Chiều 23/10, tại Phú Yên, hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm tiếp thị xã hội bao cao su & viên uống tránh thai NightHappy” khai mạc với sự chủ trì của Tổng Cục trưởng Tổng Cục DS-KHHGĐ Dương Quốc Trọng.
|
|
|
Tổng Cục trưởng Dương Quốc Trọng phát biểu khai mạc hội thảo. |
Hội thảo được các đại biểu thuộc 17 tỉnh, thành từ Ninh Thuận đến Nghệ An, lãnh đạo các Vụ chức năng, Văn phòng thuộc Tổng Cục cùng tham dự, Ban quản lý mô hình (BQLMH) tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai thuộc Tổng Cục tổ chức.
Thông qua phát biểu khai mạc hội thảo, Tổng Cục trưởng Dương Quốc Trọng đã lý giải nguyên nhân, thời điểm ngành DS-KHHGĐ chuyển đổi từ cấp phát miễn phí phương tiện tránh thai sang hình thức bán trực tiếp thông qua hệ thống cán bộ, cộng tác viên dân số... Đồng thời đề nghị các đại biểu thẳng thắn chia sẻ những kinh nghiệm, những khó khăn nảy sinh trong tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai tại địa phương, giúp BQLMH đề ra những giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
Tại hội thảo, bà Lê Ánh Tuyết - Giám đốc BQLMH tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai, cũng dẫn ra nhiều số liệu, chi tiết hóa nhiều vấn đề liên quan giúp các đại biểu có góc nhìn cận cảnh cũng như toàn cục của hoạt động tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai thời gian qua tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Các xu hướng về tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai trong thời gian tới cũng được bà Tuyết đề cập.
|
|
|
Bà Lê Ánh Tuyết - Giám đốc BQLMH trình bày các vấn đề liên quan đến tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai
tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên thời gian qua. |
Phụ trách Vụ Kế hoạch Tài chính - Ông Đặng Văn Nghị cũng lý giải nhiều vấn đề liên quan đến chi phí trong thực hiện tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai. Ông Mai Vân Sơn - Trưởng phòng quản lý phương tiện tránh thai thuộc Vụ DS-KHHGĐ - cũng giới thiệu định hướng cung cấp các dịch vụ-phương tiện tránh thai trong thời gian tới.
Lãnh đạo ngành DS-KHHGĐ các tỉnh, thành-huyện, thị thuộc 17 tỉnh khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm triển khai hoạt động tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai tại địa phương mình. Không ít khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai cũng được các đại biểu tham dự hội thảo chia sẻ thẳng thắn.
Lãnh đạo Tổng Cục DS-KHHGĐ cùng Ban quản lý mô hình tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai đã ghi nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp tại hội thảo, đồng thời giải đáp tại chỗ một số vướng mắc của các đại biểu.
Tổng Cục trưởng Dương Quốc Trọng cũng hết sức chia sẻ với các địa phương trước những khó khăn nảy sinh từ hoạt động tương đối mới mẻ đối với lãnh đạo, cán bộ, cộng tác viên dân số là tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai; Đồng thời hoan nghênh nỗ lực của ngành DS-KHHGĐ 17 địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã hết lòng vượt khó thực hiện công tác này.
Hiện mỗi đơn vị phương tiện tránh thai NightHappy (bao cao su hoặc viên thuốc tránh thai) được tiếp thị đến tay người sử dụng, Nhà nước vẫn phải bù lỗ 400đ/bao cao su, 4.000đ/vỉ thuốc tránh thai. Điều này phản ánh nỗ lực chuyển đổi hành vi của người sử dụng biện pháp tránh thai từ miễn phí sang trả phí. Tuy nhiên, thời gian đầu sẽ là thử thách lớn đối với cán bộ, cộng tác viên ngành dân số, song xu hướng trả phí là xu hướng chung của rất nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội hiện nay.
Trên thực tế tại Việt Nam, hiện hệ thống phân phối phương tiện tránh thai với giá bán cao hơn nhiều so với NightHappy vẫn đang ngày càng mở rộng. Điều này cho thấy số lượng người chấp nhận trả phí sử dụng phương tiện tránh thai sẽ ngày càng gia tăng. Vấn đề còn lại là thời gian cùng với nỗ lực của ngành DS-KHHGĐ.
Thanh Giang