Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khổ sở vì căn bệnh khó nói của phụ nữ trung niên

Thứ tư, 07:00 28/06/2017 | Y tế

GiadinhNet - Sa sinh dục là bệnh lý khá phổ biến ở phụ nữ tuổi trung niên, nhưng phần lớn người bệnh còn âm thầm chịu đựng vì cho rằng bệnh rất khó nói, "vô duyên". Nhiều người đến viện khi tình trạng đã rất nặng, thậm chí có người mắc chứng trầm cảm vì bệnh này.

Một cụ bà được các bác sĩ Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM phẫu thuật bệnh sa sinh dục. Ảnh: TL
Một cụ bà được các bác sĩ Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM phẫu thuật bệnh sa sinh dục. Ảnh: TL

Bệnh lý thường gặp ở phụ nữ Việt

Chị Thu Hạnh (33 tuổi, ở TPHCM) mới sinh con thứ hai được gần 4 tháng nay. Thời gian gần đây, chị cảm thấy nặng nặng nơi "cô bé", nhất là những lúc phải mang vác nặng thì thấy cả khối to nhô ra ngoài. Tình trạng khó nói này khiến chị Hạnh cảm thấy khó chịu, nhất là rất khó tiểu tiện, cuộc sống bị ảnh hưởng. Đi khám ở Bệnh viện Từ Dũ, chị được chẩn đoán sa sinh dục (trong y khoa còn gọi là sa tạng chậu nữ hay bệnh lý sàn chậu nữ).

Còn chị Lan Anh (ở Đồng Nai) kể: “Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy đau tức vùng bụng dưới, đau lưng. Khổ nhất là khi vận động mạnh, ho, thậm chí cười thì bị rò rỉ nước tiểu nhưng thấy ngại nên không đi khám. Khi tôi phát hiện ở vùng kín có khối thò ra, đi khám thì mới biết bị sa sinh dục".

Mới đây, một cụ bà 91 tuổi (ở TPHCM) đã được phẫu thuật thành công sa sinh dục. Theo lời kể của bệnh nhân tên Mai, bà đã chịu đựng tình trạng trên suốt 10 năm nay. Tuy nhiên, bà vẫn nghĩ do lớn tuổi và sinh đẻ nhiều lần nên cơ quan sinh dục bị "lão hóa tự nhiên không chữa được". Khối sa kéo tử cung và bàng quang ra khỏi âm hộ gây đau đớn khó chịu, bà Mai không dám đi lại, chỉ dám sinh hoạt quanh giường của mình. Thời gian gần đây, khối sa diễn tiến nặng làm cho bà cụ không thể đi tiểu được. Nước tiểu tồn đọng lâu ngày trong bàng quang gây nhiễm khuẩn niệu dẫn đến bí tiểu, sốt cao và lạnh run. Lúc này, bệnh nhân mới được người nhà đưa đến bệnh viện.

TS.BS Nguyễn Hoàng Đức - Trưởng khoa Tiết niệu (Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM) đã điều trị cho bệnh nhân hết nhiễm trùng đường tiểu, sau đó phẫu thuật nội soi ổ bụng để khâu treo khối sa sinh dục. Khối sa sinh dục đã được kéo về vị trí cũ, không còn xuất hiện ở âm hộ gây khó chịu cho người bệnh. Sau mổ một ngày, bà cụ hồi phục tốt và đi lại thoải mái hơn.

Cách đây không lâu, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện ca phẫu thuật hy hữu cứu sống cụ bà 87 tuổi bị sa sinh dục độ 3, phần dạ con lòi ra bên ngoài qua âm đạo to gần bằng quả bưởi. Điều đáng nói là bà cụ do cảm thấy vướng víu đã tự dùng dao cắt cứa tử cung, vết thương trầy xước dài tới 20 cm đã có dấu hiệu nhiễm trùng.

Các bác sĩ sản khoa cho biết, sa tạng chậu, sa sinh dục là sự sa xuống khỏi vị trí bình thường của các tạng trong vùng chậu như bọng đái, thành trước và thành sau âm đạo, tử cung, mỏm cắt (mỏm cụt) âm đạo, ruột non, mạc nối lớn, trực tràng, đại tràng chậu hông. Theo thống kê từ Bộ Y tế, 10% phụ nữ Việt Nam mắc bệnh sa sinh dục sau sinh. Còn theo TS Nguyễn Hoàng Đức, bệnh lý này ảnh hưởng đến 41% phụ nữ trên 60 tuổi, đa phần bệnh nhân không đi điều trị mà âm thầm chịu đựng. Trung bình mỗi tháng, Phòng khám Tiết niệu- nơi TS Nguyễn Hoàng Đức công tác tiếp nhận từ 50 - 60 ca sa sinh dục có chỉ định phẫu thuật. Hầu hết trường hợp này không được chữa trị từ sớm nên bệnh diễn tiến nặng.

Ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống

Các chuyên gia cho biết, bệnh lý này không ảnh hưởng tính mạng nhưng ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt cũng như chất lượng sống của phụ nữ, nhất là khi để diễn biến bệnh nặng hơn. Thậm chí, có người còn bị trầm cảm, hạn chế việc làm, học tập, giải trí, hoạt động dẫn đến mặc cảm, sống cách biệt với xã hội. Đáng lo ngại, nhiều bệnh nhân vì cho rằng bệnh này "vô duyên" nên âm thầm chịu đựng, ngại đến khám ở các cơ sở y tế mà thường dùng những biện pháp dân gian như xông hơi, bôi thuốc... Do không được điều trị đúng nên phần niêm mạc âm đạo ở bên ngoài lâu ngày gây viêm loét tại chỗ.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân của sa sinh dục là hệ thống cơ và dây chằng vùng đáy chậu bị lão hóa, nhão ra nên không còn khả năng giữ các cơ quan vùng chậu ở đúng vị trí tự nhiên của các cơ quan đó.

Người càng sinh nhiều con, nguy cơ sa tạng chậu càng cao. Nguyên nhân là do yếu tố rặn gắng sức kéo dài khi sinh, nhất là khi đầu em bé lúc sa vào lối ra khung chậu, gây tổn thương các cấu trúc nâng đỡ tạng chậu. Theo thống kê của Bệnh viện Từ Dũ, trên 70% những bệnh nhân bị sa tạng vùng chậu có số lần sinh con trên 3 lần.

Ngoài ra, do người bệnh luôn sợ bị són tiểu, tiểu không tự chủ được nên phải đi tiểu thường xuyên, không nín nhịn được hoặc tự hạn chế đi tiểu bằng cách uống ít nước. Những thói quen xấu này hình thành lâu ngày gây nên hệ lụy về sau cho bàng quang.

Ở giai đoạn sớm của bệnh, người bệnh thường thấy có khối phồng ở vùng âm hộ. Khối này xuất hiện không thường xuyên, chỉ nhận thấy khi ngồi xổm, ho hoặc rặn đi cầu. Càng ngày khối phồng vùng âm hộ càng sa ra ngoài nhiều và thường xuyên hơn. Đến giai đoạn nặng, khối sa lộ hẳn ra ngoài âm hộ, không đẩy vào trong âm đạo được.

Ở giai đoạn sớm khi các cơ quan vùng chậu bị sa ít, phương pháp điều trị chủ yếu là bảo tồn bằng các bài tập vật lý trị liệu vùng chậu. Giai đoạn muộn, bệnh nhân cần phẫu thuật để củng cố và tăng sức kéo của hệ thống dây chằng vùng chậu. Có 2 lựa chọn là mổ qua ngả âm đạo hoặc nội soi ổ bụng. Các bác sĩ sẽ dùng các mảnh vật liệu sinh học để thay thế các dây chằng đã bị lão hóa.

Để phòng ngừa bệnh sa sinh dục, bác sĩ khuyên phụ nữ tránh tình trạng béo phì, táo bón, hạn chế bài tập làm tăng áp lực trong ổ bụng. Khi chớm có các dấu hiệu sa sinh dục, phải đi khám ở bác sĩ chuyên khoa để có biện pháp điều trị thích hợp, tránh khối sa diễn tiến nặng hơn phải phẫu thuật.

BS Nguyễn Thị Thanh Tâm (Khoa Nội soi, Bệnh viện Từ Dũ) cho biết, sa sinh dục thường gây ra các triệu chứng như: Khối phồng trong âm đạo hoặc thoát ra khỏi cửa mình mà người bệnh tự sờ thấy hay soi gương thấy, cảm giác trằn nặng vùng "cửa mình", có thể kèm đau nhức lưng, đi đại tiện, tiểu tiện khó không thoải mái, phải rặn hoặc ngồi lâu mới đi được, khi "gần gũi" khó khăn, giảm cảm xúc...

Quỳnh An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cụ ông loét đầu, chảy mủ do sai lầm nhiều người hay gặp khi chữa zona thần kinh

Cụ ông loét đầu, chảy mủ do sai lầm nhiều người hay gặp khi chữa zona thần kinh

Y tế - 5 phút trước

GĐXH - Sau 2 lần đắp lá lên vùng bị zona, bệnh nhân lên cơn co giật, hoảng loạn, co cứng cơ vùng đầu - cổ với nhiều vết loét rộng, chảy mủ.

Kích hoạt báo động đỏ cấp cứu 7 người trong 2 gia đình bị tai nạn nghiêm trọng

Kích hoạt báo động đỏ cấp cứu 7 người trong 2 gia đình bị tai nạn nghiêm trọng

Y tế - 1 ngày trước

Bảy người trong hai gia đình ở Quảng Ngãi thuê xe ra Đà Nẵng khám bệnh thì gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã kích hoạt báo động đỏ để cứu chữa các nạn nhân.

Đảm bảo chất lượng xét nghiệm giúp người dân được chẩn đoán sớm, không bỏ lỡ ‘thời gian vàng’ điều trị

Đảm bảo chất lượng xét nghiệm giúp người dân được chẩn đoán sớm, không bỏ lỡ ‘thời gian vàng’ điều trị

Y tế - 3 ngày trước

GDDXH - Độ chính xác của kết quả xét nghiệm giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán, tránh bỏ lỡ “thời gian vàng” trong điều trị bệnh. Khi chất lượng xét nghiệm được đảm bảo, người bệnh có phác đồ phù hợp hơn, giảm thiểu rủi ro và chi phí điều trị.

Người phụ nữ suýt tàn phế vì đánh pickleball quá chăm

Người phụ nữ suýt tàn phế vì đánh pickleball quá chăm

Y tế - 5 ngày trước

Người phụ nữ 44 tuổi vào bệnh viện trong tình trạng đi lại khó khăn, đau nhức khớp gối dữ dội do tập thể dục nhiều thậm chí chơi pickleball 5 tiếng mỗi ngày.

2 bệnh nhân mắc bệnh lý van tim nhiều năm may mắn được hồi sinh

2 bệnh nhân mắc bệnh lý van tim nhiều năm may mắn được hồi sinh

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - 2 bệnh nhân mắc bệnh lý van tim nhiều năm đã phẫu thuật thay van tim nhân tạo thành công, giúp hồi sinh những trái tim lỗi nhịp.

Bật báo động đỏ cấp cứu cô gái 24 tuổi vỡ bàng quang và buồng trứng

Bật báo động đỏ cấp cứu cô gái 24 tuổi vỡ bàng quang và buồng trứng

Y tế - 6 ngày trước

Bệnh viện Quân y 175 kích hoạt báo động đỏ cấp cứu cô gái 24 tuổi bị dập phổi, vỡ bàng quang, buồng trứng và gãy gai ngang đốt sống do tai nạn giao thông.

Sai lầm khiến người đàn ông đột quỵ khi ra thăm vườn

Sai lầm khiến người đàn ông đột quỵ khi ra thăm vườn

Y tế - 1 tuần trước

Bị tăng huyết áp nhưng người đàn ông ngại dùng thuốc, ngày nào cũng uống rượu dẫn đến đột quỵ xuất huyết não khi đang ở ngoài vườn.

AI hỗ trợ bác sĩ nội soi tiêu hóa nhưng không thể thay thế con người

AI hỗ trợ bác sĩ nội soi tiêu hóa nhưng không thể thay thế con người

Sống khỏe - 1 tuần trước

TS.BS Hồ Đăng Quý Dũng – Chủ tịch Liên Chi hội Nội soi tiêu hóa Việt Nam ví von máy bay có chế độ lái tự động giúp phi công rất nhiều song lúc cất và hạ cánh, phi công phải tự thân thực hiện bằng kỹ năng và kinh nghiệm. Tương quan giữa bác sĩ nội soi tiêu hóa và AI cũng vậy.

Chuyện về sản phụ chuyển dạ giữa bão Bualoi được xe công an đưa đi cấp cứu 'vượt cạn' an toàn

Chuyện về sản phụ chuyển dạ giữa bão Bualoi được xe công an đưa đi cấp cứu 'vượt cạn' an toàn

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Nhận thấy tình huống khẩn cấp, các chiến sĩ đã không ngần ngại dùng chính xe ô tô của đơn vị để đưa sản phụ nhanh chóng đến bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, bất chấp mưa to và tình trạng ngập sâu.

Nhiễm nấm và bị 3 virus tấn công, người đàn ông rơi vào nguy kịch

Nhiễm nấm và bị 3 virus tấn công, người đàn ông rơi vào nguy kịch

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng xơ gan cổ trướng, suy gan cấp, vàng da, vàng mắt, chức năng gan suy giảm, bilirubin tăng cao, viêm phổi.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top