Hy hữu: Người đàn ông bị đạn bắn thấu tim vẫn sống sót

| Y tế

Bị đạn bắn thấu tim, anh Hải lập tức được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau ca phẫu thuật, anh Hải đã được cứu sống thần kỳ.

Hiện tại, sau ca phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân Hải đã bình phục trở lại.

Chiều tối 17/8, bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, bệnh viện này vừa cứu sống 1 bệnh nhân bị đạn bắn xuyên thấu tim. Hiện tại, sau 3 ngày cấp cứu, bệnh nhân cơ bản đã bình phục.

Trước đó, vào khoảng 2h15’ ngày 15/08, bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân Vi Văn Hải (34 tuổi, trú tại xã Môn Sơn, Con Cuông, Nghệ An) trong tình trạng có vết thương do đạn bắn từ sau lưng, xuyên thấu tim.

Thời điểm nhập viện, niêm mạc bệnh nhân Hải nhợt nhạt, khó thở, thở nhanh nông, trụy tim mạch, tiên lượng tử vong rất cao.

Khi tiến hành chụp cắt lớp vi tính 64 dãy cho bệnh nhân, các bác sĩ phát hiện có hình ảnh 1 đầu đạn nằm giắt trong tim, giữa 2 tâm thất trái và phải (vách liên thất).

Bệnh nhân bị chảy máu liên tục, gây tràn máu khoang màng phổi trái số lượng nhiều.

Ngay lập tức, các bác sĩ tại bệnh viện đã tiến hành họp hội chẩn liên khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực để có phương pháp cấp cứu.

Sau hội chẩn, bệnh viện đã quyết định tiến hành phẫu thuật cấp cứu do nguy cơ tử vong tăng theo từng giờ. Bệnh nhân nhanh chóng được tiến hành mổ tim hở, sử dụng hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 tiếng, êkip đã lấy thành công mảnh kim khí kích thước 0,5×0,6 cm đồng thời khâu cầm máu vết rách, phục hồi các buồng tim của bệnh nhân.

Trong quá trình phẫu thuật, bệnh viện đã phải truyền cho bệnh nhân 1250ml máu.

“Bệnh nhân Hải được thở máy sau mổ khoảng 15 tiếng. Trong quá trình hồi sức sau mổ, bệnh nhân có xuất hiện 1 đợt suy tim cấp. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhanh chóng cho bệnh nhân dùng thuốc trợ tim.

Đến sáng hôm qua, 16/8, bệnh nhân đã ổn định nên chúng tôi rút máy thở, bệnh nhân tự thở tốt, các thông số huyết động khối tốt.

Các kết quả xét nghiệm huyết học, sinh hóa trong giới hạn bình thường”, bác sỹ Trần Minh Long - Trưởng khoa Hồi sức Ngoại nói.

Hiện tại, sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhân Hải đã bắt đầu vận động nhẹ, ăn uống bình thường qua đường miệng, các cơn đau giảm ít.

Qua các xét nghiệm đều có kết quả trong giới hạn bình thường nên sẽ sớm được rút ống dẫn lưu ngực.

Theo Soha.vn/Trí Thức Trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.