Khó tin những kiểu "tự sướng"... kinh hoàng của phái nữ
Phụ nữ, kể cả chưa kết hôn lẫn đã có chồng, tự kích thích để tìm khoái cảm là không hiếm, khá nhiều trường hợp các nữ bệnh nhân dùng vòi xịt hoa sen, củ đậu, trượt cầu thang... để đạt cảm giác lâng lâng.
Đây là trường hợp mới được các bác sĩ sản phụ khoa của một trung tâm y tế ở Hà Nội xử lý mấy ngày trước.
Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, trưởng khoa sản phụ khoa cho biết, cô gái 31 tuổi, đến đăng ký khám phụ khoa thông thường. Khi bác sĩ bắt đầu kiểm tra, cô e dè nói nhỏ, nhờ bà "cứu" vì hôm trước vừa lỡ đưa một chiếc nắp nhựa vào vùng kín để thủ dâm, và vật này chui luôn vào bên trong, không thể lấy ra được.
Thấy bệnh nhân ngượng ngùng, lo lắng, bác sĩ không hỏi thêm nhiều mà cố gắng tìm kiếm, phát hiện vật cứng, màu trong sâu phía trong âm đạo. Bà phải loay hoay một hồi mới gắp ra được một nắp nhựa có chiều rộng 2 cm, dài 6 cm.

Nữ bệnh nhân sau đó chia sẻ, cô chưa lập gia đình, nhu cầu tình dục rất cao, nên việc thường xuyên quan hệ với bạn tình chưa đủ, thi thoảng cô vẫn tự kích thích bản thân. Người phụ nữ đề nghị được cấy que tránh thai, đồng thời hỏi bác sĩ về cách thủ dâm có thể tránh những tai nạn đáng tiếc như vừa rồi.
Đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp phụ nữ phải cậy nhờ tới bác sĩ để xử lý "vật lạ" chui vào vùng kín sau khi thủ dâm. Bác sĩ Dung cho biết, trước đây, bà từng phải gắp những mảnh bóng đèn vỡ vụn trong âm đạo của một phụ nữ trung niên.
Bệnh nhân này 45 tuổi ở Đống Đa, Hà Nội. Chồng bà bị rối loạn cương do chứng tiểu đường nên đời sống phòng the của hai người hầu như nguội lạnh. Không muốn phá vỡ gia đình vì quan hệ ngoài luồng, bà luôn tìm cách "tự xử". Một lần, thử dùng chiếc bóng đèn quả nhót trong phòng ngủ làm công cụ hỗ trợ, bà quá mạnh tay, gồng mình khiến chiếc đèn bị vỡ bên trong vùng kín. Đau đớn, người phụ nữ phải tìm đến bác sĩ nhờ cấp cứu.
"Các mảnh thủy tinh sắc nhọn từ chiếc đèn vỡ ra làm âm đạo bị bệnh nhân bị tổn thương nặng, máu chảy ra nhiều. Chúng tôi phải chú ý gắp cho hết từng mảnh nhỏ ra ngoài", bác sĩ nhớ lại.
Bác sĩ Lê Thị Kim Dung cho biết, chuyện phụ nữ, kể cả chưa kết hôn lẫn đã có chồng, tự kích thích để tìm khoái cảm là không hiếm. Bà từng gặp khá nhiều trường hợp các nữ bệnh nhân dùng vòi xịt hoa sen, củ đậu, trượt cầu thang... để đạt cảm giác lâng lâng.
Bà cũng từng nhận được nhiều thắc mắc như "tôi thủ dâm nhiều quá có thể bị vô sinh không", hay "là phụ nữ mà 'tự xử' thì có phải là hư hỏng, xấu xa"... Câu trả lời của bác sĩ luôn là, thủ dâm dù ở nam hay nữ đều là một hoạt động có tính bản năng, không phải là điều gì xấu xa, suy đồi đạo đức. Trong một số trường hợp, đây được coi là một cách để giải phóng bớt năng lượng, thậm chí có lợi vì giải tỏa được những “bức xúc” trong cơ thể.
Theo bà, về bản chất thủ dâm là nhu cầu tâm sinh lý hoàn toàn bình thường, không nguy hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu lạm dụng điều này thì có thể khiến cơ thể suy nhược, giảm sút sức lực, ảnh hưởng học hành, làm việc và tác động tiêu cực đến sức khỏe tình dục sau này.
Ngoài ra, nếu trong quá trình thủ dâm không đảm bảo vệ sinh, sử dụng các vật dụng không an toàn, có thể dẫn tới các tai nạn đáng tiếc như những trường hợp trên, gây nhiễm trùng, tổn thương vùng kín.
* Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi
Theo VnExpress.net

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 12 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.