Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi xuất hiện người nhiễm Ebola, Việt Nam sẽ làm gì?

Thứ sáu, 08:59 31/10/2014 | Y tế

GiadinhNet - Ngành Y tế Việt Nam đang chuẩn bị cho một kế hoạch diễn tập phòng chống dịch Ebola lớn nhất từ trước đến nay. Tình huống đưa ra là có một bệnh nhân mắc Ebola xuất hiện. Dịp này, Bộ Y tế cũng hướng tới việc đưa ra một quy trình chuẩn cho các đơn vị y tế thực hiện theo, trong trường hợp Ebola có thể xuất hiện ở nhiều nơi trong cả nước.

 

Ngành Y tế Việt Nam đang chuẩn bị cho một kế hoạch diễn tập phòng chống dịch Ebola lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: minh họa
Ngành Y tế Việt Nam đang chuẩn bị cho một kế hoạch diễn tập phòng chống dịch Ebola lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: minh họa

 

Quan trọng nhất là vấn đề bảo hộ, tránh lây nhiễm

Mặc dù Việt Nam chưa xuất hiện ca bệnh Ebola nào nhưng trong bối cảnh chung cho thấy Ebola đang lây lan sang nhiều quốc gia. Bộ Y tế Việt Nam vẫn rốt ráo thực hiện các phương án dự phòng trong trường hợp có ca bệnh xuất hiện.

Tình huống được đưa ra là khi xuất hiện một ca bệnh nghi nhiễm Ebola xuất hiện tại Đông Anh (Hà Nội) và nơi tiếp nhận sẽ là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bệnh nhân sẽ được chở bằng xe cứu thương đến điều trị. Toàn bộ các nhân viên y tế sẽ phải mặc quần áo bảo hộ đúng quy định. Các khu vực trong Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngay lập tức sẽ được phân luồng thành những khu vực cách ly ở các cấp độ khác nhau.

Sau khi vận chuyển bệnh nhân lên khu vực cách ly, các nhân viên y tế đã tham gia vận chuyển sẽ phải quay về xe cấp cứu để khử khuẩn toàn bộ xe và bề mặt trang phục. Toàn bộ dụng cụ như cáng, giường hay thang máy, đường vận chuyển bệnh nhân sẽ được khử khuẩn.

Bộ Y tế cũng đưa ra những kế hoạch rất chi tiết về việc xét nghiệm, cấp cứu cho bệnh nhân, việc xử lý bệnh phẩm... Thậm chí các tình huống báo cáo hồ sơ bệnh nhân phải được chụp ảnh để không đưa qua tay cũng được đặt ra.

Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên thì đây là một kế hoạch rất chi tiết và kỹ lưỡng được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương lập kế hoạch. Toàn bộ quy trình cứu chữa cho bệnh nhân cũng như các quy trình về bảo hộ tránh lây nhiễm sẽ được ghi hình lại để làm tư liệu mẫu. Từ tư liệu mẫu này, các bệnh viện trên toàn quốc có thể học tập và triển khai theo trong trường hợp có xuất hiện các ca nghi nhiễm Ebola hoặc nhiễm Ebola. Kế hoạch diễn tập này dự kiến sẽ được diễn ra  trong tháng 11/2014.

Quy trình bảo hộ đặc biệt

Bác sỹ Nguyễn Văn Kính – Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, quy trình bảo hộ phòng chống Ebola rất đặc biệt, khác hẳn các quy trình bảo hộ các bệnh lây truyền khác. Bệnh viện đã tổ chức nhiều khóa tập huấn cho cán bộ mặc đồ bảo hộ cũng như các quy trình đeo găng và tháo găng.

Việc triển khai các quy trình này khá phức tạp và đòi hỏi sự chính xác. Những người tham gia phải mặc những bộ đồ bảo hộ kín mít với hai lần đi găng tay.  Khi thay đồ bảo hộ cần có sự giúp đỡ của người khác, việc tháo găng không được phép để mặt ngoài dính vào phía trong. Quần áo bảo hộ khi được thay ra buộc phải cuộn từ trong ra ngoài. Sau khi thay đồ, toàn bộ đồ bảo hộ phải ngâm vào dung dịch clor đậm đặc. Theo bác sỹ Nguyễn Văn Kính thì virus Ebola chỉ có thể chết trong dung dịch clor đậm đặc.

Bộ quần áo bảo hộ cho quy trình chống Ebola rất kín nên các cán bộ y tế cũng khá lo lắng nếu phải mặc trong thời gian dài. Trong lần diễn tập phòng chống dịch Ebola do Sở Y tế Hà Nội tổ chức cũng đã có trường hợp sử dụng bộ đồ bảo hộ này trong quá trình diễn tập đã ngất xỉu.

 

Theo thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dịch bệnh do virus Ebola tiếp tục tăng số mắc và tử vong  tại 3 quốc gia Tây Phi. Mali là quốc gia Tây Phi thứ 6 ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc Ebola và tử vong sau đó 1 ngày.

Tích lũy từ tháng 12/2013 đến ngày 30/10/2014, thế giới đã ghi nhận 13.769 trường hợp mắc, trong đó 4.971 trường hợp tử vong. Dịch Ebola đã được ghi nhận xuất hiện ở 9 quốc gia. Đến nay đã ghi nhận 529 trường hợp là cán bộ y tế mắc bệnh, trong đó có 280 trường hợp tử vong.

Hoàng Phương 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 22 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 2 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top