà Trưng (TP Huế) thuộc dự án chỉnh trang nhằm hình thành phố đi bộ. Hiện nay, các công nhân vẫn đang tất bật thi công để đảm bảo tiến độ.


Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top