Đáng mừng là chị em đã tự giác và mạnh dạn hỏi về các biện pháp tránh thai và những vấn đề viêm nhiễm đường sinh sản một cách thoải mái, không xấu hổ như những năm trước. Chiến dịch mở màn từ 30/3 tại 9/9 xã, phường với mục tiêu đợt 1 các biện pháp tránh thai lâm sàng phải đạt 60% kế hoạch năm.
 |
|
Các cộng tác viên dân số góp phần quan trọng vào công tác DS-KHHGĐ (Ảnh chỉ mang tính minh họa). |
Bà Luyến cho biết, do các dịch vụ KHHGĐ thực hiện phải có “điều kiện”; nếu đến kỳ chiến dịch mà đối tượng đang bị viêm nhiễm đường sinh sản, hoặc đang chu kỳ kinh nguyệt thì... không thể làm KHHGĐ. Vì thế, nếu chỉ tập trung vào các đợt chiến dịch, đối tượng rất dễ bị trượt qua, lỡ trớn có khi... “vỡ kế hoạch”. Vì vậy, cấp trên chỉ nên giao chỉ tiêu đến hết Chiến dịch huyện (xã) phải đạt được bao nhiêu chỉ tiêu, hết Chiến dịch đợt 2 đạt thêm bao nhiêu chỉ tiêu. Như thế các chuyên trách và cộng tác viên sẽ liên tục đi tuyên truyền vận động, không thụ động chờ tới chiến dịch mới làm, tránh tình trạng chị em bị “lỡ” KHHGĐ.
Trà Giang - Hà Dương