Bắt hai đối tượng lừa bán phụ nữ vùng cao ra nước ngoài
Pháp luậtGĐXH - Lợi dụng hoàn cảnh chị Y. đang lâm vào tình trạng khó khăn, cần tiền trả nợ nên Lo Bún Ma tiếp cận, dụ dỗ rồi lừa bán nạn nhân ra nước ngoài.
GĐXH - Đột nhập tiệm trang sức lấy 13kg bạc gồm dây chuyền, lắc tay và ngoại tệ. Sau 8 tiếng truy xét, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ nam thanh niên 18 tuổi.
GĐXH - Lợi dụng hoàn cảnh chị Y. đang lâm vào tình trạng khó khăn, cần tiền trả nợ nên Lo Bún Ma tiếp cận, dụ dỗ rồi lừa bán nạn nhân ra nước ngoài.
GĐXH - Do đang nợ tiền nhiều người nhưng không có khả năng thanh toán, cho nên khi nhận được 1 tỉ đồng của nạn nhân nhờ mua máy tin, Tuấn đã mang đi trả nợ và chi tiêu cá nhân...
GĐXH - Sau khi đọc xem quảng cáo của các đối tượng trên mạng xã hội về phần mềm theo dõi, đọc tin nhắn.... nhiều nạn nhân đã tham gia đăng ký để mua. Tuy nhiên, khách hàng không thể ngờ được họ đang bị đối tượng xấu thực hiện hành vi lừa đảo.
GĐXH - Từ một nhân viên tiếp thị, Hùng đã trở thành trung gian giữa công ty và các đại lý. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền từ khách hàng, đối tượng không trả cho công ty...
GĐXH - Bước đầu cơ quan công an xác định, từ đầu năm 2022 đến nay, vợ chồng Vũ Thanh Tuyền đã cho rất nhiều người vay với tổng số tiền thu lời bất chính hơn 350 triệu đồng; mức lãi suất từ 109,5% - 182,5%/năm (cao gấp 5 lần mức lãi suất quy định).
GĐXH - Nội dung những tin nhắn này đều liên quan đến hoạt động cờ bạc, mại dâm với những ngôn từ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục...
GĐXH - Mẹ chồng và con dâu mua nhiều loại hàng hóa khác nhau rồi giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới nhưng không được các chủ sở hữu hàng hóa bị giả mạo nhãn hiệu ủy quyền hoặc cho phép sử dụng nhãn hiệu trên thị trường Việt Nam.
GĐXH - Mặc dù đã tổ chức lễ cưới, chung sống với nhau được 3 năm và có con chung, tuy nhiên thời điểm tổ chức lễ cưới, chị T. chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn và nhiều lần anh T. quan hệ với vợ khi chị T. chưa đủ 16 tuổi...
GĐXH - Lợi dụng chức vụ làm kế toán – ngân sách UBND xã, Nguyễn Thị Loan bằng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt gần 900 triệu đồng.
GĐXH - Sau khi lên mạng xã hội làm giả 1 bìa đỏ về để vay của bà H. số tiền 600 triệu đồng, đối tượng lại mang bán mảnh đất nói trên nhưng không trả tiền cho nạn nhân.
GĐXH - Vì cần tiền tiêu xài nên Tú đã lấy ảnh xe ô tô trên mạng, sau đó rao bán và chiếm đoạt tiền của bị hại.
GĐXH - Tự giới thiệu bản thân có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao nên mua được đất dự án với giá gốc, vị trí đẹp, dễ sinh lời, Nguyễn Thị Huyền đã thực hiện cú lừa hơn 40 tỉ đồng của bị hại để chiếm đoạt rồi bỏ trốn.
GĐXH - Lợi dụng vị trí công việc được giao, nhóm đối tượng thuê xe bên ngoài vào kho bốc hàng ra ngoài tiêu thụ mà không đưa về nhà máy tiêu hủy, từ đó hưởng lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
GĐXH - Trước khi cho vay tiền, Cương viết sẵn giấy biên nhận với nội dung anh Hiếu nhận 300 triệu của mình để xin việc cho Cương. Tuy nhiên, khi nạn nhân không trả được tiền lãi, Cương đã làm đơn tố cáo con nợ đến cơ quan công an.
GĐXH - Trước khi bị đối tượng đánh và lấy 3 triệu đồng, anh H. có vay của Minh 10 triệu nhưng không trả tiền lãi như thỏa thuận. Trong lần gặp ở tại quán bi-a, Minh đã đánh và yêu cầu anh H. phải liên hệ với mẹ để mang tiến đến trả nợ.
GĐXH - Thông qua mạng xã hội, nạn nhân liên lạc nhờ Lâm làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được đối tượng đồng ý. Tuy nhiên, sau khi nhận 70 triệu đồng, Lâm không thực hiện như lời hứa và sử dụng số tiền trên tiêu xài cá nhân.