Khởi tố nữ giúp việc bạo hành bé gái hơn một tháng tuổi

| Pháp luật

Nữ giúp việc bóp miệng, tát và tung hứng bé gái hơn một tháng tuổi ở Hà Nam vừa bị khởi tố về tội Hành hạ người khác.

Ngày 1/12, lãnh đạo Công an TP Phủ Lý (Hà Nam), cho biết đơn vị đã khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Hàn (58 tuổi, quê Nam Định) về tội Hành hạ người khác. Bà Hàn là người giúp việc đã hành hạ bé gái hơn 1 tháng tuổi gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Clip tố nữ giúp việc hành hạ bé gái

Tối 22/11, tài khoản Facebook N.P. đăng clip gần 2 phút lên trang cá nhân, tố bà Nguyễn Thị Hàn hành hạ bé gái mới sinh. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

"Xem trên mạng nhiều, mình không thể tin nổi nhưng hôm nay rơi vào chính gia đình mình! Bé nhà mình vừa sinh được một tháng 17 ngày. Cứ khi nào mình ra khỏi nhà, bà ấy tra tấn con bé. Mình mới chỉ quay lại tạm clip này và còn rất nhiều video khác sẽ đăng sau. Đau lòng, xót xa quá", tài khoản N.P viết.

Theo hình ảnh do camera ghi lại, nữ giúp việc dùng tay bóp miệng, tát mạnh vào mặt, đầu bé gái. Người này còn liên tục tung đứa trẻ lên cao, rồi dùng tay đỡ, mặc cho cháu bé gào khóc.

“Nhìn thấy đứa trẻ bị hành hạ mà xót xa. Cơ quan chức năng đã vào cuộc và lấy lời khai từ gia đình. Mình mong muốn các cơ quan có thẩm quyền sẽ sớm giải quyết vụ việc, đem lại công bằng cho đứa trẻ", một người hàng xóm nói.

Trao đổi với chúng tôi, mẹ cháu bé cho biết gia đình phát hiện sự việc khi kiểm tra camera đặt trong nhà. Quá bức xúc, họ đã làm đơn trình báo chính quyền địa phương.

Nữ phụ huynh này bày tỏ chị chia sẻ clip lên mạng xã hội do quá bức xúc. Chị mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Hành động độc ác

Ngay sau khi clip xuất hiện trên mạng xã hội, làn sóng phẫn nộ trước hành vi bạo hành trẻ em xuất hiện trên mạng xã hội. Phần lớn dân mạng lên án hành động của người giúp việc quá độc ác, vô cảm. Họ cho rằng cơ quan chức năng cần trừng trị nghiêm người này.

"Người giúp việc quá độc ác. Lương tâm người này để đâu mà nỡ hành hạ đứa bé vô tội. Cơ quan chức năng cần nghiêm trị để làm gương cho xã hội. Các bậc phụ huynh hãy cẩn thận khi thuê người giúp việc", tài khoản Bui Tuan Anh bức xúc.


Hình ảnh nữ giúp việc đánh bé gái. Ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh nữ giúp việc đánh bé gái. Ảnh cắt từ clip.

Nhiều bà mẹ có con nhỏ không dám bấm xem đoạn video, chỉ đọc comment nhưng không cầm được nước mắt xót thương bé gái chưa đầy 2 tháng tuổi bị hành hạ.

"Mình chỉ đọc tiêu đề thôi, không dám mở clip xem, sao lại có thể đối xử với em bé như thế nhỉ, có phải con người không?", bạn đọc Trang Ngô bình luận.

Thu Cúc (25 tuổi, Hà Nội) tức giận, nói đó là tột cùng của sự vô cảm, độc ác. Bé gái còn quá non nớt mà đã phải chịu những cú đánh mạnh, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và sức khỏe.

"Mọi lý do cũng không thể biện minh cho hành động này. Pháp luật cần xử lý nghiêm kẻ có tội", người mẹ một con phẫn nộ nói.

Bày tỏ sự bức xúc, nhiều người tình rằng phải xử lý thật nặng nữ giúp việc vì có những hành động nhẫn tâm. Luật sư Chu Bảo Khánh (làm việc tại một văn phòng Luật tại Hà Nội) nhận định hành vi bạo hành bé gái hơn một tháng tuổi có thể bị truy tố với mức án tối đa 3 năm tù.

Hành hạ bé gái vì không làm được việc nhà

Tối 23/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Hàn để điều tra hành vi Hành hạ người khác. Biện pháp ngăn chặn được cơ quan điều tra thực hiện căn cứ tài liệu thu thập và lời khai những người liên quan.

Theo khai nhận ban đầu, bà Hàn được gia đình chị N.P. thuê làm giúp việc gần 2 tháng trước. Từ ngày 20 đến 22/11, bà đã 3 lần đánh bé gái mới sinh là con của chủ nhà.


Bà Nguyễn Thị Hàn khóc sau khi bị bắt. Ảnh: CTV.

Bà Nguyễn Thị Hàn khóc sau khi bị bắt. Ảnh: CTV.

“Cháu khóc, tôi dỗ không được. Trong công việc bức xúc nên tôi lấy tay vả vào đầu cháu”, người phụ nữ 58 tuổi kể và cho biết việc hành hạ bé gái được thực hiện khi mẹ cháu bé ra ngoài.

Việc tung bé gái lên cao rồi dùng tay đón được bà Hàn thực hiện chiều 22/11 – thời điểm gia đình cháu bé phát hiện sự việc qua camera.

Nữ giúp việc cho biết bé gái hay khóc khiến bà không làm được việc nhà. Bà Hàn thừa nhận "đầu óc không bình tĩnh nên có đánh cháu”.

Không thể tha thứ

Nghe tin cơ quan điều tra bắt giữ nữ giúp việc, mẹ của bé gái bị bạo hành tin tưởng cơ quan công an sẽ làm rõ mọi chuyện. Trao đổi với chúng tôi, đại diện gia đình nói họ không bao giờ tha thứ cho người đã bạo hành dã man bé gái.

Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết sức khỏe bé gái bình thường nhưng có nguy cơ bị ảnh hưởng tâm lý sau này.

“Cháu vẫn bú mẹ bình thường, song không được nhiều, rời mẹ ra lại quấy khóc. Ông bà hai bên đều rất lo lắng. Mỗi lần nhìn thấy con ngủ giật mình, tôi lại xót xa. Điều tôi quan tâm và mong mỏi nhất bây giờ là con không bị ảnh hưởng về sau”, Chị P. tâm sự và cho biết bé ngủ mà mặt đỏ gay gắt, luôn bị giật mình.

Xem lại camera, gia đình thấy khi nào chị N.P. ra khỏi nhà, bà Hàn lại ấn tay vào miệng, đánh vào đầu rồi nhét giẻ vào mồm đứa bé.

PGS.TS Phạm Văn Học, khoa Thần Kinh, Bệnh viện Nhi trung ương, nói trẻ sơ sinh bị bạo hành có thể bị sang chấn tâm lý, sợ hãi dẫn tới bỏ ăn (bú), ngủ, hay khóc và cáu gắt.

Lo ngại trước hành động tung ném đứa trẻ của người giúp việc, bác sĩ Học cho biết nhiều chấn thương phần não có biểu hiện ngay nhưng cũng có những chấn thương tiềm ẩn, chỉ được phát hiện sau khi được các bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng.

Điều 110 - Tội hành hạ người khác:

1. Người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:

a) Đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật;

b) Đối với nhiều người

Theo Zing.vn

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Sau hơn một năm điều tra, truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng còn lại trong vụ đột nhập cửa hàng Thế Giới Di Động, trộm 17 điện thoại di động, chủ yếu là iPhone, gây thiệt hại hơn 400 triệu đồng. Đáng chú ý, hai đối tượng quen nhau qua nhóm Facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều” rồi rủ nhau gây án.

Bắc Ninh: Khởi tố giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' cùng đồng bọn về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Bắc Ninh: Khởi tố giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' cùng đồng bọn về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc (tức “Ngọc Rambo”) cùng 05 đối tượng đồng phạm để điều tra, xử lý về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Hà Nội: Dùng kích điện 'tận diệt' thủy sản trên sông, liên tiếp 3 đối tượng bị xử lý nghiêm

Hà Nội: Dùng kích điện 'tận diệt' thủy sản trên sông, liên tiếp 3 đối tượng bị xử lý nghiêm

Pháp luật -

GĐXH - Lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đã ra quân tuần tra, kiểm soát và liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều trường hợp sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép trên tuyến sông Hồng và sông Đuống, kiên quyết đấu tranh với các hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.