Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khởi tố một thai phụ “vẽ” dự án, bán đất khu vực đền thờ Mẫu Tam Giang Thánh Điện

Thứ bảy, 20:41 26/06/2021 | Pháp luật

Lợi dụng lòng tin của các đạo hữu tại đền thờ Mẫu Tam Giang Thánh Điện (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), đối tượng “vẽ” dự án nhằm lừa đảo tiền đặt cọc mua đất.

Ngày 25/6, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố đối với Phạm Thị Hiền (SN 1979, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, từ năm 2017, Hiền thường xuyên đến viếng tại đền thờ Mẫu Tam Giang Thánh Điện (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) nên có quen biết với nhiều người cũng đến đền thờ này.

Thấy xung quanh khu vực đền thờ Mẫu Tam Giang Thánh Điện đang được san lấp mặt bằng, Hiền nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền nên tung tin cho ông N., bà C. và bà M. (cùng là đạo hữu tại đền thờ) về dự án khu vực đền Tam Giang Thánh Điện đang triển khai, khả năng sinh lời cao.

Khởi tố một thai phụ “vẽ” dự án, bán đất khu vực đền thờ Mẫu Tam Giang Thánh Điện - Ảnh 1.

Tống đạt quyết định khởi tố đối với bị can Phạm Thị Hiền


Hiền còn "nổ" rằng mình có quen biết với ban quản lý dự án nên có thể mua đất giá nội bộ khoảng 600 triệu một lô, đặt cọc 50% và không hẹn thời gian giao đất, khi nào xong có đất ra sổ đỏ thì lấy nốt số tiền còn lại.

Tin lời đối tượng, các ông bà nói trên đã sập bẫy. Từ năm 2017-2019, họ nhiều lần chuyển tiền đặt cọc theo yêu cầu của Hiền. Cụ thể, ông N. chuyển cho Hiền 700 triệu đồng; bà C. chuyển cho Hiền 300 triệu đồng và bà M. chuyển 500 triệu đồng. Tất cả đều được Hiền viết giấy biên nhận tiền cọc cụ thể.

Đến đầu năm 2021, không thấy Hiền giao đất như thỏa thuận nên cả ba người đồng loạt viết đơn tố cáo hành vi của Hiền với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng. Sau khi xác minh, điều tra viên khẳng định khu vực được Hiền vẽ "dự án" là khu quy hoạch trồng cây xanh và công viên.

Tại trụ sở Công an, Hiền khai nhận cũng không biết khu đất đó như thế nào, mục đích chỉ là lừa đảo để lấy tiền. Số tiền 1,5 tỉ đồng chiếm được, Hiền đầu tư làm ăn bị thua lỗ và tiêu xài cá nhân nên không có khả năng trả lại.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra lệnh "Cấm đi khỏi nơi cư trú" với Phạm Thị Hiền do bị can đang có thai 8 tháng. Lực lượng chức năng cũng giao đối tượng cho Công an phường Khuê Mỹ giám sát, phục vụ công tác điều tra tiếp theo.

Theo Người lao động

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 10 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top