Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi bác sĩ xuống xã

GiadinhNet - Cùng với việc đầu tư về cơ sở vật chất, trang-thiết bị y tế, huyện Krông Pa, Gia Lai là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về số bác sĩ công tác tại xã, góp phần chăm sóc tốt hơn sức khỏe cho người dân vùng khó khăn. Đề án 1816 đã phát huy tính hiệu quả tại vùng đất xa xôi này.

Khi bác sĩ xuống xã 1

Đề án 1816 đã góp phần nâng cao tay nghề cho các bác sĩ tuyến dưới. Ảnh:PV

 
Xã Ia Mláh từ nay có bác sĩ

Xã Ia Mláh, huyện Krông Pa có 716 hộ, trên 3.800 nhân khẩu, hầu hết là đồng bào Jrai, sinh sống ở 8 thôn, buôn. Trạm Y tế xã được xây dựng khá khang trang, đầy đủ phòng khám, phòng bệnh nhân, phòng sinh, tủ thuốc với các trang-thiết bị y tế cần thiết, do 2 bác sĩ, 2 y sĩ, 4 điều dưỡng, 1 dược sĩ trung học và 1 nữ hộ sinh đảm nhiệm. Ia Mláh là một trong số xã vùng trọng điểm sốt rét của huyện Krông Pa. Nhiều năm trước, dịch sốt rét ác tính và người chết vì sốt rét đã ám ảnh đối với người dân địa phương. Vài năm trở lại đây, cùng với sự hiện diện của 2 bác sĩ biên chế của Trạm, tuy bệnh nhân sốt rét còn nhiều nhưng tất cả đã được chữa trị khỏi hoàn toàn.

Bác sĩ Kpă Híp cho biết: Kế hoạch Trung tâm Y tế (TTYT) huyện giao mỗi tháng khám, cấp thuốc điều trị cho 120 lượt bệnh nhân, nhưng Trạm thực hiện từ 150 đến 200 lượt bệnh nhân. Trạm luôn chủ động nguồn thuốc, hàng tháng vừa trực tại Trạm vừa tổ chức xuống các thôn, buôn để khám-chữa bệnh cho người dân và tuyên truyền, vận động bà con dọn vệ sinh môi trường, phòng-chống bệnh tật. Đặc biệt, các chiến dịch tiêm chủng được triển khai kịp thời, đảm bảo 98% trẻ em trong độ tuổi được tiêm đủ liều, đúng thời gian quy định; số trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm nhiều (còn 40,6%).

Theo y sĩ Rô Jin-Trạm trưởng, ngày trước, do đồng bào Jrai trong xã chưa nhận thức được lợi ích của công tác Dân số-kế hoạch hóa gia đình nên nghe nói đến đặt vòng, phẫu thuật đình sản là ai nấy đều lảng tránh, còn bây giờ họ đã hiểu ra nên số người tự nguyện sử dụng các biện pháp tránh thai, kể cả đặt vòng, đình sản ngày một nhiều. Tình trạng đồng bào đẻ ở rẫy, đẻ ở nhà, tự cắt rốn bằng cật nứa tuyệt đối không còn nữa. Trong 2 đợt chiến dịch phòng-chống sốt rét hàng năm, Trạm Y tế xã kết hợp phun thuốc diệt muỗi, tẩm màn và xổ giun cho trẻ em toàn xã.
 
Đề án 1816 góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân

Hơn 10 năm thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, ngành Y tế Krông Pa đã đạt được những thành quả nhất định trong việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các trạm y tế xã.

Tính đến nay, huyện Krông Pa đã có 16 bác sĩ đang công tác ở 12/14 trạm y tế xã (trừ xã Chư Ngọc và thị trấn Phú Túc chưa có bác sĩ). Trong đó, một số trạm y tế xã được biên chế nhiều bác sĩ như: xã Ia Hdreh có 3 bác sĩ, Ia Rsươm có 3 bác sĩ (1 bác sĩ chuyên khoa 1), xã Ia Rmok có 2 bác sĩ. Chính đội ngũ bác sĩ có tay nghề vững này đã góp phần tạo nên sự thay đổi lớn trong công tác giám sát dịch tễ, khám-chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Minh chứng rõ ràng nhất là công tác phòng-chống sốt rét trong 3 năm gần đây được đẩy mạnh phòng-chống véc tơ, giám sát dịch tễ, khám phát hiện bệnh và chữa trị kịp thời. Krông Pa là một địa bàn trọng điểm lưu hành sốt rét với tỷ lệ ký sinh trùng được xếp vào loại cao nhất nước và đang trong chu kỳ bệnh sốt rét quay trở lại, với hàng ngàn người mắc mỗi năm, nhưng tất cả bệnh nhân đều đến trạm y tế hoặc TTYT huyện để khám và chữa trị kịp thời, nên không có trường hợp nào chuyển sang sốt rét ác tính, không có người tử vong do sốt rét.

Bác sĩ Đinh Viết Bửu- Giám đốc TTYT huyện Krông Pa cho hay: Những năm qua, Sở Y tế và UBND huyện không chỉ quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang-thiết bị khám-chữa bệnh và thuốc men mà còn ưu tiên đào tạo chuyên tu bác sĩ, đào tạo bác sĩ cử tuyển cho các trạm y tế xã. Các trạm y tế xã, từ chỗ làm việc mang tính chất hành chính, nay đã thực sự năng động. Thầy thuốc không chỉ ngồi tại trạm chờ bệnh nhân đến khám mà họ đã chủ động xuống các thôn, buôn tìm người bệnh để chữa trị và tuyên truyền các kiến thức phòng-chống bệnh tật, từng bước nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, chú trọng phòng bệnh hơn chữa bệnh.
 
1816- Đề án nhân văn

Già làng Kpă Ấp, thôn Ơi Jít nói về các thầy thuốc ở xã mình đầy tự hào: “Các bác sĩ Kpă Híp, Ksor Muôn và cán bộ y tế xã đến buôn mình vào buổi tối, chờ dân làng đi rẫy về để khám bệnh, cấp thuốc và vận động mọi người ăn chín, uống sôi, giữ vệ sinh sạch sẽ. Nhiều khi họ ngủ lại làng mấy đêm liền để khám bệnh, cấp thuốc. Bây giờ người buôn mình hầu hết đều thực hiện ăn chín, uống sôi, ở sạch, mỗi khi đi rẫy thường mang theo bình nước đun sôi để nguội uống chứ không uống nước khe suối như trước; heo, bò cũng được làm chuồng nhốt riêng, không nhốt dưới gầm nhà sàn như trước nữa. Nhờ đó mà những người bị các bệnh đau bụng, cảm cúm… giảm nhiều”.
 
Đức Phương
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top