Khoan xương bằng khoan bê tông
Giadinh.net - Có quá nhiều ca chấn thương phần xương không phức tạp, nhưng bác sĩ (BS) Khoa Chấn thương - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Lạng Sơn đành chuyển bệnh nhân về tuyến trên vì một lý do đơn giản: thiếu trang thiết bị y tế cơ bản trong điều trị.
Thiếu nhiều phương tiện phục vụ phẫu thuật
Theo chân đoàn bác sĩ Bệnh viện (BV) Việt Đức tới khám chữa bệnh tại BVĐK Lạng Sơn mới thấy hết khó khăn của cơ sở vật chất nơi đây. Theo BS Đoàn Thế Mỹ, Giám đốc BVĐK Lạng Sơn người dân nơi đây thường có “thói quen” không tin vào tay nghề của bác sĩ BV tỉnh.
Họ thường chủ động chuyển thẳng lên tuyến trên, hoặc là khi khám nhận thấy có thể làm tốt các ca đó nhưng thiếu dụng cụ y tế để hỗ trợ tốt hơn, BV cũng khuyến khích bệnh nhân chuyển. Vì không có trang thiết bị đảm bảo nên các phẫu thuật viên cũng chẳng dám can thiệp để tránh thiệt hại cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, khi phẫu thuật không đủ điều kiện, rắc rối lớn nhất vẫn về phía BS!
BS Vũ Tiến Hưng – Khoa Chấn thương chỉnh hình – BV Việt Đức, người đầu tiên nhận nhiệm vụ luân chuyển theo Quyết định 1816 của Bộ Y tế về BVĐK Lạng Sơn cho biết, trung bình mỗi ngày mổ 2 ca chấn thương các loại tại BV này. Theo các bác sĩ sở tại, Lạng Sơn là vùng buôn bán, “dân anh chị” nhiều nên số lượng bệnh nhân bị chém hoặc đánh gẫy xương nhập viện rất nhiều.
Theo BS Hưng, hiện tại Khoa Chấn thương - Bỏng đang sử dụng máy khoan bê tông để khoan xương cho những bệnh nhân gẫy khớp, cần nẹp lại xương chân bằng đinh y tế. “Chiếc máy này độ chính xác không cao và có khả năng gây tổn thương như gẫy các phần xương xung quanh.
Đặc biệt, với các tổn thương xương nhỏ như ở ngón tay, chiếc khoan này hoàn toàn bị “vô hiệu”. Những bệnh nhân kiểu này phía BV tỉnh có thể điều trị được, nhưng phải chuyển đi vì không có chiếc khoan y tế hỗ trợ” - BS Hưng cho biết.
Thật khó tin là tại Khoa mổ chấn thương lại không có được một chiếc khoan xương y tế. Suốt bao năm qua, các BS ở đây phải dùng chiếc khoan cơ khí để khoan xương cho bệnh nhân. Một bộ mổ kết hợp xương để gắn kết các đoạn xương gãy trong phẫu thuật xương đùi, khớp háng, cẳng tay... cũng không có.

Giỏi cũng... bó tay
BS Vi Ngọc Đức, làm việc tại Khoa Chấn thương - Bỏng, BVĐK Lạng Sơn, vừa tốt nghiệp thạc sĩ, tham gia một khoá học thực tế tại BV Việt Đức cho biết, mặc dù đã được học rất bài bản, được tham gia cùng các thầy ở BV Việt Đức mổ nhiều ca gãy xương nặng nhưng về đây lại không thể làm được vì thiếu các dụng cụ phẫu thuật cần thiết.
Khi luân chuyển về đây, BS Hưng đã giúp cho các BS chuẩn hoá các phương pháp mổ bằng các phương tiện hiện có. “Về đây mới thấy hết những khó khăn mà các đồng nghiệp gặp phải. Làm thế nào để cứu bệnh nhân khi mà không có các dụng cụ nẹp xương hay chỉ khâu nối gân. Giúp các BS nâng cao tay nghề là rất cần thiết, nhưng đúng là thiếu các phương tiện thì chẳng thể làm gì...”- BS Hưng tâm sự.
|
BS Đoàn Thế Mỹ, Giám đốc BVĐK Lạng Sơn cho biết, 70% số bệnh nhân đến viện là người nghèo, người dân tộc, nguồn thu của BV hạn hẹp nên chỉ trông chờ vào sự đầu tư của nhà nước. Hai năm gần đây, Bộ Y tế mới cấp cho BV bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi, lồng ấp sơ sinh, máy phân tích xét nghiệm... BV vẫn còn thiếu rất nhiều phương tiện phục vụ cho phẫu thuật. |
Cũng theo BS Hưng, công tác chuẩn hoá những đường mổ của các BS tại BV tuyến tỉnh cũng cần phải thực hiện. “Có những đường mổ kinh điển giờ không còn phù hợp nữa, mà cần phải cập nhật thêm phương pháp mới cho những đường phẫu thuật tốt nhất cho bệnh nhân. Nhưng tại các BV tuyến tỉnh, vấn đề này vẫn chưa được chú trọng và các BS vẫn đang làm theo thói quen”- BS Hưng nói.
Ngay sau khi Bộ Y tế phát động chương trình luân chuyển cán bộ ở các BV tuyến T.Ư về địa phương, các BS của Khoa Chấn thương chỉnh hình – BV Việt Đức đã đến với BVĐK Lạng Sơn từ đầu tháng 9/2008. BS Ngô Văn Toàn, Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình - BV Việt Đức cho biết, chuyên ngành chấn thương chỉnh hình nếu không có đủ các dụng cụ phẫu thuật sẽ không thể làm được gì.
Việc dùng khoan cơ khí để khoan xương là điều rất bất lợi vì tốc độ vòng xoay nhanh có thể làm gãy xương thêm... BS Toàn đánh giá, đội ngũ BS tại BVĐK Lạng Sơn có đủ trình độ, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh tại chỗ cho người dân. Nhưng ngặt nỗi, do quá thiếu trang thiết bị y tế nên người dân thường phải chuyến lên tuyến trên.
Thiết nghĩ, ngân sách hằng năm chi cho ngành y tế Lạng Sơn cũng như các tỉnh, thành phố khác cần quan tâm đúng mức đến việc đầu tư trang thiết bị y tế để nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở nhằm giảm tải cho tuyến trên.
Vân Khánh