Không để người áp dụng KHHGĐ phải đi tìm dịch vụ
Giadinh.net - Lý Nhân là huyện có tỷ lệ sinh con thứ 3 và có hiện tượng mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất của tỉnh Hà Nam...
Chiến dịch đợt 1/2009, Trung tâm DS- KHHGĐ huyện Lý Nhân xác định là thời cơ cần thiết cho việc tuyên truyền, vận động, “xốc” lại phong trào DS- KHHGĐ của địa phương để góp phần xây dựng gia đình hiện đại, bình đẳng, tiến bộ.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân cho biết: “Huyện đề ra những mục tiêu cơ bản cho từng năm, giao nhiệm vụ cho từng ngành, trong đó, bộ phận cán bộ, đảng viên phải giữ vai trò nòng cốt. Hằng năm, phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 đạt tối thiểu 0,3%; số thôn, xóm không có người sinh con thứ 3 trở lên tăng 3- 5% mỗi năm. Đặc biệt, 100% số cán bộ công chức, viên chức phải gương mẫu, tuyệt đối không có người sinh con thứ 3 trở lên”.
Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo và tuyên truyền, nên Chiến dịch đợt 1 của Lý Nhân đã có những thành công nhất định. Ông Nguyễn Trung Tính, Giám đốc Trung tâm DS- KHHGĐ huyện Lý Nhân cho hay: “Theo kế hoạch, tới 30/4 sẽ kết thúc Chiến dịch đợt 1, nhưng với đà này, rất có thể chúng tôi sẽ “về đích” sớm. Lý Nhân cũng phấn đấu nâng cao hơn nữa cả về số lượng cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai và đặc biệt là nâng cao chất lượng dịch vụ”.
Ông Văn Tất Phẩm, Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nam nhấn mạnh đến yếu tố mang dịch vụ KHHGĐ đến với người dân một cách an toàn, phù hợp; tránh tình trạng người áp dụng các biện pháp KHHGĐ phải đi tìm dịch vụ. Theo đó, các đơn vị y tế tuyến huyện cần thực hiện tốt công tác quản lý các cơ sở dịch vụ y tế tư nhân. Đặc biệt là tập trung các cơ sở chẩn đoán hình ảnh xác định giới tính thai nhi và phá thai vì lý do giới tính. Đây cũng là vấn đề mấu chốt, góp phần quan trọng trong việc khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính hiện nay.
Thanh Hội – Trà Giang