Kế hoạch hóa gia đình không chỉ nữ giới
Nhờ nỗ lực của lãnh đạo địa phương, nhất là sự tận tâm của đội ngũ cộng tác viên dân số, mức sinh ở Quan Lạn ổn định trong nhiều năm.
Có chiến dịch là chị em tham gia
![]() |
|
Chị Liễu tư vấn cách phòng tránh thai cho một người mẹ trẻ. |
Kết quả này có được là nhờ quá trình vận động lâu dài theo kiểu “mưa dầm thấm lâu” của những cộng tác viên dân số mẫn cán ở xã đảo du lịch này. Trước đây, do chưa “thông” tư tưởng, khi làm chiến dịch, nhiều ông chồng lên trạm y tế kêu la phản đối, tìm cách lôi vợ về không cho đặt vòng, tiêm thuốc tránh thai. Nhiều đợt chiến dịch vì thế không hoàn thành chỉ tiêu đặt ra ban đầu.
3 năm trở lại đây, trước khi làm chiến dịch, mạng lưới cộng tác viên dân số của xã đều đi tư vấn, phát tờ rơi tuyên truyền để “mở khóa” tư tưởng của đối tượng trước. Chị Liễu kể: “Ngày trước, đến vận động, không ít người bảo: “Tôi sinh được tôi nuôi, không phải việc của các chị, các chị không đẻ được nên đi vận động người ta”. Nghe họ đối đáp như thế chạnh lòng lắm. Gặp những trường hợp như vậy, chị em chúng tôi (các cộng tác viên dân số - PV) đều chia sẻ, động viên nhau và bàn cách vận động tiếp. Giờ thì nhận thức của người dân đã chuyển biến rõ rệt. Không phải lôi kéo, thuyết phục nhiều, cứ nghe thấy thông báo ngày giờ cung cấp dịch vụ là chị em tự động tham gia”.
Năm 2008, Điều 10, Pháp Lệnh Dân số được sửa đổi, nhiều cặp vợ chồng ở Quan Lạn đã hiểu sai, cho rằng mỗi cặp vợ chồng có quyền tự quyết định số con. Nhưng nhờ làm tốt công tác dân vận mà tỉ lệ sinh ở đây không những không bùng phát mà chỉ đứng ở mức 10% (tính đến hết quý 3 năm 2010). Kéo theo đó, tỉ lệ sinh con thứ 3 của xã giảm mạnh từ 16,6% năm 2006 xuống còn 5,7% năm 2010.
KHHGĐ không chỉ ở nữ giới
Sau rất nhiều nỗ lực tuyên truyền về chính sách dân số, lợi ích của việc KHHGĐ, nhận thức của người dân ở đảo Quan Lạn, đặc biệt là đối tượng nam giới đã được nâng cao. Không còn chuyện vợ muốn kế hoạch, chồng ngăn cấm hoặc tìm cách “phá” bằng được nữa. Ngược lại, nam giới luôn ủng hộ, động viên vợ đi khám sức khoẻ sinh sản mà sử dụng các biện pháp tránh thai. Trong các buổi tuyên truyền về DS-KHHGĐ không chỉ có nữ giới tham gia và có tới 40% người dự là nam giới. Đặc biệt trong các buổi tuyên truyền về lây truyền qua đường tình dục, tỉ lệ này còn cao hơn rất nhiều.
Do có nhận thức đúng đắn về kế hoạch hoá gia đình nên nhiều ông chồng không còn tư tưởng phải đẻ bằng được con trai mà chỉ dừng lại ở 2 con dù chỉ có con một bề là gái. Minh chứng cho điều này, chị Liễu viện dẫn ra một số gia đình sinh 2 con gái nhưng không cố sinh con trai, như chị Đào Thị Năm (thôn Thái Hoà), chị Phạm Thị Hà, Nguyễn Thị Thuý, Châu Thị Huệ (thôn Bấc)... Chúng tôi tới nhà chị Thuý khi chị đang cùng 2 cô con gái chuẩn bị cơm trưa. Hỏi chị có ý định “tìm kiếm” cậu con trai không, chị cười hóm hỉnh: Tôi đặt vòng rồi. Ông xã tôi cũng không quan trọng con trai, con gái. Chị Châu Thị Hậu cộng tác viên dân số thôn Bấc cho biết thêm: Nhiều gia đình chỉ có con 1 bề nhưng không sinh con thứ 3 nữa. Chồng họ hoàn toàn ủng hộ quyết định này.
Thực tế, về mặt nhận thức, nam giới ở Quan Lạn ủng hộ việc thực hiện KHHGĐ. Tuy nhiên, về hành động, các ông chồng vẫn chỉ dừng lại ở việc tham dự các buổi tuyên truyền về SKSS/KHHGĐ, động viên vợ sử dụng các biện pháp tránh thai mà chưa thực sự vào cuộc, chưa chủ động sử dụng các biện pháp tránh thai, nhường hết trách nhiệm KHHGĐ cho người vợ. Đây chính là tồn tại cần tháo gỡ của công tác dân số ở Quan Lạn trong thời gian tới.
Theo Biên phòng
