Khách Tây khệ nệ mua thớt, rổ tre, gùi ở chợ phiên Tây Bắc

| Sản phẩm - Dịch vụ

Từ lâu chợ phiên huyện Tam Đường (Lai Châu) đã được nhiều người biết đến như 1 bức tranh đầy sắc màu, quy tụ những nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của bà con dân tộc thiểu số xuống họp chợ vào các ngày Chủ nhật trong tuần. Phiên chợ là nơi trao đổi mua bán các nông sản, sản vật núi rừng tạo nên 1 bầu không khí nhộn nhịp vui tươi nơi núi non trùng điệp.


Chợ phiên huyện Tam Đường là một trong những chợ thu hút rất đông đồng bào dân tộc thiểu số ở các bản xa xôi về tụ họp vào các ngày Chủ nhật trong tuần. (Ảnh Thái Bình)

Chợ phiên huyện Tam Đường là một trong những chợ thu hút rất đông đồng bào dân tộc thiểu số ở các bản xa xôi về tụ họp vào các ngày Chủ nhật trong tuần. (Ảnh Thái Bình)


Táo mèo được đồng bào dân tộc Mông bày bán rất nhiều tại chợ phiên huyện Tam Đường (Lai Châu).(Ảnh Thái Bình)

Táo mèo được đồng bào dân tộc Mông bày bán rất nhiều tại chợ phiên huyện Tam Đường (Lai Châu).(Ảnh Thái Bình)


Chợ phiên quy tụ đông đảo bà con dân tộc thiểu số Mông, Dao, Thái, Khơ Mú..xuống họp chợ, tạo nên 1 bầu không khí nhộn nhịp vui tươi nơi núi rừng Tây Bắc đại ngàn.(Ảnh Thái Bình)

Chợ phiên quy tụ đông đảo bà con dân tộc thiểu số Mông, Dao, Thái, Khơ Mú..xuống họp chợ, tạo nên 1 bầu không khí nhộn nhịp vui tươi nơi núi rừng Tây Bắc đại ngàn.(Ảnh Thái Bình)


Đa số các chủ gian hàng đều là người dân tộc thiểu số mang các nông sản và sản vật núi rừng xuống bày bán tại chợ.(Ảnh Thái Bình)

Đa số các chủ gian hàng đều là người dân tộc thiểu số mang các nông sản và sản vật núi rừng xuống bày bán tại chợ.(Ảnh Thái Bình)


Một góc chợ bán bánh rán luôn tấp nập người ra vào tại chợ phiên.(Ảnh Thái Bình)

Một góc chợ bán bánh rán luôn tấp nập người ra vào tại chợ phiên.(Ảnh Thái Bình)


Phiên chợ vùng cao khác với các khu chợ ở các huyện, thành phố lớn. Nơi đây tập chung chủ yếu là các đồng bào dân tộc thiểu số như: Mông, Dao, Khơ mú, Thái... xuống họp chợ, tạo nên một bức tranh đặc sắc với đầy đủ sắc màu trong chợ phiên.(Ảnh Thái Bình)

Phiên chợ vùng cao khác với các khu chợ ở các huyện, thành phố lớn. Nơi đây tập chung chủ yếu là các đồng bào dân tộc thiểu số như: Mông, Dao, Khơ mú, Thái... xuống họp chợ, tạo nên một bức tranh đặc sắc với đầy đủ sắc màu trong chợ phiên.(Ảnh Thái Bình)


Em bé vùng cao thay bố mẹ  xuống chợ mua các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ gia đình.

Em bé vùng cao thay bố mẹ xuống chợ mua các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ gia đình.


Những phụ nữ dân tộc Mông khoác lên mình bộ trang phục truyền thống xuống chợ, tạo nên một nét đẹp văn hóa đặc sắc riêng biệt ở phiên chợ vùng cao.(Ảnh Thái Bình)

Những phụ nữ dân tộc Mông khoác lên mình bộ trang phục truyền thống xuống chợ, tạo nên một nét đẹp văn hóa đặc sắc riêng biệt ở phiên chợ vùng cao.(Ảnh Thái Bình)

Chợ phiên huyện Tam Đường (Lai Châu) họp từ 6h30 phút đến 12h trưa vào các ngày Chủ nhật trong tuần.(Ảnh Thái Bình)
Chợ phiên huyện Tam Đường (Lai Châu) họp từ 6h30 phút đến 12h trưa vào các ngày Chủ nhật trong tuần.(Ảnh Thái Bình)

Chợ phiên vùng cao thu hút khách du lịch nước ngoài đến trải nghiệm và khám phá.(Ảnh Thái Bình)

Chợ phiên vùng cao thu hút khách du lịch nước ngoài đến trải nghiệm và khám phá.(Ảnh Thái Bình)


Ở phiên chợ bày bán đầy đủ các mặt hàng nông sản, vật nuôi và các sản vật núi rừng như: rau, lợn, gà, mật ong, nhộng ong, táo mèo, thổ cẩm... Nhờ vậy mà chợ phiên huyện Tam Đường luôn thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm và khám phá. (Ảnh Thái Bình)

Ở phiên chợ bày bán đầy đủ các mặt hàng nông sản, vật nuôi và các sản vật núi rừng như: rau, lợn, gà, mật ong, nhộng ong, táo mèo, thổ cẩm... Nhờ vậy mà chợ phiên huyện Tam Đường luôn thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm và khám phá. (Ảnh Thái Bình)

Theo Dân Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Thói quen mua vàng mã đốt trong tháng 7 âm lịch đã khác xưa

Thói quen mua vàng mã đốt trong tháng 7 âm lịch đã khác xưa

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Vào dịp tháng 7 âm lịch (tháng vu lan báo hiếu, tháng cô hồn) những năm gần đây, với suy nghĩ “trần sao âm vậy”, nhiều người dân vẫn giữ thói quen đốt vàng mã với suy nghĩ đốt càng nhiều thì càng được tổ tiên “phù hộ độ trì”. Điều này gây lãng phí và ô nhiễm môi trường cảnh quan nơi chốn thiêng nói riêng và bầu không khí nói chung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.