Khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam

| Thời sự

Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII diễn ra với khẩu hiệu hành động Tuổi trẻ Việt Nam Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo

Sáng 14/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 khai mạc với sự tham dự của hơn 980 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Ngày hội lớn của tuổi trẻ

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn - cho biết đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam.

Với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Việt Nam Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo", đại hội sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn và thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

Cũng theo ông Bùi Quang Huy, nhiệm kỳ tới dự kiến tiếp tục triển khai 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên nhưng cách thức, nội dung triển khai có nhiều điểm mới. Trong tổ chức phong trào, chú trọng hơn về kết quả, tính bền vững và tính lan tỏa, liên kết giữa hoạt động của Đoàn với các đối tượng, lĩnh vực, địa bàn khác nhau để tăng cường sức mạnh và hiệu quả.

Tại đại hội, ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Về nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, dự thảo xây dựng bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mục tiêu trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, gồm các thành tố: Bồi dưỡng thanh niên; phát huy thanh niên và xây dựng Đoàn vững mạnh. Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe; có văn hóa, kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ năng sống; có nghề nghiệp, ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Triết, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 phải nhằm vào việc phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động… Xây dựng lý tưởng, khát vọng cao đẹp vì Tổ quốc, cộng đồng.

Khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam - Ảnh 1.

Đại biểu tham gia thảo luận tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII Ảnh: Kiều Anh

Phải nỗ lực mỗi ngày

Tại phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu tham gia 6 diễn đàn thảo luận, với các chủ đề: "Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên", "Thanh niên xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước", "Tổ chức Đoàn - Người bạn đồng hành với thanh niên", "Xây dựng Đội vững mạnh - Vì đàn em thân yêu", "Xây dựng Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng"...

Nói về khát vọng cống hiến, ông Nguyễn Đồng Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao - xúc động kể về người bác đã hy sinh của mình. Trước đây, bác là sinh viên xuất sắc có cơ hội được đi du học ở Nga nhưng đã tạm gác giấc mơ riêng để đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường đi bộ đội.

"Bác đã hy sinh, chưa tìm thấy phần mộ. Thời kỳ đó, bác không phải là người duy nhất mà có hàng triệu thanh niên sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng tư, xung phong lên đường ra trận, với một khát khao chung là mang lại bình yên, tự do cho gia đình, cho Tổ quốc" - ông Đồng Anh nói và mong muốn các bạn trẻ hãy tiếp nối truyền thống, noi gương cha anh, xây dựng cho mình lý tưởng, khát vọng cao đẹp vì Tổ quốc, cộng đồng. Mỗi bạn trẻ hãy nỗ lực mỗi ngày để làm tốt nhất công việc của mình để hướng về khát vọng 2045.

Ông Nguyễn Ngọc Dân, Bí thư Đoàn cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, đề xuất cần cụ thể hóa thế nào là khát vọng, là cống hiến trong thời đại ngày nay và hoạt động cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị?

"Phải xây dựng cụ thể hóa nhiệm vụ thực hiện khát vọng đối với từng nhóm đối tượng. Ví dụ: Cán bộ công chức thì khát vọng là gì? Có thể là trở thành chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Cán bộ Đoàn thì cần làm gì, đã thực sự trở thành thủ lĩnh thu hút, tập hợp thanh niên chưa?" - ông Nguyễn Ngọc Dân đặt vấn đề.

Trung tá Hà Đức Quân, Trưởng Ban Công tác quần chúng, Binh chủng Tăng thiết giáp - Bộ Quốc phòng, bày tỏ mong muốn và tin tưởng mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên thời đại mới hãy biết "Sống để cho mà chết cũng để cho", luôn xây dựng hoài bão và không ngừng hiến dâng.

"Hãy luôn khát vọng nhưng đừng tham vọng. Bởi tham vọng chẳng những không thể song hành, mà còn thủ tiêu cống hiến. Tuổi trẻ cả nước hãy khát khao chiếm lĩnh những đỉnh cao của khoa học và công nghệ, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Làm được như vậy, chúng ta sẽ thấy cuộc đời đẹp đẽ hơn, đáng quý hơn, bởi thước đo giá trị đời người không phải là thời gian mà là sự cống hiến" - trung tá Hà Đức Quân nhấn mạnh. 

Phiên trọng thể diễn ra sáng nay, 15/12

Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII sẽ diễn ra trong 2 ngày rưỡi, với 5 phiên làm việc, bắt đầu từ sáng 14 đến hết sáng 16/12. Phiên trọng thể diễn ra vào sáng 15-12, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Dự kiến khoảng 200 đại biểu khách mời tham gia phiên trọng thể.

Ý kiến của bạn
Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát lợi ích công hơn 12,7 tỷ đồng

Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát lợi ích công hơn 12,7 tỷ đồng

Thời sự -

GĐXH - Sau khi phản ánh tình trạng chậm tiến độ kéo dài và việc chính quyền cơ sở vào cuộc kiểm tra hiện trạng tại khu đất số 54 ngõ 459 Bạch Mai, một góc khuất pháp lý lớn hơn dần lộ diện: Mô hình hợp tác kinh doanh (BCC) đã biến nguồn lực đất công thành lợi ích riêng cho doanh nghiệp tư nhân như thế nào, và vì sao Kiểm toán Nhà nước từng kiến nghị xem xét thu hồi dự án này?

Chi tiết đề xuất xây dựng hai đại lộ 10 làn xe chạy dọc sông Hồng của Hà Nội

Chi tiết đề xuất xây dựng hai đại lộ 10 làn xe chạy dọc sông Hồng của Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Nhằm hiện thực hóa không gian phát triển mới và giải quyết bài toán hạ tầng liên vùng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án tuyến, vị trí công trình đường bộ thuộc dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500 để tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của người dân.

Hà Nội: Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 10 làn hai bên sông Hồng, xây thêm 5 cây cầu kết nối

Hà Nội: Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 10 làn hai bên sông Hồng, xây thêm 5 cây cầu kết nối

Thời sự -

GĐXH - Với quy mô hơn 11.400 ha, dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (TP Hà Nội) vừa được công bố dự kiến triển khai từ năm 2026 đến 2038. Tổ hợp hạ tầng gồm tuyến đường đôi 10 làn xe, không gian công viên và hệ thống 17 cầu kết nối hứa hẹn thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị ven sông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.