Khoảng 1.000 đại biểu trong và ngoài nước tham dự Hội nghị điện quang và y học hạt nhân Việt Nam lần thứ 20
GiadinhNet - Các báo cáo viên quốc tế và Việt Nam đã báo cáo khoa học với nhiều chủ đề thiết thực và đa dạng như: Cấp cứu thần kinh và tim mạch do thiếu máu cục bộ; Bệnh lý cơ xương khớp; Điện quang can thiệp; Chẩn đoán ung thư...
Từ ngày 16-18/8, Hội nghị Điện quang và y học hạt nhân Việt Nam lần thứ 20 đã được tổ chức với sự tham gia của khoảng 1.000 chuyên gia, cán bộ y tế, trang thiết bị y tế. Gần 100 vị khách nước ngoài trong đó nhiều giáo sư hàng đầu của Pháp, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc... cũng tham dự Hội nghị.
Máy chụp cắt lớp phát xạ đơn photon (SPECT). Ảnh: SKĐS
Tại Hội nghị, GS.TS Phạm Minh Thông - Phó Giám đốc BV, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: Thăm khám hình ảnh và y học hạt nhân là thăm khám cận lâm sàng không thể thiếu, không chỉ trong công tác chẩn đoán mà còn trong điều trị với các kỹ thuật cao như: Sinh thiết chẩn đoán và các can thiệp trong và ngoài mạch máu; Xạ phẫu Gama; Xạ trị…. giúp bổ sung các phương pháp điều trị, thậm chí có những phương pháp điều trị bằng điện quang can thiệp là duy nhất hiện nay.
Do vậy vị trí của chuyên ngành ngày càng được nâng cao và đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao trong chẩn đoán sớm, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Tại Hội nghị, đã có khoảng 150 báo cáo trên các lĩnh vực Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân được trình bày. Các báo cáo viên quốc tế và Việt Nam với các báo cáo khoa học với nhiều chủ đề thiết thực và đa dạng như: Cấp cứu thần kinh và tim mạch do thiếu máu cục bộ; Bệnh lý cơ xương khớp; Điện quang can thiệp; Chẩn đoán ung thư... Phần triển lãm thiết bị và thuốc sẽ giới thiệu các thông tin cập nhật nhất về công nghệ.
Hội nghị cũng là dịp để các bác sĩ trong và ngoài chuyên ngành, các bệnh viện trong toàn quốc cập nhật kiến thức mới, chia sẻ kinh nghiệm, các khó khăn trong lĩnh vực Điện quang và y học hạt nhân để cùng nhau phát triển, đào tạo lĩnh vực Điện quang và Y học hạt nhân cho các Bệnh viện, sử dụng tối đa các phương tiện hiện có, giúp triển khai các kỹ thuật nhằm chẩn đoán và điều trị giúp tăng cường hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khoẻ.
Hội nghị bầu Ban chấp hành mới của Hội điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam Khoá 2018-2023. GS.TS Phạm Minh Thông tiếp tục trúng cử Chủ tịch Hội.
Thu Nguyên