Khi nào dùng thuốc tránh thai nội tiết?
Thuốc tránh thai nội tiết (TTNT) là một trong những biện pháp tránh thai được sử dụng phổ biến nhất hiện nay trên thế giới.
Việc dùng thuốc TTNT ở những em gái mới trưởng thành thường không được khuyến khích, vì ở tuổi này, chức năng của các tuyến nội tiết sinh dục chưa hoàn chỉnh, nếu bị “ức chế” bằng thuốc TTNT, có thể sẽ có hậu quả không tốt.
Do đó, thầy thuốc thường khuyên các em gái tuổi dậy thì có hoạt động tình dục nên áp dụng các biện pháp tránh thai khác, khi đã dậy thì quá một năm trở lên mới có thể dùng thuốc TTNT được.
Phụ nữ trên 35 tuổi không hút thuốc lá vẫn có thể dùng thuốc TTNT nhưng với phụ nữ đã lớn tuổi nói chung, nếu muốn dùng thuốc TTNT cũng nên thận trọng và tham khảo ý kiến thầy thuốc.
Việc chọn dùng thuốc TTNT loại nào là phụ thuộc hoàn cảnh và điều kiện của mỗi người. Có người bận rộn công việc hoặc không thể nhớ để uống hằng ngày thì chọn thuốc tiêm, có người không muốn mang thai trong vòng vài ba năm tới, lại không thích phải đến cơ sở y tế nhiều lần để tiêm thì có thể dùng thuốc cấy...
Phổ biến và tiện lợi nhất, đồng thời cũng ít tác dụng phụ hơn cả là thuốc viên uống hằng ngày, ngay cả với người chưa có con cũng phù hợp vì khi muốn có thai thì ngừng thuốc là có thể có thai sớm được.
Tuy vậy, thầy thuốc thường khuyên sau khi ngừng uống thuốc nên chờ kinh nguyệt trở lại 2-3 chu kỳ rồi hãy có thai, vì e rằng do buồng trứng bị ức chế lâu ngày khi dùng thuốc nên lúc hoạt động bình thường trở lại dễ có tình trạng “rụng” một lần nhiều trứng, khiến tỉ lệ mang nhiều thai tăng lên.
Với các chị em dùng thuốc tiêm hay thuốc cấy thì sau khi ngừng thuốc, việc có thai cũng thường chậm hơn trường hợp dùng thuốc uống; thậm chí với thuốc cấy, có người phải sau 4-6 tháng mới có thai trở lại được. Chị em chưa có con lần nào nếu dùng các phương pháp này cũng không nên hoang mang, lo lắng là không có thai được do thuốc.
Với người đã từng sinh con và dùng thuốc TTNT thì chọn phương pháp nào cũng được, tuy nhiên cần biết một vài điều đã nói ở trên để yên tâm khi sử dụng.
Thuốc “tránh thai khẩn cấp” cũng là một loại thuốc TTNT sử dụng cho trường hợp quan hệ tình dục không được bảo vệ hoặc có bảo vệ nhưng có những bất thường làm cho việc tránh thai không bảo đảm.
Ví dụ đã dùng bao cao su nhưng bao bị rách khi giao hợp, đã uống thuốc tránh thai nhưng bị quên vài ba ngày và đặc biệt nữa là trường hợp bị cưỡng bức.