Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khám xét nơi làm việc của người từng xét xử Nguyễn Hữu Linh vụ dâm ô bé gái trong thang máy

Thứ năm, 13:21 03/10/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi bị bắt giam, ông Nguyễn Hải Nam - Phó chánh án TAND Q.4 đã không khai báo nơi ở cụ thể, gây khó dễ cho cơ quan điều tra vụ án.

Liên quan đến vụ Phó chánh án TAND Q.4 và giảng viên trường nghiệp vụ kiểm sát bị bắt điều tra hành vi "Xâm phạm chỗ ở của người khác", sáng nay (3/10) cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khám xét phòng làm việc của ông Nguyễn Hải Nam tại trụ sở TAND Q.4.

Theo đó, khoảng 10h30, ông Nam được đưa tới trụ sở TAND Q.4 để thực hiện việc khám xét.  Ngay sau khi xe công vụ đi vào trụ sở, cổng TAND Q.4 được đóng kín lại. Đúng 1 tiếng sau, ông Nam được lực lượng chức năng áp giải lên xe rời khỏi trụ sở nơi ông này công tác.

Trước đó ngày 1/10, ông Nam và Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) bị bắt tạm giam để điều tra hành vi "Xâm phạm chỗ ở của người khác theo điều 158 bộ Luật Hình sự. 

Khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Hải Nam Phó chánh án TAND Q.4 - Ảnh 1.

Khám xét nơi làm việc của Nguyễn Hải Nam, Phó chánh án TAND Q.4

Sau đó, cơ quan chức năng đã khám xét nơi ở của ông Tùng tại 1 chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Trong khi đó, ông Nam không hợp tác với cơ quan điều tra, khai báo nơi ở cụ thể.

Như đưa tin, năm 2017, chị Thảo có mua lại căn nhà tại địa chỉ trên của bà Hoàng Trọng Anh Chi (SN 1982, Q.1). Giá trị hợp đồng mua bán căn nhà này là 25 tỷ đồng và chia nhiều lần thanh toán. Tuy nhiên sau đó, việc mua bán căn nhà trên xảy ra tranh chấp. Chị Thảo đã khởi kiện bà Chi lên TAND Q.1, hiện cấp tòa này đang thụ lý vụ án dân sự trên.

Chiều 19/9, lúc chị Thảo không có nhà, có một nhóm người lạ đã ập vào nhà và bế các con của chị cùng nhiều tài sản khác ra khỏi nhà. Theo chị Thảo nhóm người lạ mặt trên có khoảng 30 người. Trong đó có ông Nam và ông Lâm Hoàng Tùng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị Thảo đã gửi đơn tố cáo các đối tượng trên tới cơ quan chức năng và cầu cứu các cơ quan thông tấn báo chí. Ngoài ra, chị Thảo cũng đăng tải đoạn clip sự việc xảy ra vào ngày 19/9 tại nhà chị lên mạng xã hội.

Ngày 27/9, Công an Q.1 đã khởi tố vụ án "Xâm hại chỗ ở của người khác" theo điều 158 bộ Luật Hình sự.

Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Nam đã làm giải trình gửi lên lãnh đạo nơi mình công tác. Theo đó, ông Nam cho rằng việc ông bị tố cáo bắt cóc trẻ con là không đúng sự thật.

Trả lời báo chí, ông Nam cũng khẳng định việc mình xuất hiện tại ngôi nhà trên lúc xảy ra sự việc là tình cờ. Cụ thể, ông Nam cho biết mình có làm hợp đồng thuê nhà với người được ủy quyền của căn nhà này. Lúc ông Nam đến xem nhà thì đúng lúc sự việc xảy ra, khi thấy các cháu bé quấy khóc nên ông Phó chánh án TAND Q.4 đã bế cháu bé ra ngoài.

Trước đó, ngày 25/9, ông Nguyễn Hải Nam đã tới Công an Q.1 để cung cấp các lời khai liên quan đến nội dung đơn tố cáo của chị Thảo. Sau đó, ông Nam bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để làm rõ các nội dung đơn tố cáo. Được biết, ông Nam từng ngồi ghế chủ tọa trong phiên xử  Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 8 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top