Hướng tới loại trừ trẻ nhiễm HIV từ mẹ
GiadinhNet - Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, điều trị sớm ARV cho phụ nữ mang thai nhiễm HIV bằng phác đồ 3 thuốc, cho trẻ ăn sữa thay thế sữa mẹ có thể khống chế tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con xuống dưới 2%, tức là loại trừ được lây truyền HIV từ mẹ sang con.
Tối 11/6, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) tiếp nhận 4 bệnh nhân vào viện trong tình trạng kích thích, nôn nhiều, đau bụng thượng vị, mệt mỏi, hốt hoảng...
Nguyên nhân được xác định do trong bữa tối, anh N.T.B (quê Hoài Đức, Hà Nội) đã cho nhầm thuốc diệt muỗi (cypermethrin) vào nồi canh vì tưởng đó là gói gia vị mì tôm. Chỉ một giờ đồng hồ sau ăn, cả bốn người trong gia đình liên tục nôn dữ dội và được người thân đưa đi cấp cứu.
BS Đỗ Hữu Nghị, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, đã tiến hành rửa dạ dày, uống than hoạt, truyền dịch và giải độc cho bệnh nhân. Đến sáng 12/6, tình trạng 4 bệnh nhân đã khá hơn, tinh thần tỉnh táo, không nôn, không đau bụng, không co giật, không có biến chứng suy đa tạng.
Ngày 10/6, Bệnh xá đảo Trường Sa lớn tiếp nhận bệnh nhân là Hạ sĩ Trần Văn Giáp (21 tuổi, công tác trên tàu HQ-953) trong tình trạng đau bụng dữ dội. Qua thăm khám, bác sỹ xác định bệnh nhân bị đau ruột thừa nên chủ động liên hệ với Bệnh viện Quân Y 175, TPHCM để xin ý kiến chỉ đạo.
Nhận định nếu chuyển vào đất liền, tình trạng bệnh cấp tính có thể đe dọa tính mạng của bệnh nhân, Bệnh viện Quân Y 175 quyết định phối hợp với Bệnh xá đảo Trường Sa lớn thực hiện cuộc mổ cấp cứu trực tuyến cho bệnh nhân.
Ê kíp phẫu thuật tại Bệnh xá đảo Trường Sa lớn gồm 5 người do BS Huỳnh Thanh Bình, chuyên khoa Ngoại trực tiếp đứng mổ. Tại đầu cầu TPHCM người chỉ đạo mổ là BS Nguyễn Hồng Tuấn, Chủ nhiệm khoa Ngoại bụng của bệnh viện và BS Phạm Thanh Hải, trực khối Ngoại.
Khoảng 21h30' ngày 11/6 cuộc mổ được tiến hành, với tay nghề vững cùng sự hướng dẫn tận tình của đồng nghiệp tại đất liền, BS Huỳnh Thanh Bình đã cẩn trọng thực hiện từng đường dao, mũi chỉ can thiệp tình trạng viêm phúc mạc cục bộ do viêm ruột thừa mủ. Ca mổ đã diễn ra thành công. Đến 22h đêm, bác sĩ chính thức đóng lại ổ bụng cho bệnh nhân.
Vân Sơn
Nhận thức được ảnh hưởng to lớn của bệnh SXH đối với cộng đồng và xã hội, từ năm 2011, ASEAN đã khởi xướng “Ngày Asean phòng chống SXH”, được đồng loạt tổ chức mỗi năm vào ngày 15/ 6 ở cả 10 nước thành viên. Phong trào cổ động “Ngày ASEAN phòng chống SXH” (15/6) năm nay, dự kiến sẽ diễn ra các hoạt động: Đi bộ hưởng ứng phòng chống SXH tại Philippines, Indonesia và Malaysia, thi vẽ tranh tại Thái Lan và ngày hội tâm điểm tại Singapore.
Tại Việt Nam, Bộ Y tế sẽ phối hợp với Sanofi Pasteur tổ chức sự kiện chạy bộ cộng đồng Dengue Run 2014 lần đầu tiên sẽ diễn ra tại tỉnh Đồng Tháp.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, số nam giới có những trục trặc về đời sống tình dục hiện nay tăng mạnh. Độ tuổi xuất hiện chứng xuất tinh sớm cũng đã “trẻ hóa”: 29 tuổi. Tuổi trung bình trục trặc rối loạn cương dương là 36. Khi có thắc mắc liên quan đến đời sống tình dục, đa số nam giới tìm đến Internet (mặc dù họ vẫn biết đây là phương tiện ít tin cậy nhất). Số còn lại tìm đến bác sĩ và các biện pháp chữa trị dạng “truyền khẩu”.