Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa: Dự án làng nghề “đắp chiếu”, hàng trăm hộ dân sống chung với ô nhiễm

Thứ bảy, 09:00 29/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Hàng trăm hộ dân thuộc các thôn 7, 8, 9, 10 (xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá) đang phải chịu mùi hôi thối từ việc xả thải ra môi trường của làng nghề, ươm tơ, dệt nhiễu Hồng Đô. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, năm 2014, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có quyết định quy hoạch làng nghề ươm tơ, dệt nhiễu tại xã Thiệu Đô. Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành trong năm 2015. Nhưng sau gần 3 năm được phê duyệt, dự án trên vẫn trong tình trạng “đắp chiếu”.

Khu làng nghề quy mô, hứa hẹn trong tình trạng “đắp chiếu”. Ảnh: N.Hưng
Khu làng nghề quy mô, hứa hẹn trong tình trạng “đắp chiếu”. Ảnh: N.Hưng

Dân kêu trời vì ô nhiễm

Làng ươm tơ, dệt nhiễu Hồng Đô (xã Thiệu Đô) có 26 cơ sở, hộ gia đình và một công ty chuyên ươm tơ, dệt nhiễu. Song hầu hết các cơ sở đều không có hệ thống xử lý nước thải và cơ sở hạ tầng đồng bộ. Vì vậy, trong quá trình sản xuất các cơ sở trực tiếp xả thải ra môi trường nên người dân nơi đây đang phải chống chọi với tình trạng ô nhiễm môi trường.

Theo sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi có mặt tại một hồ rộng lớn của thôn 7 (nơi chứa nước thải của làng nghề). Trong cái nắng nóng đầu hè, mùi hôi thối bốc lên khiến chúng tôi không khỏi đau đầu. Người dân ngao ngán: “Nước đen kịt, đặc quánh bốc mùi hôi thối như thế này thì làm sao mà chịu được. Chúng tôi nhiều lần có ý kiến trong các lần hội họp thôn, xóm nhưng các cơ sở sản xuất không đầu tư hệ thống xử lý nước thải”.

Không chỉ có nước thải làng nghề mà toàn bộ nước thải trong sinh hoạt của người dân cũng đổ ra ao lớn. Ông Nguyễn Văn T (một người dân thôn 8) cho biết: “Ở đây quanh năm có muỗi, nhặng xuất hiện. Người dân đã sử dụng nhiều loại thuốc diệt côn trùng nhưng không ăn thua vì. Chúng tôi đã già cả, sống chung với ô nhiễm lâu rồi cũng đành quen nhưng lo cho con cháu, tuổi nhỏ thường xuyên mắc phải các bệnh về ngoài da, hô hấp”.

Bao đời nay, làng nghề ươm tơ, dệt nhiễu Hồng Đô được xem là nguồn thu nhập chính của người dân. Các cơ sở này hiện đang mang lại nguồn thu nhập, giải quyết việc làm đáng kể cho hàng trăm lao động. Đặc biệt, kể từ khi có chủ trương khôi phục làng nghề thì số hộ cũng như số diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả chuyển sang trồng dâu nuôi tằm càng tăng lên, làng nghề dần hồi sinh. Tuy nhiên, bất cập ở chỗ, đến nay vẫn chưa hề có một quy hoạch, giải pháp cụ thể nào về vấn đề môi trường làng nghề. Trong khi, hầu như tất cả các cơ sở sản xuất, công ty đều có diện tích rất nhỏ hẹp, chưa có công nghệ xử lý môi trường, không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải… khiến hàng trăm hộ dân từng ngày vẫn phải sống chung với ô nhiễm.

Trước thực trạng trên, trong nhiều lần tiếp xúc cử tri, các hộ dân mong muốn xây dựng làng nghề với hoạt động, sản xuất quy mô, có đầy đủ cơ sở hạ tầng đồng bộ, hệ thống xử lý nước thải… Vì thế, tháng 8/2014, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt một cụm làng nghề ươm tơ, dệt nhiễu Hồng Đô tập trung trên diện tích trên 25.000m2. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm 2015.

Dự án dang dở vì thiếu kinh phí?

Sau những tháng ngày chờ đợi thì dự án làng nghề cũng chỉ mới hoàn thành khoảng 50% khối lượng. Nguyên nhân được cho là thiếu kinh phí khiến dự án cụm làng nghề “đắp chiếu” nhiều tháng qua. Hệ thống tường bao, sân bãi cỏ cây mọc um tùm; nguyên vật liệu xây dựng tại khu dự án cụm làng nghề ươm tơ, dệt nhiễu Hồng Đô đang phơi sương, phơi gió dần hư hỏng…

Để khắc phục tình trạng trên, UBND huyện Thiệu Hóa đã gửi nhiều tờ trình xin chủ trương điều chỉnh dự án như: Tờ trình số 731/TTr-UBND ngày 12/92014, tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 7/1/2015 và tờ trình số 255/TTr-UBND ngày 2/7/2015 về việc xin hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm làng nghề ươm tơ, dệt nhiễu Hồng Đô. Ngày 11/9/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 9300/UBND-THKH đồng ý chủ trương tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho công trình… Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì công trình vẫn trong tình trạng “đắp chiếu”?

Ông Lê Thế Ký - Chủ tịch UBND xã Thiệu Đô cho biết: “Vấn đề ô nhiễm tại làng nghề ươm tơ, dệt nhiễu Hồng Đô đã được người dân phản ánh nhiều. Cụm làng nghề mới tập trung trên diện tích trên 25.000m2 được phê duyệt, từ nguồn kinh phí của UBND tỉnh và địa phương. Số kinh phí giao cho xã chúng tôi sắp hoàn thành, phần còn lại là nguồn kinh phí của tỉnh và huyện. Dự án cụm làng nghề tập trung là do huyện làm chủ đầu tư. Chúng tôi đang cố gắng tháng 9/2017 sẽ đưa các cơ sở ra ngoài khu dân cư. Người dân không thể chịu được nữa rồi”.

Trong khi đó, ông Hoàng Viết Chọn - Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa lại cho rằng: “Cụm làng nghề là do xã Thiệu Đô làm chủ đầu tư chứ không phải của huyện. Thực tế, UBND huyện chỉ đạo thôi. Số vốn của tỉnh đã cấp đủ. Số vốn của huyện chúng tôi đã giải ngân còn vài trăm triệu đồng nữa thôi, còn lại là số vốn của xã. Trước mắt, huyện đang đôn đốc xã đẩy nhanh tiến độ để chuyển các cơ sở ra khu mới. Trong khi chờ đợi tất cả cống rãnh phải đậy nắp để hạn chế mùi hôi thối phát tán”.

Với cách trả lời trái ngược nhau như trên của Chủ tịch UBND xã và Chủ tịch UBND huyện, có lẽ người dân sẽ còn phải chấp nhận sống chung với ô nhiễm dài dài?

Bà Phạm Thị T (thôn 8) cho biết: “Nghe nói có dự án xây dựng, khôi phục làng nghề với quy hoạch quy mô lớn ra khỏi khu dân cư, chúng tôi rất vui mừng, hồ hởi. Những tưởng năm 2015 hoàn thành, những tới nay đã bước sang năm 2017 mà dự án vẫn “đắp chiếu” một cách khó hiểu, lãng phí”.

Ngọc Hưng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 5 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 5 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 10 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top