Infographic: Trạm y tế lưu động trong bối cảnh đặc biệt đảm trách công việc cụ thể nào?

Thứ sáu, 10:09 27/08/2021 | Y tế

GiadinhNet - Với mục tiêu đảm bảo cho người dân tiếp cận y tế sớm nhất, xử trí kịp thời các ca COVID-19 trở nặng, 401 trạm y tế lưu động ở khắp 22 quận huyện và TP Thủ Đức, TP HCM đã chính thức hoạt động.

Ngày 21/8, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4042/QĐ-BYT về Hướng dẫn tạm thời mô hình Trạm y tế xã, phường lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19".

Tại TP HCM, tính đến 26/8, TP có 401 trạm y tế lưu động đã chính thức hoạt động (trong kế hoạch 413 trạm) khắp 22 quận huyện và TP Thủ Đức, với mục tiêu là đảm bảo cho người dân tiếp cận y tế sớm nhất, xử trí kịp thời các ca trở nặng. Độc giả có thể theo dõi danh sách cập nhật trạm y tế lưu động ở TPHCM tại đây.

Các trạm do tổ quân y cơ động (thuộc đoàn công tác gần 1.400 cán bộ, học viên Học viện Quân y chi viện thành phố) kết hợp với y tế địa phương, các tổ phản ứng nhanh. Họ có nhiệm vụ chăm sóc và điều trị 23.197 F0 cách ly tại nhà, tham gia tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine phòng COVID-19, giải đáp thắc mắc, vận chuyển bệnh nhân nặng...

Infographic: Trạm y tế lưu động trong bối cảnh đặc biệt đảm trách công việc cụ thể nào? - Ảnh 1.

BS Lê Bá Thành (Học viện Quân y), Trưởng trạm Y tế lưu động số 2, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát diện rộng cho người dân phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM. Ảnh: VNE/BSCC

Mỗi trạm sẽ lo cho 50-100 F0, có ít nhất 1 bác sĩ, 2-3 điều dưỡng, 3-4 nhân sự từ các đoàn, hội địa phương hoặc tình nguyện viên. Trạm được đặt linh hoạt tại chung cư, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường mầm non, trường tiểu học... nhằm phủ rộng khắp toàn phường, đảm bảo tiếp cận người bệnh cần hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất.

TP HCM đang tổ chức xét nghiệm diện rộng truy vết F0, các trạm lưu động đang dồn sức để hướng dẫn người dân "vùng đỏ và cam" (nguy cơ rất cao và cao) tự test nhanh, đồng thời đẩy nhanh tiêm chủng vaccine.

Infographic: Trạm y tế lưu động trong bối cảnh đặc biệt đảm trách công việc cụ thể nào? - Ảnh 2.

Infographic: Trạm y tế lưu động trong bối cảnh đặc biệt đảm trách công việc cụ thể nào? - Ảnh 3.

Infographic: Trạm y tế lưu động trong bối cảnh đặc biệt đảm trách công việc cụ thể nào? - Ảnh 4.

Infographic: Trạm y tế lưu động trong bối cảnh đặc biệt đảm trách công việc cụ thể nào? - Ảnh 5.

Infographic: Trạm y tế lưu động trong bối cảnh đặc biệt đảm trách công việc cụ thể nào? - Ảnh 6.

T.Nguyên

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.