Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ thảm sát 3 người ở Bình Dương lĩnh án tử hình

Thứ ba, 15:03 12/11/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Thân nhân người bị hại nhiều lần khóc ngất khi nghe kẻ sát nhân bình tĩnh mô tả hành vi tội ác.

Liên quan vụ thám ản gây chấn động dư luận ở Bình Dương, hôm nay (12/11), TAND tỉnh Bình Dương đã đưa Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ phường Thái Hòa, TX. Tân Uyên, Bình Dương) ra xét xử về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Luận. Các nạn nhân trong vụ án này gồm bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), em Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) và cháu Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc).

Kẻ thảm sát 3 người ở Bình Dương lĩnh án tử hình - Ảnh 1.

Kẻ thảm sát 3 người ở Bình Dương lĩnh án tử hình

Phiên tòa nhận được sự chú ý, quan tâm của dư luận. Rất nhiều người dân và cơ quan báo đài có mặt tại khán phòng để đưa tin về sự việc. Hơn 8h sáng, Luận được lực lượng tư pháp áp giải đến phiên tòa. So với lúc bị bắt, bị cáo này béo trắng, mập mạp hơn trước.

Tại phiên tòa, Luận khai nhận rõ ràng hành vi phạm tội. Nhiều lần đối tượng này còn cười , đảo mắt xuống phía người dự khán. Thái độ của bị cáo này khi mô tả quá trình sát hại nạn nhân càng khiến cho mọi người bức xúc, phẫn nộ. Tại hàng ghế của gia đình bị hại, thân nhân của bà Cúc nhiều lần khóc ngất tại tòa.

Trả lời HĐXX, Luận cho biết việc sát hại các nạn nhân là để cướp tài sản, hoàn toàn không có mâu thuẫn với em Quỳnh Nhi. Trước đó, trong quá trình điều tra, Luận khai rằng, bị Quỳnh Nhi xúc phạm danh dự vì nhiều lần nhắc nhở gã không được xem phim sex tại quán cà phê của gia đình. Thậm chí, đối tượng này cũng xác định, khi bị bắt là chắc chắn sẽ nhận án tử.

Cũng tại phiên tòa, gia đình bị hại yêu cầu HĐXX xử Luận thật nặng và bồi thường 105 triệu tiền ma chay và khoảng 477 triệu tiền tổn thấy tinh thần. Tuy nhiên, Luận cho biết chỉ chấp nhận tiền ma chay.

 Đại diện VKSND Tỉnh Bình Dương nhận định hành vi của Luận là đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan công tố đề nghị xử bị cáo này mức án tử hình về tội "Giết người"và 4-6 tháng tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Kẻ thảm sát 3 người ở Bình Dương lĩnh án tử hình - Ảnh 2.

Rất nhiều người đến dự khán và đồng tính với bản án HĐXX tuyên cho kẻ sát nhân

Theo cáo trạng, do thua cờ bạc, đêm 24/4, Luận đột nhập vào nhà bà Cúc để trộm cắp tài sản. Đối tượng này mang theo nhiều hung khí vật dụng để hành nghề như mã tấu tự chế, dao bằng kim loại dài 19cm, dao dùng để gọt trái cây… Ngoài ra, Luận còn dùng dây kẽm buộc cửa ngoài các phòng trọ quanh nhà nạn nhân, đề phòng trường hợp bị phát hiện thì những người này cũng không kịp ứng cứu.

Khi Luận đang lục tủ sắt thì bị bà Cúc phát hiện, đối tượng này dùng dao tấn công khiến nạn nhân gục trên giường ngủ. Cháu Trân ngủ với bà Cúc thức giấc cũng bị Luận dùng dao xuống tay không thương tiếc.

Lúc này, Nhi ngủ phòng bên cạnh thì nghe thấy tiếng động nên chạy sang kiểm tra và phát hiện sự việc. Nhi bỏ chạy nhưng bị Luận truy sát. Dù cô bé van xin nhưng vẫn bị Luận lạnh lùng sát hại. Sau đó, khi quay lại phòng ngủ, thấy bé Trân vẫn còn cử động, Luận tiếp tục dùng hung khí sát hại cháu bé.

Gây án xong, đối tượng này tiếp tục lục lọi nhưng chỉ thấy một ít tiền lẻ nên không lấy mà bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân được người nhà phát hiện tử vong vào lúc 7h sáng cùng ngày. Còn Luận sau khi về đến nhà đã uống 40 viên thuốc Panadol để tự tử và được đưa đi cấp cứu nên giữ được tính mạng.

Luận bị bắt giữ ngay sau đó. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, đối tượng này cho rằng giết 3 người hàng xóm không vì cướp tài sản mà là để trả thù.

Theo Luận, trước đây gã thường sang quán bà Cúc uống cà phê và hay mở phim sex trên điện thoại để xem. Cháu Nhi phát hiện và nhiều lần nhắc nhở Luận. Luận cho rằng cháu Nhi đã xúc phạm danh dự hắn nên oán hận trong lòng.

Trước đêm xảy ra vụ thảm sát, Luận thua bạc và có ý định tự tử. Lúc này, Luận nhớ tới vụ bị cháu Nhi làm nhục nên nghĩ cách trả thù. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Dương đã buộc Luận phải ra khai toàn bộ vụ việc.

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 17 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top