Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khám sàng lọc

Sắp có thêm 50.000 liều vaccine COVID-19, Hà Nội mở rộng đối tượng được tiêm

Sắp có thêm 50.000 liều vaccine COVID-19, Hà Nội mở rộng đối tượng được tiêm

Y tế

GiadinhNet – Theo Sở Y tế Hà Nội, Bộ Y tế sẽ phân bổ cho Hà Nội thêm 50.000 vaccine, sắp tới đối tượng tiêm sẽ được mở rộng thêm. Vì vậy, các cơ sở y tế tiếp tục phải tập huấn thành thạo quy trình tiêm vaccine.

Thanh Hóa: Thiết lập 3 vòng khám sàng lọc tại bệnh viện

Thanh Hóa: Thiết lập 3 vòng khám sàng lọc tại bệnh viện

Y tế

GiadinhNet - Để siết chặt công tác phòng, chống dịch COVID-19, tránh tình trạng lọt bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có yếu tố dịch tễ, nghi nhiễm dịch vào các khoa lâm sàng, các bệnh viện đã thiết lập nhiều vòng khám sàng lọc y tế.

Họp Ban chỉ đạo Quốc gia: Chống dịch ở Hải Dương để giữ an toàn cho cả nước

Họp Ban chỉ đạo Quốc gia: Chống dịch ở Hải Dương để giữ an toàn cho cả nước

Y tế

GiadinhNet - Theo PGS Dương, tất cả các điểm nóng dịch tễ đều được phong tỏa chặt, có nghĩa Hải Dương đang thực hiện "phong tỏa trong phong tỏa" tại huyện Cẩm Giàng và một số điểm.

Hà Nội có nguy cơ rất cao bùng phát dịch bệnh

Hà Nội có nguy cơ rất cao bùng phát dịch bệnh

Y tế

GiadinhNet – Theo Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP, Hà Nội vẫn ghi nhận thêm ca bệnh ở ngoài cộng đồng, trong đó có ca chưa xác định chính xác được nguồn lây nhiễm. Do đó, trong thời gian tới, Hà Nội là nơi có nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao, số ca lây nhiễm COVID-19 mới vẫn có thể được ghi nhận hàng ngày.

Hải Phòng duy trì chế độ trực 4 cấp trong dịch COVID-19 tại các bệnh viện

Hải Phòng duy trì chế độ trực 4 cấp trong dịch COVID-19 tại các bệnh viện

Y tế

GiadinhNet - Ngoài chức năng, công việc chuyên môn, các cơ sở y tế Hải Phòng phải tuân thủ chế độ trực "4 cấp" nhằm đảm bảo an toàn, sàng lọc các trường hợp trước dịch COVID-19 chưa có chiều hướng giảm.

Sở Y tế Hà Nội lo ngại nguy cơ lây nhiễm từ những nơi có dịch sang địa phương khác trong dịp Tết

Sở Y tế Hà Nội lo ngại nguy cơ lây nhiễm từ những nơi có dịch sang địa phương khác trong dịp Tết

Y tế

GiadinhNet – Sở Y tế Hà Nội lo ngại nguy cơ lây nhiễm từ các địa phương có dịch sang địa phương khác do tình trạng người dân đi từ vùng dịch về không khai báo hoặc chưa khai báo rõ lịch trình di chuyển.

Sẵn sàng chi tiền làm đẹp ngực, nhưng để khám sàng lọc ung thư thì… không

Sẵn sàng chi tiền làm đẹp ngực, nhưng để khám sàng lọc ung thư thì… không

Y tế

GiadinhNet - Trong lần đi massage toàn thân hàng tuần ở spa, chị Oanh (36 tuổi, ở Hà Nội) tình cờ phát hiện vòng 1 bất thường. Kết quả sinh thiết cho thấy chị bị ung thư giai đoạn 2.

Trao cơ hội khám và mổ mắt cho bà con có hoàn cảnh khó khăn

Trao cơ hội khám và mổ mắt cho bà con có hoàn cảnh khó khăn

Sống khỏe

Tiếp nối sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ thị lực cho người Việt Nam, công ty Rohto-Mentholatum VN đã khởi động hành trình khám và mổ mắt cho bà con tại 4 tỉnh thành: TP. Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Bến Tre và Bình Thuận.

Khám sàng lọc sức khỏe cho người cao tuổi giữa mùa dịch bệnh

Khám sàng lọc sức khỏe cho người cao tuổi giữa mùa dịch bệnh

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tiếp tục chuỗi hoạt động hướng đến người cao tuổi, ngày 13/09/2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bệnh viện Lão khoa Trung ương tổ chức Chương trình khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn xã Cẩm Hải, TP Cẩm Phả.

Hà Nội chuẩn bị xử lý “mạnh tay” các hàng quán, cò mồi, xe ôm... ở ngoài cổng các bệnh viện

Hà Nội chuẩn bị xử lý “mạnh tay” các hàng quán, cò mồi, xe ôm... ở ngoài cổng các bệnh viện

Xã hội

GiadinhNet – Trước thực trạng các hàng quán, cò mồi, xe ôm... ở ngoài cổng bệnh viện, UBND TP Hà Nội cho biết sẽ đề nghị các quận, huyện phối hợp với các bệnh viện để xử lý.

Ấm áp hình ảnh những "giọt hồng" cho đi giữa dịch COVID-19 ở Hải Phòng

Ấm áp hình ảnh những "giọt hồng" cho đi giữa dịch COVID-19 ở Hải Phòng

Y tế

GiadinhNet - Với trách nhiệm vì bản thân và cộng đồng, hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Thành ủy Hải Phòng và học viên Trường Chính trị Tô Hiệu đã tham gia hiến máu nhân đạo.

Hải Phòng tiếp tục nâng mức độ phòng dịch giai đoạn mới, sẵn sàng "dồn lực" chống COVID-19

Hải Phòng tiếp tục nâng mức độ phòng dịch giai đoạn mới, sẵn sàng "dồn lực" chống COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Đánh giá tình hình dịch COVID-19 giai đoạn mới diễn biến khó lường, chính quyền thành phố Hải Phòng liên tục nâng mức độ phòng chống dịch, sẵn sàng dồn lực và kinh tế cho cuộc chiến cam go này.

Những đối tượng nào ở Hải Dương phải làm xét nghiệm sàng lọc COVID-19?

Những đối tượng nào ở Hải Dương phải làm xét nghiệm sàng lọc COVID-19?

Y tế

GiadinhNet - Theo Ban chỉ đạo, các đối tượng sau đây phải làm xét nghiệm sàng lọc COVID-19: Tất cả các trường hợp F1, F2; toàn bộ người dân trong vùng cách ly y tế; người có dấu hiệu ho, sốt, khó thở trong cộng đồng và toàn bộ người từ Đà Nẵng trở về từ 21/7/2020 đến nay....

Hải Phòng triển khai khám sàng lọc và xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng

Hải Phòng triển khai khám sàng lọc và xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng

Y tế

GiadinhNet- Không phân biệt đi từ vùng, tỉnh nào vào Hải Phòng, bất cứ ai khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở liên lạc ngay với cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ lấy xét nghiệm khám sàng lọc, chỉ định làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Nghệ An: Điều tra dịch tễ, lấy mẫu những người tiếp xúc gần "bệnh nhân 435" ở quê nhà

Nghệ An: Điều tra dịch tễ, lấy mẫu những người tiếp xúc gần "bệnh nhân 435" ở quê nhà

Y tế

GiadinhNet - Lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đang có mặt tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) để điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức cách ly những người từng tiếp xúc gần với "Bệnh nhân 435".

Nhiều bệnh viện tại Hà Nội lập chốt sàng lọc, khử khuẩn đối với tất cả người ra/vào

Nhiều bệnh viện tại Hà Nội lập chốt sàng lọc, khử khuẩn đối với tất cả người ra/vào

Y tế

GiadinhNet - BN243 nhiễm COVID-19 trú tại Mê Linh - Hà Nội được Bộ Y tế công bố, nhiều bệnh viện tại Hà Nội tiến hành quy trình khám, sàng lọc "một cửa".

3 dấu hiệu màu đỏ cảnh báo bạn nên đi khám sàng lọc ung thư

3 dấu hiệu màu đỏ cảnh báo bạn nên đi khám sàng lọc ung thư

Sống khỏe

Mọi trường hợp chảy máu dù ít hay nhiều, (ngoại trừ có tác động ngoại lực) đều báo hiệu bất thường của cơ thể. Nếu một trong ba dấu hiệu sau diễn ra trong thời gian dài, bạn cần đi khám sàng lọc ung thư sớm.

Top