Huyện Cao Lộc (Lạng Sơn): Nỗ lực truyền thông chính sách DS - KHHGĐ ngay từ đầu năm 2021
GiadinhNet - Ngay từ đầu năm 2021 công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc đã chú trọng tới công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ). Các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đã được giao cụ thể cho các xã, thị trấn triển khai thực hiện, lồng ghép với các hoạt động khác của địa phương, góp phần giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn toàn huyện.
Chất lượng dân số ngày càng được nâng cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 được kiểm soát
Cao Lộc là một trong 5 huyện biên giới của tỉnh Lạng Sơn. Với đặc thù địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, đường lên xã, lên thôn tại các xã vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn, vì thế công tác DS-KHHGĐ của huyện Cao Lộc luôn được đánh giá là còn nhiều khó khăn gian nan vất vả.
Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ cấp ủy đảng, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở, công tác DS-KHHGĐ được triển khai đồng bộ, có sự vào cuộc tích cực, đồng tình ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể trong việc tổ chức truyền thông lồng ghép thường xuyên và liên tục về chính sách DS-KHHGĐ, từ đó chất lượng dân số của huyện ngày càng được nâng cao, trong đó, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tại đây đã từng bước được kiểm soát.

Người dân tham gia nghe tuyên truyền về chính sách DS - KHHGĐ.
Thanh Lòa - Địa phương nổi bật trong công tác truyền thông dân số ở Cao Lộc
Nổi bật trên địa bàn huyện Cao Lộc, phải kể đến xã Thanh Lòa, một trong những xã có nhiều năm liên tục làm tốt công tác DS-KHHGĐ. Để có được thành quả đó cũng nhờ một phần đóng góp đáng kể của đội ngũ cán bộ chuyên trách dân số và nhân viên y tế thôn bản.
Xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc có 1.594 nhân khẩu với 361 hộ gia đình, trong đó, tỷ lệ người áp dụng thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại chiếm 72,8 %, điều kiện kinh tế của nhiều hộ dân trên địa bàn xã còn nhiều khó khăn. Những năm trước, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên của xã khá cao, do quan niệm của một bộ phận người dân muốn có con trai để nối dõi tông đường, nhờ cậy tuổi già, thờ cúng tổ tiên.
Trong khoảng 2-3 năm trở lại đây, tỷ lệ này đã giảm dần, do được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương từ huyện, xã đặc biệt là đội ngũ cán bộ chuyên trách dân số đã tăng cường các hoạt động truyền thông với phương châm đi từng nhà, rà từng đối tượng. Qua đó nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của mỗi cặp vợ chồng để đưa ra giải pháp thích hợp tuyên truyền vận động chính sách về dân số.
Công tác tuyên truyền về chính sách dân số cũng được hiệu quả hơn, khi hàng năm, trạm y tế xã lập được danh sách các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, đặc biệt là các cặp vợ chồng chưa thực hiện các biện pháp tránh thai, các cặp vợ chồng chưa sinh con, các cặp vợ chồng đã sinh đủ hai con và các cặp vợ chồng sinh 2 con một bề. Thông qua đó các hoạt động tuyên truyền vận động của cán bộ chuyên trách được trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng đã mang lại hiệu quả cao hơn.
Chị Đinh Thị Bích Diệp, thôn Bản Rọi, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc chia sẻ: "Nhờ được cán bộ xã, thôn tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Pháp Lệnh Dân số, nêu ra các gương điển hình tiên tiến làm ăn khá giả do thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ, từ đó gia đình tôi đã ý thức được việc sinh nhiều con là một trong những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo. Mặc dù đã sinh được 2 con một bề là gái nhưng gia đình tôi đã bàn bạc, thống nhất với nhau chỉ sinh 2 con để có kế hoạch làm ăn, tập trung phát triển kinh tế gia đình, các con được chăm lo nuôi dạy chu đáo, học hành thành đạt, có hiếu với ông bà cha mẹ.
Từ những cách làm hay và sự đồng tình ủng hộ của người dân trong xã, trong nhiều năm qua chỉ tiêu về tỷ lệ cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại luôn đạt trên 100% kế hoạch được giao (năm 2019 đạt 118%; năm 2020 đạt 104%; 6 tháng đầu năm 2021 đạt 122%, phấn đấu thực hiện cả năm 2021 là 130%). Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cũng giảm đáng kể (năm 2020 là 18%, 6 tháng đầu năm 2021 là 12%; dự kiến trong cả năm 2021 là 10%).
Thành quả huyện Cao Lộc đã đạt được
Có được kết quả như vậy là nhờ có công lao đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ dân số huyện, xã, thị trấn, cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn bản ở thôn, bản khối phố đã làm việc hết mình, có trách nhiệm không ngại khó khăn, lặn lội đi từng nhà thăm hộ gia đình, gặp trực tiếp từng đối tượng để tuyên truyền, vận động bà con tại thôn bản thực hiện chính sách DS-KHHGĐ.
Bà Đinh Thị Hoàng Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc cho biết: "Việc duy trì và nhân rộng mô hình thôn, xóm, bản làng, khối phố không có người sinh con thứ 3 trở lên là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân số. Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện sẽ rà soát các thôn nhiều năm liền có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm và không có người sinh con thứ 3 trở lên, để xây dựng gương điển hình cho các địa bàn khác học tập và nhân rộng. Đồng thời Trung tâm cũng sẽ tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đưa chỉ tiêu về DS-KHHGĐ vào nghị quyết, kế hoạch hàng năm để toàn dân cùng thực hiện.

Gợi ý một số món ăn mềm dễ nấu cho người cao tuổi
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcViệc chú trọng vào những món ăn mềm, dễ tiêu hóa cho người cao tuổi chính là cách thể hiện sự quan tâm, yêu thương đến những người thân yêu trong gia đình.

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển trong tình hình mới
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH – Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 15/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 149-KL/TW ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

9X Đồng Nai có con sau 9 năm hiếm muộn, ngày đi sinh nghe mẹ nói câu nghẹn lòng
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcSau nhiều biến cố, 9X Đồng Nai nhận ra, phép màu sẽ đến từ chuỗi những đau đớn, tuyệt vọng và sự nỗ lực không ngừng của mình.

Mổ cấp cứu lấy thai cho người phụ nữ nặng 178kg
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcSản phụ 28 tuổi nặng 178kg, nhiều bệnh lý thai kỳ nguy hiểm, được chuyển viện cấp cứu trong tình trạng nguy cơ cao cho cả mẹ và thai nhi.

Căng não chạy đua với thời gian cứu mẹ con sản phụ nặng 178kg, mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, với cân nặng lớn kèm theo bệnh lý tiền sản giật và đái tháo đường, việc sinh thường gần như bất khả thi. Ngay cả lựa chọn sinh mổ cũng tiềm ẩn hàng loạt nguy cơ nguy hiểm.

Hà Nội tổ chức tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS, phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Sáng ngày 14/8, Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống Tệ nạn xã hội Hà Nội đã tổ chức Lớp tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS – phiên bản phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp năm 2025.

Trữ trứng ở tuổi 34: Với tôi đó là món quà tự tặng cho tương lai sau nhiều biến cố, ai nói kệ ai
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcTôi đã trữ trứng thành công, giờ nghĩ lại đúng là sáng suốt.

Đau lòng: Sản phụ mất con vì chọn 'ngày đẹp, giờ đẹp' sinh mổ chủ động
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Sau khi được mổ đẻ chủ động ở tuần 37, trẻ có biểu hiện suy hô hấp, không đáp ứng với các biện pháp điều trị và không qua khỏi.

Nghẹt thở hành trình vừa giữ con vừa bảo toàn tính mạng cho sản phụ mắc ung thư cổ tử cung
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Khi nghe bác sĩ chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung, chị L. hoang mang, sợ hãi tột độ. Chị chỉ nghĩ đến em bé trong bụng, liệu con có cơ hội sống? Liệu mình có kịp nhìn thấy con lúc chào đời?...

Giới trẻ đang lười yêu, ngại cưới, sinh con muộn và những hệ lụy nghiêm trọng về sau
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH - Kết hôn muộn, ngại sinh con đang ngày càng phổ biến ở nước ta. Đây là thực tế rất đáng báo động bởi không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số mà còn kéo theo hệ lụy nghiêm trọng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.