KHẨN: Những ai đến 14 địa điểm sau ở huyện Cẩm Giàng, BV Nội tiết khẩn trương khai báo y tế
GiadinhNet - Thông báo khẩn số 2 nêu rõ: Yêu cầu những người dân, ai đã từng đến 14 địa điểm sau khẩn trương liên hệ ngay với cơ quan y tế hoặc nơi cư trú để được hướng dẫn.
Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, tối qua Bộ Y tế công bố 18 bệnh nhân tỉnh Hải Dương mắc COVID-19. Đó là 18 F1 liên quan ổ dịch TP. Chí Linh, từ BN1858-1865, BN1868-1872.
Như vậy, cho đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã có 7 huyện, thị xã, thành phố có người mắc COVID-19 gồm: TP. Chí Linh, TP. Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách, huyện Kim Thành, huyện Ninh Giang và huyện Cẩm Giàng.
Lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát tại Khu đô thị Việt Mỹ, thị trấn Lai Cách. Ảnh: TL
Liên đến bệnh nhân 1851 là ông Đ.N.Đ (SN 1977), trú tại thị trấn Lai Cách là ca bệnh đầu tiên mắc COVID-19 trên địa bàn huyện Cẩm Giàng. Bệnh nhân này có lịch trình di chuyển phức tạp khi có ăn cỗ tại đám 49, đi dự hội nghị, hát karaoke, đến quán massage chân, đi chợ..
Đến chiều tối qua, trên địa bàn huyện Cẩm Giàng đã ghi nhận thêm 6 trường hợp mắc COVID-19 nâng tổng số lên 7 ca. Những bệnh nhân này tập trung ở khu đô thị Việt Mỹ (thị trấn Lai Cách) và xóm 1, thôn Quý Dương (xã Tân Trường).
Trước tình hình trên, tối cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cẩm Giàng phát đi Thông báo khẩn số 2 nêu rõ: yêu cầu những người dân, ai đã từng đến 14 địa điểm sau khẩn trương liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất hoặc nơi cư trú để được hướng dẫn. Cụ thể:
Khu vực cách ly y tế 21 ngày tại khu 2, phường Thạch Khôi (TP. Hải Dương). Ảnh: Đ.Tùy
1. Đám 49 ngày nhà ông Phương- Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Việt Mỹ (trị trấn Lai Cách) ngày 10/01;
2. Bệnh viện Nội tiết Trung ương, nhà hàng OceanPark Gia Lâm (TP. Hà Nội) ngày 20/01;
3. Nhà hàng Toàn Cúc, thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ (huyện Cẩm Giàng) ngày 23/01;
4. Quán thuốc chân cầu vượt, cửa hàng tạp hóa Phụng Hải ở thị trấn Lai Cách ngày 24/01;
5. Liên hoan tổng kết chi bộ tại nhà văn hóa thôn Tuấn, xã Hùng Thắng (Bình Giang) ngày 24/01;
PV Huy Hoàng - Báo Gia đình & Xã hội có mặt tại bên trong Bệnh viện dã chiến số 2 Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy
6. Nhà hàng Tây Bắc (xã Cao An); quán karaoke Minh Soạn tại Khu đô thị thương mại Lai Cách (huyện Cẩm Giàng) ngày 26/01;
7. Quán massage chân tại đường Nguyễn Lương Bằng; cửa hàng giày dép Lucky tại đường Trần Hưng Đạo; cửa hàng thời trang Hà Phạm tại đường Phạm Hồng Thái; mua bánh kẹo tại phố Tuy Hòa (cùng ở TP. Hải Dương) ngày 27/01;
8. Chợ Hội Đô (TP Hải Dương);
9. Lớp 1I, lớp 4D - trường Tiểu học Lai Cách từ 10/01 đến 28/01;
10. Quán Huy Tuyết trong chợ Lai Cách;
11. Trung tâm NEW SKY, thuộc khu 14, thị trấn Lai Cách;
13. Nhà cô Nguyễn Thu Hoài, khu Thống Nhất, thị trấn Lai Cách;
14. Các quán Karaoke: Tre Vàng, Hồ Sen Quý, Thanh Thuỷ có địa chỉ tại thôn Quý Dương, xã Tân Trường (huyện Cẩm Giàng).
Bữa ăn trưa của bệnh nhân mắc COVID-19 trong khu cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy
Cũng trong ngày hôm qua (02/2), tỉnh Hải Dương ban hành quyết định hỗ trợ tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế do dịch COVID-19 trên địa bàn. Cụ thể: bắt đầu từ ngày 02/2/2021, tỉnh hỗ trợ bằng suất ăn trị giá 80 nghìn đồng/người/ngày.
Mức hỗ trợ này không áp dụng đối với đối tượng cách ly tập trung do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý, giám sát. Không áp dụng đối với cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Được biết, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã có thư ngỏ kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ tinh thần, vật chất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh. Đồng thời, UBMTTQ tỉnh có Thư kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ ngoài vật chất, tinh thần, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết…

Huy Hoàng - Đức Tùy
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 7 giờ trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 7 giờ trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?
Y tế - 5 ngày trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng
Y tế - 5 ngày trướcDiễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.
Hé lộ không gian Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Sẵn sàng cho ngày hội sức khỏe tại CV Thống Nhất
Y tế - 5 ngày trướcChỉ còn ít ngày nữa, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Không gian ngày hội được thiết kế hiện đại, khoa học, nơi người dân có thể trải nghiệm các hoạt động vận động, tư vấn dinh dưỡng và kết nối cộng đồng.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.
