Huyện Giá Rai (Bạc Liêu): Thi đua ấp không sinh con thứ 3

| KHHGĐ

Giadinh.net - Với 36/71 ấp được công nhận “ấp không sinh con thứ 3”, trong đó có 10 ấp 3 năm liền không có trường hợp sinh con “vượt chỉ tiêu”, huyện Giá Rai đang dấy lên phong trào thi đua thực hiện kế hoạch hóa gia đình, không sinh con thứ 3. Nhà nhà, người người cam kết giữ vững danh hiệu “ấp không sinh con thứ 3”.

 
Muốn thành công phải dựa vào người dân
 
Ông Trần Minh Sang, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Giá Rai, cho biết: “Phong trào ấp không sinh con thứ 3 trong huyện đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn. Để thực hiện tốt phong trào này, chúng tôi xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng, trong việc chuyển biến nhận thức của người dân về vấn đề KHHGĐ. Vì chiến lược dân số muốn thành công thì phải dựa vào người dân, khi người dân nhiệt tình hưởng ứng thì phong trào ắt sẽ đi lên...”.
 

Không sinh con thứ 3 đã trở thành phong trào sâu rộng tại huyện Giá Rai, Bạc Liêu (Ảnh: Hồng Quang).

Phong trào này hiện đã phát triển rộng khắp tại các địa phương trong huyện. Toàn huyện hiện có 64 câu lạc bộ không sinh con thứ 3 tại 64 ấp, 26 câu lạc bộ gia đình phát triển kinh tế bền vững.. với hàng ngàn thành viên tham gia. Không chỉ quan tâm đến chuyện không sinh con thứ 3, ở Giá Rai, công tác chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cũng được quan tâm chu đáo. Đã có hai đợt chiến dịch truyền thông dân số, kết hợp khám chữa bệnh miễn phí cho chị em phụ nữ được thực hiện trong năm 2008 vừa qua. Trên 4.000  lượt phụ nữ tại các địa phương đã được thăm khám, cấp thuốc, tuyên truyền các biện pháp tránh thai, KHHGĐ, giữ gìn, nâng cao sức khỏe sinh sản...

Xứng đáng đầu tàu trong công tác dân số

 Trung tâm DS-KHHGĐ Giá Rai còn tập trung hướng các hoạt động truyền thông giáo dục đến những vùng còn khó khăn và nhóm đối tượng còn hạn chế về nhận thức..Phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện mở rộng các hình thức giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục dân số trong và ngoài nhà trường để hướng người dân đến một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, kế hoạch bền vững khi gia đình không có con thứ 3.

Để đánh giá hiệu quả phong trào “ấp không sinh con thứ 3” tại huyện Giá Rai, đầu năm 2009, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã tiến hành kiểm tra thực tế tại nhiều địa phương của huyện, tỷ lệ sinh giảm xuống gần 0,03% thấp hơn so với bình quân chung của tỉnh. Với những gì đã làm được trong phong trào “ấp không con thứ 3” huyện Giá Rai xứng đáng là đầu tàu trong việc thực hiện chiến lược, chính sách dân số của Đảng và Nhà nước.

Huỳnh Sử

 

thuhuyen
Ý kiến của bạn
Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Dân số và phát triển -

GiadinhNet - Ngành Dân số Hải Phòng đang tổng hợp dữ liệu để có căn cứ chính xác về thực trạng số con hiện có và số con mong muốn ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả, thúc đẩy đạt mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ.

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Dân số và phát triển -

GiadinhNet - Hải Phòng đã giữ mức sinh thay thế đạt ở mức 2,05 con/phụ nữ. Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo không tập trung đông người, vì vậy công tác dân số - KHHGĐ gặp một số khó khăn, nhưng vẫn đạt mục tiêu đề ra nhờ… dân vận khéo.

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Dân số và phát triển -

GiadinhNet - Lạng Sơn là 1 trong 33 tỉnh thành có mức sinh cao, nhưng riêng xã Bắc Quỳnh từ 2014 tới nay tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở xã Bắc Quỳnh luôn rất thấp, là điển hình thực hiện tốt công tác dân số – KHHGĐ về tầm soát mức sinh phù hợp.

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Dân số và phát triển -

GiadinhNet – Thái Nguyên là một trong những tỉnh, thành có mức sinh cao, nhưng ở huyện Phú Lương nhờ triển khai tốt các hoạt động truyền thông, Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao thì mức sinh ở đây lại giảm đều.

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Dân số và phát triển -

GiadinhNet - Theo nhà văn Chu Lai, phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ thì không nên chịu đựng mà phải cất tiếng nói chân thành với chồng và gia đình chồng để ngày nào đó họ hiểu ra rằng: Có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.