Không để yên cho 'tổ lái' chở tiếp viên
Sau một thời gian yên ắng, tình trạng xe máy, môtô chở đội ngũ “chân dài” chuyên phục vụ cho các quán massage, karaoke đã tái xuất.
Hình ảnh nam thanh niên điều khiển xe chở 4 đến 5 cô gái ăn mặc hở hang chạy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng ở nhiều nơi không chỉ gây náo loạn đường phố mà còn làm xấu bộ mặt thủ đô.
Những cặp chân trần duỗi song song
Khi mặt trời vừa khuất bóng, tại khu vực ngã tư Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh, từng chiếc môtô “bay” quái dị từ trong các ngõ ngách lao ra phố. Đặc điểm chung của những chiếc xe này là do nam thanh niên tóc xanh, tóc đỏ, thân hình vằn vện vết xăm điều khiển, chở phía sau vài cô gái thường là mặc quần soóc ngắn trên… đùi non, phóng với tốc độ cao. Vừa đi, những “quái xế” này vừa rồ ga, bấm còi inh ỏi, vượt đèn đỏ, lạng lách đánh võng bất chấp nguy hiểm với mục đích đến điểm hẹn nhanh nhất là những quán karaoke hoặc massage.
Tại khu vực phố Nguyên Hồng, Thái Thịnh cũng tập trung nhiều quán karaoke. Vào buổi tối, không ít những nhân viên ăn mặc mát mẻ được “quái xế” chở đến. Những cô gái này đều không đội mũ bảo hiểm.
Khu vực ngã tư Cát Linh - Giảng Võ cũng nhộn nhịp không kém. Đội ngũ “tổ lái” ở đây hoạt động hết công suất, liên tục chở những “bóng hồng” lượn ra lượn vào các quán karaoke trên địa bàn. Ở đầu nút giao thông Yên Phụ - Nghi Tàm, tình trạng này cũng tương tự.

Những chiếc môtô bay chở tới 5 người lao vun vút trên phố khiến người tham gia giao thông kinh hãi.
Trước tình trạng có tới 4-5 người ngồi trên một chiếc xe máy, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh trên đường phố, cùng với lực lượng công an cơ sở, các tổ công tác 141 Công an Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ đã kiên quyết xử lý vi phạm. Trong hai tối 31/3 và 1/4, Ban chỉ huy 141 đã bố trí các tổ công tác chốt tại những vị trí, khu vực thường xuất hiện vi phạm trên để kịp thời phát hiện, xử lý.
Khi phát hiện tổ công tác làm nhiệm vụ ở ngã tư Yên Phụ - Nghi Tàm, Nguyễn Đức Trường ở Hai Bà Trưng chở trên xe 5 cô gái đã vội quay đầu bỏ chạy.
Tuy nhiên, hành vi của lái xe đã bị các trinh sát hình sự chặn giữ. Quá trình kiểm tra, các cô gái này đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân, không đội mũ bảo hiểm. Bản thân Trường cũng không xuất trình được giấy tờ xe. Chiếc xe Wave “chiến” không có biển kiểm soát, được lái xe này tháo tung hai yếm, gia cố thêm lò xo chịu lực để chở được tới 6 người.
Hệ lụy rình rập sau bánh xe
Ngoài Nguyễn Đức Trường, hàng loạt lái xe và tiếp viên khác cũng bị các tổ công tác 141 phát hiện, kiểm tra, xử lý. Trung tá Lê Văn Sỹ, Đội phó Đội CSGT số 3, chỉ huy tổ công tác Y3/141 cho biết: Gần như các lái xe này đều vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm, chở nhiều người trên phương tiện.
Đáng chú ý, mỗi khi phát hiện có lực lượng 141 làm nhiệm vụ phía trước, chúng đều đi vào ngõ ngách tìm cách bỏ chạy hòng tránh không bị kiểm tra. Thượng úy Đinh Tiến Vũ, Đội phó Đội CSGT số 3 cũng bổ sung, các tổ lái điều khiển xe như trên vô cùng liều lĩnh, đi ngược chiều, luồn lách trong các ngõ nhỏ thậm chí phóng vượt đèn đỏ trong tình thế “đối đầu” với phương tiện khác rất nguy hiểm.

Theo Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội CSGT số 2, chỉ huy tổ công tác Y7/14, ngoài việc xử lý về hành vi vi phạm Luật Giao thông, các tổ 141 còn kiểm tra giấy tờ tùy thân, phương tiện để xác định những lỗi vi phạm khác. Ban đầu những cô gái này tường trình chỉ là bạn bè rủ nhau đi ăn uống song qua xác minh, tất cả đều là nhân viên chuyên phục vụ tại các quán karaoke.
Quá trình kiểm tra còn làm rõ những phương tiện được sử dụng chủ yếu là không có giấy tờ, nguồn gốc rõ ràng. Nhiều xe là tang vật trộm cắp được mua ở các hiệu cầm đồ với giá rẻ. Chính vì lẽ đó, gần như tất cả khi bị CSGT tịch thu chủ nhân của những chiếc xe này đều “bỏ của chạy lấy người”.
Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng Công an phường Trung Hòa, Cầu Giấy cho biết: Cùng với việc đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm, cuối năm 2015 là khoảng thời gian đơn vị tiếp nhận, xử lý khá nhiều các trường hợp chở nữ nhân viên bị 141 phát hiện, bàn giao.
Việc CSGT cũng như các tổ công tác 141 tăng cường kiểm tra, xử lý đối với những trường hợp vi phạm như trên không chỉ góp phần đảm bảo ATGT mà còn tránh những bức xúc của người dân về hình ảnh không đẹp của họ gây ra.
“Để ngăn chặn triệt để tình trạng này lực lượng công an cơ sở cũng cần phải tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm của các cơ sở kinh doanh có điều kiện.
Trong thời gian tới, lực lượng 141 sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm này tại các khu vực được xem là tập trung nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện”, thượng úy Nguyễn Ngọc Thuật, Đội phó Đội Tham mưu Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an Hà Nội nhấn mạnh.
Theo An ninh Thủ đô
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án
Pháp luật - 1 ngày trướcTất cả các bị cáo trong đường dây cho vay qua ứng dụng (app) đã bị Tòa án tuyên phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và bị phạt tiền, phạt tù...
Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố hai bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Khám xét 7 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ gần 30.000 sản phẩm giả cùng lượng lớn nguyên liệu, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.
Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng nhà dân được xây dựng kiên cố, lắp nhiều lớp cửa và camera giám sát để tổ chức đánh bạc nhằm qua mắt lực lượng chức năng, 21 đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang, thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Các đối tượng lừa đảo tập trung nhắm vào nhóm nạn nhân là người cao tuổi, người có uy tín trong xã hội, lợi dụng chính lòng tin, sự kính trọng của người dân đối với chính quyền địa phương để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.