Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khởi tố kẻ gây ra vụ thảm án khiến 5 người tử vong ở Thái Nguyên

Thứ sáu, 18:34 27/12/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Với hành vi sát hại 5 người, Hoàng Văn Chín đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố tội “giết người” theo Điều 123 (BLHS 2015). Với tội danh trên, hình phạt cao nhất mà nghi phạm này đối diện sẽ là tử hình.

Chiều 27/12, tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú tại thôn Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, Thái Nguyên) về tội giết người theo điểm a (khoản 1, Điều 123 BLHS 2015). Các quyết định tố tụng đối với Chín đã được VKSND tỉnh Thái Nguyên phê chuẩn.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Chín khai nhận, từ tháng 5/2019, đối tượng thường xuyên mất ngủ, tâm trạng bực tức nên khi xảy ra mâu thuẫn với vợ đã không làm chủ được bản thân. Trong chừng một tiếng buổi sáng 26/12, Chín đã chém chết 5 người, gây thương tích cho một nạn nhân.

Được biết, Chín nghiện ma túy đã lâu, khoảng 10 ngày trước đã vài lần sử dụng heroin và ma túy đá.

Khởi tố kẻ gây ra vụ thảm án khiến 5 người tử vong - Ảnh 1.

Đối tượng Hoàng Văn Chín tại thời điểm bị bắt giữ (ảnh TL)

Như Báo Gia đình và Xã hội thông tin, khoảng 5h sáng 26/12, giữa Chín và vợ là chị Ma Thị Hường (SN 1976) xảy ra mâu thuẫn. Sẵn ảo giác do ma túy, Chín đã dùng dao chém chị Hường tử vong. Trong cơn say máu, Chín tiếp tục chém anh Lường Văn Bánh (SN 1974 - anh rể của Chín); anh Hoàng Văn Luận (SN 1975), chị Trần Thị Hường (SN 1984), anh Hoàng Văn Nam (SN 1994), anh Lường Văn Hoàng (SN 1966) tử vong. Sau khi gây án, Chín bỏ trốn lên rừng nhưng đã bị bắt vào khoảng 10 giờ cùng ngày.

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng này, luật sư Vũ Đức Long- Đoàn luật sư Hà Nội khẳng định, hành vi phạm tội của nghi phạm là đặc biệt nghiêm trọng, đã tước đoạt đi quyền được sống của nhiều người. Cho dù đối tượng có sử dụng ma túy dẫn đến gây ảo giác, nhưng đây không được coi là tình tiết giảm nhẹ đối với Chín.

"Việc cơ quan điều tra khởi tố Chín về tội giết người theo khoản 1 (Điều 123, BLHS 2015) là đúng căn cứ. Về thông tin nghi phạm thực hiện hành vi giết người trong tình trạng "ngáo đá" do sử dụng ma túy, đây không được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Theo đó, với việc sát hại cùng lúc 5 nạn nhân, đối tượng Chín khó thoát khỏi án tử", luật sư Long nói.

Trong một diễn biến liên quan, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho hay, khoảng 10 giờ ngày 26/12, bệnh viện tiếp nhận một nam bệnh nhân trong vụ việc. Bệnh nhân là ông Lường Văn H, được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng bị chém vùng cổ, mặt, mất nhiều máu. Hiện bệnh nhân đang được phẫu thuật tại Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. PGS.TS Dương Hồng Thái - Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, đã huy động toàn bộ các bác sỹ giỏi để cấp cứu và phẫu thuật cho bệnh nhân.

Nguyễn Hằng

Nguyễn Hằng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 15 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top