Khỏe vẫn không có “tinh binh”

| Gia đình

TS Lê Vương Văn Vệ - Giám đốc Bệnh viện Nam học Hà Nội - khẳng định: Ngay cả nam giới có vóc dáng to cao, khỏe mạnh vẫn có thể mắc chứng không có “tinh binh”.

Khỏe vẫn không có “tinh binh” 1
Vô sinh nam chiếm tỷ lệ 45 - 50% trong số người vô sinh và không “tinh binh” là nguyên nhân hàng đầu. Ảnh minh họa.
 
Khỏe vẫn không “tinh binh”
 
TS Vệ cho biết: “Kết quả khám bệnh hiếm muộn của nhiều cặp vợ chồng đã kiến không ít nam giới bị sốc. Vì phần lớn trường hợp là do nam giới mắc phải. Trong khi đó, hầu hết những quý ông này đều cho rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh vì trong sinh hoạt vợ chồng họ luôn là người cầm cương và vợ họ rất hài lòng”.
 
Trường hợp mà TS Vệ nhớ mãi là một anh ở Tuyên Quang đưa vợ đi khám, khi nhận kết quả không “tinh binh” cứ vào phòng khám đề nghị bác sĩ xem lại xem có nhầm lẫn gì không. Anh khẳng định mình hoàn toàn khỏe mạnh, phong độ đều, ân ái đều đến vợ còn phải sợ. Anh tiếp tục đến một bệnh viện khác để xét nghiệm nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Khoảng 1 tháng sau anh quay lại nhờ chúng tôi can thiệp thụ tinh nhân tạo cho vợ để sinh con.

Trước cửa phòng khám của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, chúng tôi bắt gặp cảnh một nam giới tay run run cầm tờ kết quả xét nghiệm với "bản án" không “tinh binh”. Người phụ nữ trẻ đi cùng ngồi ghế chờ cũng thảng thốt đứng dậy nhìn tờ giấy rồi ôm chặt lấy anh động viên. 

Chờ chàng trai qua cơn xúc động, trong vai bệnh nhân chúng tôi thể hiện rõ sự đồng cảm, chia sẻ: “Y học bây giờ rất phát triển, bệnh trọng như anh nhà tôi là không có “tinh binh” mà vẫn có thể sinh con, anh nản chí làm gì”. Như gãi đúng chỗ ngứa, chàng trai như thoát khỏi cơn đau, mắt sáng lên nhìn về phía chúng tôi chủ động hỏi chuyện.

"Anh nhà chị cũng không “tinh binh” mà vẫn có con à?". Tôi gật đầu, anh ta lại hỏi tiếp: “Vậy làm thế nào để có con?”. "Nhờ bác sĩ làm thủ thuật mà vẫn là con của anh ấy hẳn hoi. Chúng tôi đã có một cháu trai 5 tuổi rồi. Bây giờ lại đến nhờ để sinh đứa nữa".

"Phải thế chứ. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh, bố mẹ có mình tôi, từ nhỏ đã chăm sóc rất chu đáo, dinh dưỡng đầy đủ, tôi lớn lên cao to, khỏe mạnh. Trong chuyện ấy vợ không chê vào đâu được, vậy mà cưới nhau 2 năm vẫn không có con. Tôi chỉ nghĩ lỗi do cô ấy nhưng khi thăm khám hóa ra tại mình, trớ trêu quá".

80% nam giới xét nghiệm không “tinh binh” vẫn có thể có con

Không “tinh binh” (azoospermia) là hiện tượng nam giới xuất tinh nhưng trong tinh dịch không có “tinh binh”. Bệnh dễ chẩn đoán, nhưng điều trị lại rất khó khăn.
Tuy nhiên, nếu muốn hỗ trợ sinh sản bác sĩ chuyên khoa vẫn có thể can thiệp thành công cho khoảng 75 - 80% người xét nghiệm không “tinh binh” có con bằng “tinh binh” của mình. 
Nguyên nhân không “tinh binh” thường do bít tắc đường dẫn tinh và do vấn đề của sinh tinh.
TS Lê Vương Văn Vệ  cho biết: “Tôi từng khám, điều trị cho hàng trăm nam giới mắc bệnh không “tinh binh”. Triệu chứng rất khó xác định nếu không làm xét nghiệm, phân tích tinh dịch. 

Trên lâm sàng, chúng tôi gặp nhiều nam giới hình thức ưa nhìn, khỏe mạnh, sinh hoạt tình dục tốt, trí tuệ phát triển, nhưng tinh dịch lại không có “tinh binh”. Và chỉ có xét nghiệm phân tích mới biết chính xác có “tinh binh” hay không”. 

Có nhiều cách điều trị không “tinh binh” như phẫu thuật nối ống dẫn tinh với ống dẫn tinh; nối ống dẫn tinh với mào tinh, hoặc điều trị rối loạn sản xuất và chuyển hóa hormone sinh dục.

Cũng theo TS Vệ, trong hỗ trợ sinh sản với người không “tinh binh” là lấy “tinh binh” từ mào tinh, hay từ “túi hạt” bằng kỹ thuật vi phẫu, hoặc lấy “tinh binh” bằng kỹ thuật chọc hút mào tinh qua da, và có thể lấy “tinh binh” từ nhu mô tinh chờ đến ngày người vợ rụng trứng bơm trực tiếp vào tử cung để thụ thai. 

Nam giới xét nghiệm không “tinh binh”, tùy từng trường hợp, có thể lựa chọn phẫu thuật (do tắc đường dẫn tinh) hay thụ tinh ống nghiệm (IVF/ ICSI), hoặc thụ tinh nhân tạo bằng “tinh binh” từ ngân hàng “tinh binh” là phương pháp hỗ trợ cao nhất.
Kỳ Anh
maihanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.