Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ giết hại nữ chủ shop quần áo 25 tuổi đã có sự chuẩn bị từ trước

Thứ tư, 14:28 13/04/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Hà khai lý do xuống tay giết người là do "ghét" chị My và cho rằng nạn nhân khinh thường mình.

Hình phạt đối với nghi phạm sát hại nữ chủ shop quần áo tại Bắc GiangHình phạt đối với nghi phạm sát hại nữ chủ shop quần áo tại Bắc Giang

GiadinhNet- Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt, nghi phạm đã đang tâm dùng dao đâm liên tiếp vào người nữ chủ shop quần áo tại Bắc Giang khiến nạn nhân tử vong. Với hành vi côn đồ này, đối tượng gây án có thể sẽ phải chịu mức án cao nhất là tử hình về tội “Giết người”.

Ngày 13/4, một cán bộ điều tra phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đối tượng Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) vẫn đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện sau khi uống thuốc diệt chuột tự tử.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hà khai lý do xuống tay giết người là do "ghét" chị My (SN 1997, trú tại huyện Tân Yên), đồng thời nghĩ rằng nạn nhân khinh thường mình.

Nói về thuốc diệt chuột dùng để tự tử, Hà cho biết đã mua tại một cửa hàng gần nhà trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng 1 tuần. Con dao gây án cũng được nghi phạm chuẩn bị từ lâu. Vào chiều 11/4, Hà đến shop quần áo của chị My yêu cầu được đổi quần áo đã mua trước đó tuy nhiên chị My không đồng ý. Hai người lời qua tiếng lại tại shop quần áo khiến Hà bực tức.

Kẻ giết hại nữ chủ shop quần áo 25 tuổi đã có sự chuẩn bị từ trước - Ảnh 2.

Đối tượng Phạm Thị Hà

Tới 20h tối cùng ngày, chị My rời cửa hàng để đi sang nhà bà ngoại trong ngõ ngay cạnh cửa hàng. Lúc này, Hà bất ngờ xông đến, dùng dao chuẩn bị sẵn để chém nhiều nhát khiến chị My tử vong không lâu sau đó. Gây án xong, Hà ném dao tại hiện trường rồi lẩn trốn tại ngôi nhà hoang cách nơi đối tượng ở khoảng 200 mét. Trong lúc trốn tại đây, Hà đã sử dụng thuốc diệt chuột tự tử nhưng bất thành.

Tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện, bắt giữ Phạm Thị Hà vào trưa 12/4.

Kẻ giết hại nữ chủ shop quần áo 25 tuổi đã có sự chuẩn bị từ trước - Ảnh 3.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Nghi phạm Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang) từng có một tiền án về tội "Môi giới mại dâm" và bị xử phạt 6 tháng tù giam.

Sau khi ra tù, Hà trở về địa phương và sinh sống một mình do bố mẹ và em trai đều đi làm ăn xa. Bản thân đối tượng này có cuộc sống khép kín, chưa xây dựng gia đình.

video vụ cháy ở biệt thự trăm tỉ quảng ninh


Chi Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 10 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top