Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khởi tố nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn bằng dao, kiếm

Thứ ba, 20:27 07/01/2020 | Pháp luật

GiadinhNet – Vì mâu thuẫn bột phát, nhóm thanh niên tuổi đời chưa đến 18 đã mang theo nhiều dao, kiếm kéo ra đường để "giải quyết" đối thủ.

Ngày 7/1, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can  đối với 6 đối tượng đều trú tại Hà Nội gồm: Đào Ngọc Duy, Trần Gia Kiệt, cùng trú tại quận Đống Đa; Lưu Hồng Phương, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai; Nguyễn Trung Hiếu, trú tại huyện Thanh Trì; Nguyễn Đức Minh, trú tại quận Ba Đình và  Nguyễn Ngọc Trung, trú tại huyện Thanh Trì về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Tuy nhiên, do 6 đối tượng này đều dưới 18 tuổi nên cơ quan công an cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 0h15 ngày 10/11/2019, Công an phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân) nhận được tin báo của người dân về việc tại trước số nhà 332, đường Nguyễn Trãi xảy ra vụ "hỗn chiến" giữa hai nhóm thanh niên. Cụ thể, có khoảng hơn 20 thanh niên cầm hung khí, chai xăng xô xát đánh nhau. 

Khởi tố nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn bằng dao kiếm - Ảnh 1.

Nhóm thanh niên hỗn chiến bị camera ghi lại (ảnh cắt từ camera an ninh)

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Thanh Xuân Trung đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Thanh Xuân tổ chức vây bắt các đối tượng và điều tra vụ việc. Vào thời điểm này, một số đối tượng cầm đầu bỏ trốn khỏi nơi cư trú, gây khó khăn cho quá trình điều tra. 

Đến tháng 1/2020, Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ và bắt giữ các đối tượng trong 2 nhóm gây ra vụ ẩu đả trên. 

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, vào rạng sáng 8/11, Đào Ngọc Duy đi xe máy trên đường Lê Duẩn thì bị nhóm thanh niên lạ mặt khiêu khích, chửi bới. Duy cho rằng đó là nhóm của Phương ở phường Trương Định, quận Hoàng Mai nên đã gọi điện khiêu khích với nhóm này để "trả thù". 

Tối ngày 9/11, các đối tượng trong nhóm của Duy đã chuẩn bị tuýp sắt gắn dao phóng lợn, đao, kiếm và chai thủy tinh đựng xăng để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, nhóm của Phương sau đó đã bỏ chạy thoát thân. Lúc này, do bực tức, cay cú bị đuổi đánh, nên nhóm Phương rủ thêm một số đối tượng khác để cho đông lực lượng quyết "trả thù"; đồng thời, biết nhóm Duy hay "lượn lờ" ở phố cổ nên Phương cử 2 đồng bọn lên trên đấy khiêu khích, dụ bỏ chạy về địa điểm ở trước số nhà 332 có nhóm Phương đang phục kích để đánh lại nhóm Duy...

Khi thấy đối phương đến, nhóm Phương lao ra, hai bên "hỗn chiến" trong vòng 5 phút. Hậu quả làm 2 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Sau đó, Lưu Hồng Phương đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân đầu thú…

Công an quận Thanh Xuân cho biết, trong hai nhóm gây ra vụ việc, nhiều thanh niên mới chỉ 16 tuổi đang là học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội. Ngoài ra, sau khi tham gia cuộc "hỗn chiến" nêu trên, 3 đối tượng trong nhóm của Duy còn tham gia vụ cướp bị Công an quận Long Biên bắt giữ vào tháng 12/2019.

         Thanh Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top